Bất lực với cảnh trăm người tranh nhau giết lợn trong VLTK Công Thành Chiến

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 16/05/2014 01:29 PM

Võ Lâm Truyền Kỳ
01/06/2005 NCB: KingSoft NPH:

Ngay cả thời hoàng kim nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ thì chúng ta cũng không được chứng kiến cảnh tượng "kinh hoàng" ngay từ những level đầu tiên như thế.

Đúng như dự đoán ban đầu, VLTK phiên bản Tình Trong Thiên Hạ đã thu hút được một lượng game thủ khổng lồ. Ban đầu NPH chỉ dự kiến cho ra mắt 18 server, nhưng ngay lập tức sau đó họ đã phải mở thêm 4 server để đáp ứng đủ nhu cầu người chơi.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 22 server được mở trong phiên bản Tình Trong Thiên Hạ, nhưng thực tế là vẫn chỉ có một số ít người chơi may mắn mới đăng nhập được vào game.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng nhập vào game thì bạn sẽ còn phải chứng kiến một cảnh bức xúc gấp bội "Không có quái mà đánh". Vâng, hàng trăm game thủ tụ tập tại thôn để tranh nhau từng con lợn, con hươu…

Bất lực với cảnh trăm người tranh nhau giết lợn trong VLTK Công Thành Chiến 1
Bãi luyện chỉ thấy người là người.

Một game thủ may mắn đăng nhập được vào game chia sẻ: "Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng vào được server Thanh Giang. Tuy nhiên, chơi được 5 phút thì máu dồn hết cả lên não, không tranh nổi một con quái nào. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến việc đánh bục mặt không lên nổi level 2 (thường đánh 2 con quái là lên rồi. Và cũng là lân đầu tiên trong đời tôi thấy có người lập tổ đội để đánh Heo…".

Bất lực với cảnh trăm người tranh nhau giết lợn trong VLTK Công Thành Chiến 2
2 từ "Khủng khiếp".

Quả thực ngay cả thời hoàng kim nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ thì chúng ta cũng không được chứng kiến cảnh tượng "kinh hoàng" ngay từ những level đầu tiên như thế. 

Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật thì dù đã mở thêm server nhưng tình trạng quá tải vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Có lẽ trong thời gian ngắn tới NPH sẽ phải tiếp tục mở thêm server để đủ đáp ứng nhu cầu.