6 game online Hàn Quốc phải đóng cửa đáng tiếc nhất năm 2015

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/12/2015 05:25 PM

Năm 2015 đã sắp hết, song song với sự ra mắt của nhiều game online mới là những cái tên cũ, những lão làng phải nói lời chia tay tới người chơi.

Một năm lại sắp trôi qua với biết bao điều đã thay đổi và kèm theo những mong muốn cho tương lai, câu nói này hoàn toàn phù hợp với ngành game. Năm 2015 đã sắp hết, song song với sự ra mắt của nhiều sản phẩm mới là những cái tên cũ, những lão làng phải nói lời chia tay tới người chơi. Sau đây, chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài tựa game online Hàn Quốc phải đóng cửa đáng tiếc nhất trong thời gian qua.

(Lưu ý là chỉ tính tới tình trạng của chúng ở Hàn Quốc chứ không phải các khu vực khác)

Game online có thời gian vận hành lâu nhất phải đóng cửa – A3

Thời gian đóng của: 25/3/2015

A3 có thể được coi là game online 18+ đầu tiên của Hàn Quốc và chính thức đi vào vận hành từ năm 2002. Trải qua hơn 13 năm tuổi, nhìn từ thời gian vận hành mà nói, nó hoàn toàn có thể so sánh với những Lineage, MapleStory…, cũng là một sản phẩm kinh điển khiến nhiều thế hệ người chơi biết đến game online Hàn Quốc. Lí do đóng cửa của A3 là lẽ tự nhiên bởi thọ mệnh đã tận, đã đến lúc từ giã cõi đời.

Game online đáng tiếc nhất phải đóng cửa – Dota 2

Thời gian đóng cửa: 10/12/2015

Tại Hàn Quốc, League of Legends đang là game online phổ biến nhất với hàng triệu người sử dụng, kèm vô số sự kiện lớn diễn ra mỗi năm và độc bá thị trường. Sự thực đó khiến NEXON vô cùng khó chịu, bởi hãng này chính là nhà đại lí phát hành Dota 2 ở Hàn Quốc. Mặc dù NEXON là một công ty lớn, có kinh nghiệm và tham vọng muốn dẫn đầu thị trường eSports ở Hàn Quốc nhưng đáng tiếc, đó là chuyện bất khả thi và Dota 2 buộc phải ra đi, rút khỏi chiến trường này.

Game online vui vẻ nhất phải đóng cửa – Audition

Thời gian đóng cửa: 30/9/2015

Việc Audition phải đóng cửa ở Hàn Quốc, lí do chính là bởi tranh chấp giữa nhà phát hành và nhà phát triển, chứ không phải do tình trạng vận hành không tốt, và có khả năng nó sẽ lại sớm tái xuất giang hồ. Có thể nói rằng, Audition là game online vui vẻ và casual hàng đầu, khiến bao game thủ đam mê văn hóa Hàn Quốc, thậm chí nên duyên nhờ nó.

Game online mất mặt nhất phải đóng cửa – SD Gundam Online

Thời gian đóng cửa: 29/5/2015

Trải qua 9 năm vận hành êm đẹp ở Hàn Quốc, SD Gundam Online phải đóng cửa chính bởi sự ra đời của SD Gundam Online 2, vì hai sản phẩm này không có mấy sự khác biệt và người chơi chắc chắn sẽ tìm đến cái gì mới hơn, tân tiến hơn.

Game online “định số” nhất phải đóng cửa – Ghost’n Goblins Online

Thời gian đóng cửa: 28/8/2015

Ghost’n Goblins Online chính thức mở cửa thương mại hóa ở Hàn Quốc từ tháng 2 năm 2013, trải qua 2 năm rưỡi vận hành, lí do đóng cửa là bởi không hề có cập nhật, thay đổi gì khiến lưu lượng người chơi cứ thế giảm dần.

Vốn được bắt nguồn từ một game offline kinh điển, Ghost’n Goblins Online mang trong mình rất nhiều tiềm năng như bối cảnh độc đáo, độ thử thách hấp dẫn, nhưng để cải biên thành một game online thành công thì không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa, trò chơi này lại áp dụng cơ chế chiến đấu màn hình ngang cuộn cảnh, và ngoài Dungeon Fighter Online ra, tất cả sản phẩm áp dụng hình thức này đều chết cả.

Vì vậy, số phận của Ghost’n Goblins Online gần như đã được định trước ngay từ lúc đầu, cộng thêm độ khó cao khiến người chơi khó tiếp cận cũng là một nguyên nhân lớn khác.

Game online “yểu mệnh” nhất phải đóng cửa – ASTA

Thời gian đóng cửa: 23/8/2015

Được mở cửa chính thức từ tháng 10 năm 2013, ASTA đã trải qua gần 2 năm vận hành, nhưng lượng người chơi liên tục giảm xuống, đến cuối không chịu được nữa mà nói lời từ biệt.

Nhà phát triển của ASTA mong muốn tạo ra phiên bản phương Đông của “World of Warcraft”, nhưng trên thực tế, nó lại không thừa kế tốt những nội dung gameplay kinh điển, nền tảng đồ họa quá sắc sỡ cũng khiến người chơi không có trải nghiệm thị giác tốt.

 

Nộ Hỏa Truyền Kỳ - Thêm một webgame ăn theo "Nhiệt Huyết Truyền Kỳ"