Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 23/05/2013 10:00 AM

Cửu Âm Chân Kinh
19/07/2013 NCB: Trung Quốc NPH:

Có thể trong chiêu thức với cái tên mỹ miều này, nhân vật nữ sẽ thi triển trước, sau đó đến lượt nhân vật nam đi cùng để hạ gục đối thủ trong Cửu Âm Chân Kinh.

Mới đây, nhà phát hành Cửu Âm Chân Kinh phiên bản Trung Quốc đã công bố về bản update mới, trong đó sở hữu một faction hoàn toàn mới mang tên Di Hoa Cung, và một chiêu thức dành cho các cặp đôi mang tên Uyên Ương Song Đao. Tuy nhiên những thông tin nhà phát hành đưa ra vẫn chưa đề cập cụ thể đến việc người chơi có bắt buộc phải đi cùng với “uyên ương” của mình để có thể thi triển chiêu thức này hay không.

Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao 1

Dựa vào những tấm screenshot, có thể trong chiêu thức với cái tên mỹ miều này, nhân vật nữ sẽ thi triển trước, sau đó đến lượt nhân vật nam đi cùng để hạ gục đối thủ.

Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao 2

Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao 3

Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao 4

Để có thể ghi danh vào Di Hoa Cung, nhân vật buộc phải mang giới tính nữ, chưa kết hôn và đặc biệt là đáp ứng được độ "xinh đẹp". Trong Cửu Âm Chân Kinh, độ xinh đẹp của nhân vật hoàn toàn do người chơi quyết định khi khởi tạo, các chỉ số về độ cao mũi, khoảng cách lông mày, mắt, miệng sẽ đóng vai trò quyết định sự xinh đẹp.
 
Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao 5
 
Điểm nổi bật trong võ công của Di Hoa Cung là "mượn lực đánh lực", khi bị tấn công càng mạnh thì môn sinh của phái này gây sát thương tới kẻ địch càng mạnh. Vũ khí thông dụng của môn phái này là kiếm và móng tay giả.
 
Cửu Âm Chân Kinh tung skill mới, Uyên Ương Song Đao 6
 
Địa điểm của môn phái này là một nơi hoàn toàn bí mật, không một người ngoài nào biết rõ nơi này. Di Hoa Cung thường được miêu tả là nơi trăm hoa đua nở, quanh năm rực rỡ sắc hương, xung quanh là những thung lũng xanh tươi thơ mộng. Tương truyền có một con thuyền của phái thường đỗ ở cảng Thành Đô, tuy nhiên không ai biết chính xác cả...