6 MMO gamer Việt Nam nên chơi nhất năm 2012

PV  | 04/01/2012 0:00 AM

Chúng đều phù hợp với sở thích của giới trẻ nước nhà, ngoài ra đa phần trong số này còn miễn phí giờ chơi.

Đối với game thủ nói chung chứ không riêng gì tại Việt Nam, họ luôn mong ngóng những trò chơi hay và phù hợp với mình trong năm mới. Tuy nhiên để tìm được chúng chẳng hề dễ dàng vì ai cũng biết số lượng game ngày nay là cực kỳ lớn và tốc độ sinh sản của chúng còn khủng khiếp hơn. Hãy thử liệt kê ra một số cái tên khả dĩ nhất để cùng trông ngóng trong 12 tháng tới.
 
Cửu Âm Chân Kinh
 
Luôn là một trong những MMO hấp dẫn cộng đồng game thủ Việt nhất trong vài năm trở lại đây, CACK đã mở cửa CB 2 nhưng hiếm cá nhân nào có cơ hội được trải nghiệm nó. Dẫu vậy, Snail Games đã hứa sẽ open beta vào nửa sau 2012 nên chắc chắn lúc đó cánh cửa với gamer Việt sẽ mở rộng hơn, đó là chưa kể tới phiên bản tiếng Anh Age of Wulin có thể ra đời ngay sau đó.
 
 
Được phát triển với mục đích xóa nhòa những quan niệm cũ kỹ về MMO kiếm hiệp, CACK mang vô số hy vọng từ phía NSX cũng như game thủ. Trò chơi nổi bật với hệ thống nhiệm vụ sâu sắc và khả năng tự sáng tạo võ công mà không phụ thuộc vào những gì được xây dựng sẵn.
 

Clip in-game.
 
Cũng không loại trừ khả năng năm sau sẽ có một NPH nào đó tại Việt Nam dám bỏ tiền ra để tậu về quả "bom tấn" này. Năm 2011 cũng đã từng có những thương lượng sơ lược của VTC Game nhưng chưa đi tới đâu.
 

Trang chủ game: http://9yin.woniu.com/

 
Firefall
 
Được nhắc đến quá nhiều trong năm 2011, Firefall nổi lên như một thế lực cực lớn trong làng MMOFPS thế giới. Game được hứa hẹn ra mắt trong năm 2012 và phía NSX từng mạnh miệng tuyên bố trò chơi này sẽ đánh bại ông hoàng World of WarCraft trong tương lai.
 
 
Mới đây, Firefall đã có NPH tại khu vực Đông Nam Á là Garena với bản hợp đồng có giá trị lên tới 23 triệu USD (~480 tỷ VNĐ). Theo thông cáo từ phía Garena, danh sách các quốc gia có trong khu vực mà hãng đảm trách phát hành bao gồm Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam.
 
 

Trailer gameplay.
 
Firefall do Red 5 studio sản xuất với đội ngũ phần đông là những người từng gắn bó với Blizzard. Cùng với Blacklight: Retribution, nó đang sở hữu nhiều kỳ vọng trở thành MMOFPS hay nhất năm 2012. Game sở hữu đồ họa bóng bẩy và nhiều tính năng đột phá như thế giới mở chứ không gói gọn theo hình thức room truyền thống.
 
 
Planetside 2
 
Được dự kiến ra mắt ngay giai đoạn đầu 2012, Planetside 2 đang là ứng viên cho danh hiệu MMOFPS miễn phí đáng chơi nhất năm sau, và cũng chính vì F2P nên nó rất hù hợp với gamer Việt. Hiện tại game thủ đã có thể đăng ký suất tham gia test trên trang chủ trò chơi.
 
 
Planetside 2 được đầu tư tới 5 triệu USD để sản xuất, mỗi map hỗ trợ tới 2000 người chơi (điều chưa từng có với một MMOFPS).Đoạn trailer giới thiệu về thiết kế nhân vật và những tấm screenshot cho thấy đây chắc chắn sẽ là một trong những game online đẹp nhất thời gian tới.
 
 
 
Trailer game.
 
Theo giới thiệu của NSX, Planetside 2 sẽ không giống bất cứ game bắn súng online nào hiện tại khi tập trung tối đa vào khía cạnh hành động kịch tính với các trận chiến rộng lớn. Ngoài ra game thủ cũng có thể chiến đấu cả trên không lên trên bộ, không bị gò bó trong khuôn khổ nào.
 

Trang chủ game: http://www.planetside2.com/

 
Guild Wars 2
 
Được trông đợi ra mắt trong năm 2011 nhưng cuối cùng fan hâm mộ vẫn phải chờ đến năm 2012 để được trải nghiệm Guild Wars 2 phiên bản tiếng Anh. Trò chơi này từng nhận được danh hiệu "Game online hay nhất" tại GamesCom 2010 - hội chợ game lớn nhất Châu Âu diễn ra tại Cologne, Đức, vượt qua rất nhiều đối thủ đáng gờm như Final Fantasy XIV, TERA Online...
 
 
Guild Wars 2 không chỉ gây ấn tượng bởi đồ họa đẹp, mà còn chứa đựng gameplay vô cùng độc đáo như tính năng càng lên cấp cao thì càng dễ cày kéo hơn, hay nói cách khác là lên level nhanh hơn cả lúc... mới chơi. Game thủ sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những lựa chọn in-game, dù chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến thế giới ảo có sự tương tác khác nhau với nhân vật.
 

Trailer game.
 
Đối với những gamer yêu thích MMORPG tới từ Hàn Quốc thì Guild Wars 2 là sự lựa chọn không thể tốt hơn, dĩ nhiên họ vẫn phải đáp ứng yêu cầu cấu hình PC để tải được trò chơi này.
 
 
SMITE
 
Là MMORPG với lối chơi giống DotA đáng chú ý nhất năm 2012, SMITE sẽ là đối thủ ực kỳ đáng gờm với League of Legends Heroes of Newerth khi sử dụng Unreal Engine 3 trong thiết kế. Dự kiến, game miễn phí giờ chơi đồng thời sở hữu giao diện tiếng Anh hoàn toàn.
 
 
Khác với các MMO dựa theo DotA, góc nhìn trong Smite là góc nhìn người thứ 3 từ sau lưng chứ không phải từ trên cao nhìn xuống, điều này khiến nó có nhiều nét tương đồng với các game RPG offline thông thường. Như vậy, việc quan sát đối thủ sau lưng là rất khó, đòi hỏi phải có sự phối hợp team-work cao hơn.
 
 
Tại Việt Nam, số lượng fan của DotA là cực lớn, vì thế chắc chắn họ sẽ không bỏ qua tựa game với đồ họa vượt trội hơn nhiều này. SMITE từng tới tham dự Gamescom 2011 diễn ra vào trung tuần tháng 08/2011 và được đánh giá cao.
 

Trang chủ game: http://www.smitegame.com/

 
End of Nations
 
Nếu cảm thấy "no nê" với những MMORPG và MMOFPS kể trên, có lẽ bạn sẽ muốn tìm tới End of Nations, đây là dự án MMORTS đáng chú ý nhất năm 2012 với lời hứa "thay đổi bộ mặt game chiến thuật" nhờ những tính năng tiên tiến nhất từ phía NSX.
 
 
Trên thực tế, game vẫn giữ căn cốt gameplay chiến thuật thời gian thực, tuy nhiên khai thác sâu hơn vào một số yếu tố nhập vai, như hệ thống tính điểm kinh nghiệm, nhằm mục đích cho phép tăng cấp độ vị chỉ huy của các đơn vị do người chơi điều khiển. Mọi mô hình xe cộ, khí tài lẫn nhân vật đều được thiết kế tỉ mỉ, hiệu ứng cháy nổ lẫn ánh sáng cực kỳ đẹp mắt, người ta còn tìm thấy những nét quen thuộc của StarCraft 2 trong trò chơi này.
 
 
 
 

Trailer game.
 
Hãng Trion Worlds đã mở cửa giai đoạn đăng ký cho End of Nations hồi đầu tháng 12/2011, dự kiến game sẽ mở cửa ngay đầu năm nay. Điểm hấp dẫn là nó miễn phí giờ chơi hoàn toàn.