Bức xúc vì Liên Đấu bị ngoại cảnh chi phối quá nhiều

YLTĐ  | 17/11/2011 03:00 PM

Rất nhiều game thủ đã tâm sự rằng Liên Đấu VLTK chẳng còn được như xưa.

Nếu phải kể tên một trong những hoạt động thu hút được nhiều sự quan nhất của cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ thì không thể không nhắc tới Liên Đấu. Đây thực sự là một võ đài thực sự, nơi mà các game thủ có đẳng cấp sàn sàn nhau thi tài để giành lấy những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Người chơi có thể chọn chế độ thi đấu đơn hoặc đấu đôi.
 
Trong đấu đơn, bạn phải hoàn toàn dựa vào thực lực và kĩ năng của bản thân để đánh bại đối thủ, còn thi đấu đôi lại đòi hỏi sự phối hợp ăn ý trong tất cả các tình huống. Trước đây, khi mà các game thủ của chúng ta còn chưa hoàn thiện được sức mạnh, những trận đấu K.O là điều thường thấy trong liên đấu. Nhưng sau này, hầu hết đều phải giải quyết thắng thua bằng cách tính điểm (lượng sát thương gây lên đối phương).
 
Liên đấu là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất trong VLTK.
 
Đặc biệt, khi VLTK giới hạn giờ chơi, các hoạt động như Liên Đấu càng được ưa chuộng nhiều hơn (luyện cấp mất thời gian, điểm kinh nghiệm thấp khiến lâu lên level). Trong quá khứ, từng có thời điểm game thủ đăng nhập vào game chỉ để chơi bời linh tinh và chờ đi liên đấu. Tuy nhiên, cũng có thời điểm liên đấu trở nên nhàm chán, đó là khi xuất hiện những chương trình auto pk gần như hoàn hảo. Người chơi vào võ đài chẳng phải làm bất cứ cái gì, chỉ cần nhìn 2 nhân vật “tự sướng” và chờ kết quả mà thôi.
 
Và giờ đây, khi mà các hoạt động khác trong VLTK đã không còn thực sự thu hút người chơi thì liên đấu vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bằng chứng là số người tham gia vào hoạt động này hàng ngày vẫn đạt ngưỡng rất cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, gần đây không ít người chơi đã than phiền rằng liên đấu giờ bị chi phối bởi nhiều thứ quá, nó khiến cho dự hấp dẫn cũng như tính cân bằng của hoạt động này bị ảnh hưởng rất nhiều.
 
Đấu đôi đòi hỏi tính phối hợp cao.
 
Nếu như trước đây các game thủ sẽ không có được nhiều sự trợ giúp khi bước vào đấu trường thì giờ đây họ lại có thể mang vào rất nhiều vật phẩm với những tính năng kì quái. Cụ thể đó chính là các vật phẩm Cẩm Nang Sự Kiện, Ngũ Hành Kỳ Thạch... chúng khiến cho diễn biến của trận đấu bị bẻ cong và rẽ theo một hướng hoàn toàn khác. Chia sẻ về vấn đề này, game thủ vuquyan nói:
 
“Tình hình là hôm nay đi liên đấu gặp ngay ông Võ Đang tàng hình, sợ tý ngã ngửa. Đề nghị NPH sửa ngay lỗi mang những vật phẩm như CNSK và NHKT vào khu vực này đi, đánh vài giây nó đổi tàng hình, loạn hết cả lên, pk cảm giác rất chán. Như vậy đâu còn được gọi là liên đấu”.
 
Liên đấu cần có sự thay đổi để trở nên hấp dẫn hơn.
 
Không chỉ vuquyan mà rất nhiều game thủ khác cũng có ý kiến tương tự. Có vẻ như VLTK càng cố thay đổi thì càng bị game kêu ca nhiều hơn. Thậm chí nhiều người còn đề xuất ý tưởng đưa tựa game này trở về những phiên bản xa xưa như Công Thành Chiến, Tình Nghĩa Giang Hồ... Phải chăng hướng đi của NPH là chưa chính xác và cần phải thay đổi? Điều này thì rất khó để nhận xét, tuy nhiên chẳng phải tự nhiên cộng đồng lại mong muốn như vậy, hi vọng VLTK sẽ sớm thay đổi để có thể trở lại đúng với vị thế của mình.
Xem thêm:

game online