Cửu Trụ quá hot nên bị SGame và Tân Tiên Kiếm ăn theo

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 10/01/2014 03:55 PM

Cửu Trụ
10/01/2014 NCB: Đang cập nhật NPH:

MMORPG Cửu Trụ mới được phát hành bởi Sohagame chính là nạn nhân mới nhất của chiêu trò mạo danh trên Google.

Như chúng tôi đã phản ánh trước đây, nạn "mạo danh" game trên google đang diễn ra tràn lan và gây rất nhiều bức xúc trong làng game Việt. Cụ thể, nhiều NPH đã mua quảng cáo của Google là những từ khóa tên những game online đang hot, mới được phát hành Việt Nam.

Khi game thủ search từ khóa tên game để tìm trang chủ, dễ thấy, kết quả họ nhận được đầu tiên thường không phải là trang chủ của tựa game đó mà lại chính là tên miền của một tựa game online khác đã mua quảng cáo.

Theo ghi nhận của chúng tôi thì mới đây, MMORPG Cửu Trụ mới được phát hành bởi Sohagame chính là nạn nhân mới nhất của chiêu trò này. Khi search từ khóa Cửu Trụ trên google, chúng ta có thể dễ thấy rằng game đã bị mạo danh bởi Tân Tiên Kiếm của NPH SGame.

Cửu Trụ quá hot nên bị SGame và Tân Tiên Kiếm ăn theo 1
Cửu Trụ bị "mạo danh" bởi Tân Tiên Kiếm của NPH SGame.

Điều đáng nói hơn là tên miền Tân Tiên Kiếm của NPH SGame thậm chí còn mạo danh một cách trắng trợn khi sử dụng địa chỉ "cuutru.sgame.vn". Thoạt đầu, khi nhìn thấy tên miền này, với những game thủ bình thường sẽ nghĩ rằng đây chính là trang chủ của game Cửu Trụ

Tuy nhiên, khi người chơi click vào tên miền này thì trang web mà họ được dẫn đến lại là một trang đăng ký tài khoản của Webgame Tân Tiên Kiếm. Có thể nói, đây là một chiêu trò "treo đầu dê bán thịt chó" nếu không muốn nói là lừa đảo game thủ, chơi xấu, lợi dụng NPH khác để chuộc lợi.

Cửu Trụ quá hot nên bị SGame và Tân Tiên Kiếm ăn theo 2

Trên thực tế, không chỉ có Cửu Trụ là tựa game đang hot mà rất nhiều tựa game đình đám tại Việt Nam đều rất hay bị "chơi xấu" khi mạo danh từ khóa trên google.

Chưa bàn về tính đúng sai của hình thức quảng cáo này nhưng một số NPH đang tỏ ra không vừa lòng khi tên game của họ lại bỗng nhiên trở thành chiêu PR cho một tựa game online khác không phải do mình quản lý.

Theo họ, hình thức quảng cáo này là không đứng đắn và có phần sai trái. Không chỉ có vậy, nếu điều này lan rộng ra nhiều game online thì sẽ rất dễ đến việc nhiều người chơi bị "loạn" vì khi search game này lại ra tận... vài ba tựa game khác, thậm chí không thể tìm được game mình cần vì "hoa mắt" trước các dòng quảng cáo.