Chủ quán net tranh cãi nảy lửa: Có nên cho học sinh vào chơi?

Rogue Knight  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/11/2015 04:00 PM

Cộng đồng các chủ quán net đang tranh cãi nảy lửa về vấn đề có khuyến khích cho học sinh vào chơi hay không.

Rõ ràng đối với các quán net thì việc thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách hàng tới chơi thường xuyên. Và đối với nhiều địa bàn thì các game thủ còn đang cắp sách tới trường chiếm một lượng rất lớn.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là liệu việc các chủ quán net có cho phép các game thủ học sinh vào chơi trong giờ học hay không. Nguyên nhân bởi rất có thể các khách hàng này đang trốn học để đi chơi, và các phòng máy cho phép chúng vào ngồi chính là tiếp tay, vì lợi nhuận mà bỏ qua các giá trị đạo đức, mặc kệ tương lai của một thế hệ trẻ.


(Ảnh minh hoạ).

(Ảnh minh hoạ).

Hiện tại vấn đề này đang gây ra một cuộc tranh cãi khá lớn trong cộng đồng các chủ quán net, một số người cho rằng khi các học sinh trốn lớp trốn trường ra chơi mà mình đồng ý thì khi nghĩ lại vào trường hợp mình là phụ huynh thì sẽ thế nào: "Các bạn ơi làm nghề này cũng không có phúc lắm, trẻ bỏ học đi chơi net, chả lẽ lại không cho chơi, nhưng con mình bỏ học đi chơi như vậy thì mình nghĩ sao?".

Có thể thấy rằng rõ ràng việc tiếp tay cho các game thủ lứa tuổi học sinh vào chơi game không hề tốt đẹp, song thực tế thì các chủ phòng net cũng rất khó có thể phân biệt được ai đang trốn học vào chơi và ai được nghỉ một buổi đến đề giải trí?


Tranh cãi trong giới kinh doanh game net về việc cho học sinh vào chơi.

Tranh cãi trong giới kinh doanh game net về việc cho học sinh vào chơi.

Hơn nữa thì một bộ phận không nhỏ chủ quán cũng cho rằng tính cách, tương lai của một người phụ thuộc nhiều vào gia đình chứ không phải là do đi chơi game: "con người ta sinh ra hư hỏng hay không là do bố mẹ - người luôn sát cánh cùng các con, rồi mới đổ cho xã hội, thời đại nào cũng có đưa hư đứa khôn ngoan, làm sao đổ hết hư cho quán net được, hơn nữa làm gì có chủ quán nào bắt học sinh phải vào chơi game đâu".

Lập luận này lại bị phản bác nhanh chóng bởi phía phản đối cho học sinh vào chơi, họ cho rằng không thể làm ngơ như vậy được, xã hội cũng nên góp phần giáo dục, hướng dẫn uốn nắn thế hệ mầm non đất nước chứ không nên biện minh, đổ lỗi hoàn toàn cho gia đình từng người.


(Ảnh minh hoạ).

(Ảnh minh hoạ).

Hiện tại, vấn đề này gây ra rất nhiều tranh cãi và mỗi bên đều có những lập luận riêng rất có lý. Song có một số chủ kinh doanh cũng nghĩ ra cách dung hoà cả hai, đó là không khuyến khích những khách hàng này ngồi lâu, thường chỉ cho chơi 1 vài giờ để giải trí khuây khoả rồi khuyên nhủ đi về, tiếp tục công việc học tập.

"Như tôi thấy tụi nhỏ vào chơi thì tôi cũng chỉ khuyến khích cho chơi 1 đến 2 tiếng rồi đuổi khéo để đi về chứ chẳng bao giờ chèo kéo, giữ tui nó ngồi lâu từ sáng tới chiều cả. Tôi nghĩ vấn đề chính vẫn ở gia đình, thay vì cấm đoán thì nên quy định rằng mỗi ngày cho chơi độ vài tiếng đồng hồ giải trí rồi xong thì về học hành, làm việc nhà... thì hiệu quả hơn nhiều" - Chia sẻ của một chủ quán net về việc cho trẻ con ra chơi.

Nhìn chung, mặc dù không thể tác động được nhiều, song các chủ kinh doanh game net cũng nên góp phần giúp đỡ phụ huynh trong việc định hướng, giáo dục con cái họ như hạn chế chơi lâu, khuyên nhủ đánh game điều độ... chứ không nên chạy theo lợi nhuận mà bỏ mặc tất cả.

Đắng lòng chủ quán net bỏ nghề sau 16 năm trời theo đuổi