Cơ hội tốt cho gamer Việt chơi Core Masters - MOBA hấp dẫn

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2014 10:15 AM

Game online thể loại MOBA hấp dẫn là Core Masters đã chính thức bước vào giai đoạn closed beta test tại khu vực Đông Nam Á.

Như vậy là game online thể loại MOBA hấp dẫn là Core Masters đã chính thức bước vào giai đoạn closed beta test tại khu vực Đông Nam Á. Đây là cơ hội rất tốt cho game thủ Việt Nam tham gia chơi thử với đường truyền khá ổn. Hiện tại những người quan tâm có thể đăng ký tài khoản tại: http://cm.garena.com/ và tìm kiếm key kích hoạt tại: http://cbt.cm.garena.com/.

Core Masters là một game MOBA có lối chơi được đánh giá khá giống với Liên Minh Huyền Thoại, từ nền tảng đồ họa tới một số cách thể hiện map, quái vật... Tuy nhiên, những chế độ chơi trong Core Masters lại được xây dựng hoàn toàn mới lạ so với nhiều MOBA đang được phát hành hiện nay trên thế giới.

Core Masters hiện cung cấp 3 chế độ chơi chính:

- Chế độ đầu tiên là xoay quanh việc thu thập các Core (hạ nhân) trên bản đồ trong trận đấu 4vs4. Thay vì là tiêu diệt nhà chính của đối thủ, nhiệm vụ của người chơi lúc này sẽ là hạ gục các Core Tower để thu lượm Core.

Sau mỗi lần hạ gục Core Tower, người chơi sẽ nhận được cả các Core lẫn điểm kinh nghiệm để lên level. Tuy nhiên, trước khi tiêu diệt Core Tower thì game thủ sẽ phải hạ gục đàn quái vật bảo vệ. Sức mạnh của quái vật sẽ liên tục gia tăng sau một khoảng thời gian nhất định... khiến người chơi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trận đấu càng kéo dài.

Trong quá trình chơi, game thủ có thể tấn công đối thủ và game thủ bị chết sẽ đánh rơi ra một phần Core (thường là 1 Core) mà họ đã thu lượm được. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế, gameplay trong chế độ thu lượm Core khá sôi động khi các game thủ liên tục săn tìm để đoạt Core từ đối thủ. Team nào thu lượm được đủ 20 Core trước sẽ giành chiến thắng.

- Chế độ thứ hai trong game vẫn xoay quanh việc thu thập các Core để giành chiến thắng, nhưng lúc này, người chơi sẽ lựa chọn phần chơi solo, đánh free-for-all chống lại cả 7 người chơi khác chứ không còn đấu theo đội nữa. Lúc này, người chơi nào thu thập đủ 10 Core trước sẽ giành chiến thắng.

Đánh giá Core Masters: Hồn MOBA, xác Liên Minh Huyền Thoại

- Chế độ chơi thứ 3 trong Core Masters dù vẫn xoay quanh việc thu thập Core, nhưng đã có nhiều yếu tố mới hơn như sự xuất hiện của các nhà chính (Nexus Tower), và nhiệm vụ của người chơi là phải vận chuyển các Core mình thu thập được về nhà chính này.

>> Đánh giá Core Masters: Hồn MOBA, xác Liên Minh Huyền Thoại