Bi hài việc phái khủng mà vẫn bị “ghẻ lạnh”

YLTĐ  | 28/12/2011 01:30 PM

Phải chăng người chơi không thực sự thích môn phái này?

Thiên Long Bát Bộ có thể coi là một trong những tựa game thành công nhất của FPT tính tới thời điểm này. Thế nhưng, trên thực tế trò chơi này vẫn còn một khuyết điểm khá lớn, đó chính là chưa tạo được sự cân bằng giữa các phái. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này nếu nhìn vào thế giới TLBB, trong một thời gian dài trước đây, Nga My phái liên tục giữ vai trò của “Võ Lâm Chí Tôn”.
 
Mặc dù trong những phiên bản gần đây, một số phái khác đã được buff và dần dần phá vỡ thế độc tôn của Nga My, thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng trong TLBB vẫn còn không ít phái tỏ ra yếu thế hơn khá nhiều như Thiếu Lâm, Cái Bang... Và đương nhiên, sẽ chẳng mấy game thủ sẵn sàng chơi những phái như vậy.
 
Sự cân bằng giữa các phái là điều TLBB chưa làm được.
 
Xét trên khía cạnh luyện cấp, theo đúng lý thuyết thì mỗi phái đều có những điểm mạnh khác nhau (chịu đòn, gây damage, buff...), thế nhưng điều đó chỉ đúng với thời điểm khi server mới mở. Về sau, người chơi hoàn toàn có thể luyện cấp bằng các pet khủng, hoặc bản thân nhân vật các phái đã trở nên quá khỏe, nên những phái thuần chịu đòn như Thiếu Lâm hoặc những phái không có skill buff thực sự khủng đều nhanh chóng bị lãng quên.
 
Thời kì đầu, Minh Giáo cũng là một trong những phái như vậy, thế nhưng gần đây, việc TLBB xảy ra nhiều biến động mạnh, Minh Giáo đã vương lên để trở thành một trong những phái có khả năng đánh bại Nga My trong cuộc chiến solo. Nhiều game thủ có kinh nghiệm đã đánh giá rằng, MG hiện giờ quá khủng với yếu quyết NHLT, thông thường các phái khác đánh nhau lôi đài phải mất thời gian dài mới phân thắng bại, còn với MG thì chỉ cần 10 – 15 giây là đủ khiến đối phương kinh hồn bạt vía.
 
Pet giúp ích rất nhiều cho người chơi.
 
Vâng, MG quả thực rất mạnh và theo logic thì sẽ có rất nhiều người chơi môn phái này đồng thời từ đó cũng xuất hiện thêm những “Tuyệt đại cao thủ”, người có thể giúp MG tạo dựng lại thế cân bằng với các môn phái khác. Nhưng thật nghịch lý, số lượng người chơi MG vẫn rất ít và hầu như không có cái tên nào thực sự nổi bật cả. Điều này đã khiến những gamer yêu thích môn phái này cảm thấy chạnh lòng, chia sẻ về vấn đề này game thủ Liverpool nói:
 
“Tôi thấy một điều rất khó hiểu, MG hiện nay cũng được đánh giá là một phái rất có triển vọng, thế nhưng thực tế Tinh Túc, Nga My, Tiêu Dao hay cả đến Thiếu Lâm đều có cho mình những Boss (các nhân vật cực khủng của từng môn phái được gọi là Boss). Trong khi đó MG thì bới tung cả server cũng khó tìm được một nhân vật như vậy”.
 
MG chưa gặp thời?
 
Đây có lẽ cũng là thắc mắc chung của không ít người chơi. Có rất nhiều lý do để giải thích cho sự việc này, trước hết phải nhắc đến đó là thời của môn phái này chưa đến. Như đã nói ở trên, trước đây MG không có gì là nổi trội, chỉ đến những phiên bản gần đây thì sự bá đạo của họ mới được thể hiện nhưng khi đó các nhân vật của môn phái khác đã ở đẳng cấp cực cao rồi. Để đuổi kịp họ về level, đồ đạc dường như là điều không thể. Và đã thua kém về level, đồ đạc thì có bản thân có khỏe đến mấy cũng lực bất tòng tâm mà thôi.
 
Cũng theo cách giải thích này, giờ chỉ cần NPH cho ra server mới thì gần như chắc chắn, MG sẽ lên như diều gặp gió và thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho nhận định này.