Cuộc trò chuyện thú vị với nữ game thủ Cáo Nhỏ

MaxSpeed  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/01/2015 07:43 PM

Không phải là một nữ game thủ siêu hạng nhưng Lê Bảo Ngọc lại là một trong số ít những cô nàng có được sự ham mê đặc biệt đối với game.

Để gặp được Lê Bảo Ngọc (nickname Cáo Nhỏ) chẳng hề khó. Chỉ cần nêu cái cớ rằng nói chuyện về game thì dù có thế nào cô gái cũng sẵn sàng tiếp lời.

Trong làng game, Bảo Ngọc không phải là một game thủ nổi danh với những danh hiệu lừng lẫy hay là kỳ nữ để khiến người khác phải lưu tâm.

Nhưng có thể khẳng định, niềm ham mê với game online của cô nàng còn hơn đứt nhiều chàng trai.

Được biết, Lê Bảo Ngọc cũng đã có không ít lần nhận được giải thưởng trong các cuộc thi Miss hay Cosplay được cộng đồng game tổ chức.

Được biết, Lê Bảo Ngọc cũng đã có không ít lần nhận được giải thưởng trong các cuộc thi Miss hay Cosplay được cộng đồng game tổ chức.

Bản thân cô nàng cũng có không ít những tuyên ngôn khiến người nghe phải giật mình về những cô nàng chơi game.

Bản thân cô nàng cũng có không ít những tuyên ngôn khiến người nghe phải giật mình về những cô nàng chơi game.

Bảo Ngọc cho biết: "Theo như kinh nghiệm tiếp xúc của Ngọc sau nhiều năm chơi game và kết bạn... thì con gái xinh chơi game thường không giỏi. Vì họ cần nhiều thời gian chăm sóc bản thân và đi chơi, mua sắm, hẹn hò..."

Bảo Ngọc cho biết: "Theo như kinh nghiệm tiếp xúc của Ngọc sau nhiều năm chơi game và kết bạn... thì con gái xinh chơi game thường không giỏi. Vì họ cần nhiều thời gian chăm sóc bản thân và đi chơi, mua sắm, hẹn hò..."

"Những cô gái giản dị, ít trang điểm cầu kỳ thường chơi game khá hơn, có nàng chơi game rất khủng, mê game đến mức có khi cả tuần mới gội đầu 1 lần vì không có thời gian. Cuối cùng nàng ấy đi cắt tóc ngắn như con trai, để giảm bớt thời gian tắm gội".

"Những cô gái giản dị, ít trang điểm cầu kỳ thường chơi game khá hơn, có nàng chơi game rất khủng, mê game đến mức có khi cả tuần mới gội đầu 1 lần vì không có thời gian. Cuối cùng nàng ấy đi cắt tóc ngắn như con trai, để giảm bớt thời gian tắm gội".

"Còn trong những thời khắc quan trọng, Ngọc không đặt lòng tin vào 1 cô gái chơi game mà có bộ móng tay dài chăm sóc cầu kỳ, gắn hoa đính đá... Với móng đó cầm vào cái tay Xbox đã khó nhấn nhanh rồi chứ đừng nói đến chơi FPS"

"Còn trong những thời khắc quan trọng, Ngọc không đặt lòng tin vào 1 cô gái chơi game mà có bộ móng tay dài chăm sóc cầu kỳ, gắn hoa đính đá... Với móng đó cầm vào cái tay Xbox đã khó nhấn nhanh rồi chứ đừng nói đến chơi FPS"

Được biết, hiện tại Bảo Ngọc còn cộng tác thêm với một số tòa soạn báo chuyên về game để được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Cô từng chia sẻ: "Tôi rất bận, nhưng vẫn sắp xếp 1 tuần 1 buổi đến làm tại báo game, vì tôi thích thế".

Được biết, hiện tại Bảo Ngọc còn cộng tác thêm với một số tòa soạn báo chuyên về game để được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Cô từng chia sẻ: "Tôi rất bận, nhưng vẫn sắp xếp 1 tuần 1 buổi đến làm tại báo game, vì tôi thích thế".

Đam mê với game là như vậy, nhưng Bảo Ngọc vẫn cân bằng rất tốt giữa công việc và đam mê. Hiện nay, cô gái sinh năm 1989 đang công tác tại Hội Luật gia.

Thứ mà tôi nhận được là sau 1 tuần căng thẳng lạc lõng ở nơi không ai hiểu mình – thì tôi có 1 nơi để đến, để cười, để gặp những người cùng sở thích".

Mỗi ngày, Bảo Ngọc vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có thể dành khoảng 2 giờ để chơi game. Vào cuối tuần cô thường cùng những người bạn của mình ngồi hàng giờ để bàn về game.

"Ở đó tôi có thể đưa cái áo SKT tới trước mặt mọi người để khoe, có thể ngồi hàng giờ chém gió, bình luận về những trận đấu giải, được ngồi chăm chú nghe mọi người so sánh lối chơi của Faker và Toyz, Dade; được cùng mấy ông cao thủ FPS chờ đợi game bom tấn sắp về…Một thế giới khác mà cuộc sống hiện tại của tôi không có".

Mỗi ngày, Bảo Ngọc vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có thể dành khoảng 2 giờ để chơi game. Vào cuối tuần cô thường cùng những người bạn của mình ngồi hàng giờ để bàn về game.

Mỗi ngày, Bảo Ngọc vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có thể dành khoảng 2 giờ để chơi game. Vào cuối tuần cô thường cùng những người bạn của mình ngồi hàng giờ để bàn về game.

Ngoài ra, cô nàng còn rất thích vẽ truyện tranh về game. Sắp tới, cô dự định sẽ cho ra mắt một mẩu truyện ngắn về cuộc sống của một nữ game thủ.

Ngoài ra, cô nàng còn rất thích vẽ truyện tranh về game. Sắp tới, cô dự định sẽ cho ra mắt một mẩu truyện ngắn về cuộc sống của một nữ game thủ.

Đam mê với game là như vậy, nhưng Bảo Ngọc vẫn cân bằng rất tốt giữa công việc và đam mê. Hiện nay, cô gái sinh năm 1989 đang công tác tại Hội Luật gia và có được mức thu nhập rất ổn định.

Đam mê với game là như vậy, nhưng Bảo Ngọc vẫn cân bằng rất tốt giữa công việc và đam mê. Hiện nay, cô gái sinh năm 1989 đang công tác tại Hội Luật gia và có được mức thu nhập rất ổn định.

 

Theo Soha

>>Tâm sự mặn đắng của nữ game thủ: Không chơi thì em biết làm gì!