Bản cài League of Legends bị nhiễm virus nguy hiểm

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/01/2015 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là một tin tức khá xấu cho game thủ League of Legends tại châu Á.

Mới đây, phòng thí nghiệm Trend Labs, phòng nghiên cứu CNTT với sản phẩm phần mềm diệt virus nổi tiếng Trend Micro mới đây đã công bố một thông tin khiến rất nhiều game thủ cũng như fan hâm mộ League of Legends tại châu Á có cảm giác như đang "ngồi trên đống lửa".

Liên Minh Huyền Thoại: Zed tiếp tục bị giảm sức mạnh

Cụ thể hơn, trong ba bộ cài game League of Legends, Path of Exile và FIFA Online 3 được phát hành tại thị trường châu Á, một malware rất nguy hiểm có tên PlugX đã bị phát hiện đang nằm ẩn trong bộ cài của những tựa game nói trên. Sau khi truy ngược về nguồn gốc phát tán, Trend Labs cho biết cụm server của Garena, doanh nghiệp hiện đang rất mạnh về lĩnh vực game cũng như internet tại châu Á chính là nguồn gốc khiến cho máy tính của game thủ tải game về máy bị tấn công bởi loại malware kể trên.

Hiện tại cụm server của Garena tại châu Á đang là nơi hoạt động của một số tựa game của EA (Battlefield 4), Riot Games (League of Legends), S2 Games (Strife) và một số NPH khác.

Figure01_Cooper

Ngay lập tức, Garena cũng đã công bố thông cáo báo chí mới cho biết "cụm server cũng như các máy tính phục vụ cho máy trạm của Garena đã bị tấn công bởi Trojans". Hệ quả là không ít game thủ đang đứng ngồi không yên vì rất nhiều người trong số họ lưu trữ những thông tin rất nhạy cảm trong máy tính như thông tin tài khoản ngân hàng hay những tài khoản cá nhân nhạy cảm khác.

Cá biệt, có một trường hợp đã thông báo rằng người này bị đánh cắp, thậm chí thay đổi mật khẩu tài khoản cũng không đem lại kết quả tích cực. Sau đó có thông tin Riot Games đã lên tiếng nhận trách nhiệm và đền bù cho người này 30.000 USD vì những tổn thất mà sự cố này mang lại, tuy nhiên phía Riot Games xác nhận không có sự việc này.

Figure02_piechart

Theo công bố của Trend Labs, Đài Loan là nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi cuộc tấn công này. Theo đó, 82,59% số lượng máy tính bị PlugX tấn công thông qua bản cài ba tựa game kể trên. bên cạnh đó cũng có những quốc gia khác bị ảnh hưởng nhưng số lượng là rất nhỏ, ví dụ như Thái Lan, Singapore hay Hongkong.

Một điều may mắn là tuyệt đại đa số game thủ Việt đều đang thưởng thức phiên bản League of Legends, được phát hành tại thị trường Việt Nam thông qua NPH Garena với tên Liên Minh Huyền Thoại. Và tính đến thời điểm hiện tại, bản cài LMHT Việt Nam vẫn rất "sạch sẽ", không bị tấn công bởi bất kỳ mã độc nào gây ảnh hưởng đến người sử dụng. Chính vì thế game thủ Việt hoàn toàn có thể yên tâm với tựa game mà mình đang hâm mộ.

Ở thời điểm hiện tại, những bản cài của League of Legends cũng như FIFA Online 3 đã không còn bị malware PlugX xâm nhập, tuy nhiên những game thủ có cập nhật game trong khoảng thời gian 1 tháng vừa qua cũng được khuyến cáo nên sử dụng những công cụ diệt virus đáng tin cậy để kiểm tra một cách thật kỹ càng cỗ máy tính của mình.

PlugX là một loại malware cho phép các hacker, những kẻ sử dụng malware này chiếm quyền điều khiển cũng như trích xuất và gửi dữ liệu của bất kỳ máy tính nào bị nhiễm malware về cho hacker. Điểm nguy hiểm của trojan này chính là việc chúng có thể lấy mọi dữ liệu nhạy cảm nhu tài khoản mail hay tài khoản ngân hàng để hacker có những hành vi phi pháp.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ Việt Nam có rơi vào danh sách những quốc gia bị ảnh hưởng từ vụ tấn công này hay không. Chính vì thế, nếu bạn đang thưởng thức phiên bản League of Legends châu Á, hãy sử dụng antivirus để quét máy tính của mình một cách cẩn thận, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

>> Vạch trần phần mềm hack dành cho game thủ chuyên nghiệp