6 game online Hàn cực hay nhưng không bao giờ có bản tiếng Anh

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/09/2015 06:43 PM

Đây đều là những tựa game online được đánh giá cao tại Hàn Quốc nhưng lại chưa bao giờ có bản tiếng Anh, phần vì chưa được hoàn thiện, phần vì... chết yểu ngay tại quê nhà của mình.

Dự án A3

Được biết đến tại Hàn Quốc như một trong những game "người lớn", dự án A3 nhận được nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng thế giới sau khi hé lộ những hình ảnh "gợi cảm" của các nữ nhân vật trong game. Ngoài ra, A3 còn rất được mong chờ do áp dụng Unreal 3 Engine.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sau khi công bố sẽ mở cửa thử nghiệm vào năm 2011, nhưng sau đó không hề có thêm bất cứ thông tin nào về dự án A3 này. Một số nguyên nhân được hé lộ là do tựa game này có nội dung và hình ảnh quá... người lớn, nên đã không được chấp nhận phát hành.

Một số hình ảnh được hé lộ trong dự án A3:

Mabinogi 2

Vào năm 2009, NSX trứ danh Hàn Quốc Nexon từng tuyên bố kế hoạch lớn của họ trong năm là phát triển hoàn thiện Mabinogi 2.

Tuy nhiên, sau khi giới thiệu đoạn trailer gameplay tại sự kiện G-Star 2012, Mabinogi 2 gần như bặt vô âm tín và không để lại bất cứ thông tin gì. Sang đến năm 2014, Nexon thông báo sẽ ngừng phát triển dự án Mabinogi 2 và các nhân sự sẽ chuyển sang dự án khác.

Hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng có lẽ, thành công của Vindictus tại thị trường phương Tây khiến cho tựa game online này chưa cần có thêm bất cứ người đàn em nào kế thừa.

Project HON

Vào năm 2014, NSX của dự án game online đề tài Robot cực đỉnh Project HON đã giới thiệu đoạn gameplay khá dài của sản phẩm này. Ngay lập tức nhiều game thủ đã phải trầm trồ trước nền tảng đồ họa tuyệt đẹp và đặc biệt là cơ chế chiến đấu đậm chất hành động hết sức đã tay đã mắt.

Project HON hứa hẹn sẽ đem đến cho game thủ một thế giới ảo trong tương lai đầy sống động với những màn chơi tốc độ cao tới mức nghẹt thở. Người chơi sẽ điều khiển những chú robot chiến đấu với nhiều kẻ địch khác nhau từ máy bay, xe quân sự tới các loại robot khác...

Tuy nhiên, sang đến năm 2015, NCsoft đã chính thức tuyên bố hủy bỏ dự án Project HON. Phía đại diện NCsoft cho biết, vì đề tài và quá trình hoàn thành game không thích hợp với thị trường hiện tại, đồng thời thông qua tham khảo ý kiến của nhiều lãnh đạo công ty, cuối cùng đưa ra quyết định chấm dứt phát triển.

Dragon Ball Online

Vào năm 2010, Dragon Ball Online - Tựa game online nhập vai dựa trên bộ truyện tranh cùng tên đã được chính thức phát hành tại 2 quốc gia là Hàn Quốc và Đài Loan. Nhiều fan hâm mộ hi vọng rằng phiên bản tiếng Anh của nó sẽ sớm được phát hành trên thế giới, nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, có vẻ như Dragon Ball là đề tài chỉ thích hợp với những tựa game offline, thay cho các tựa game online. Sau 3 năm vận hành tại Hàn Quốc, Dragon Ball Online đã phải đóng cửa do tình trạng quá thiếu vắng người chơi.

Rock Man Online

Rock Man vốn là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của công ty CAPCOM, và cũng là một trong những series game cực kỳ hấp dẫn. Chính vì vậy, vào năm 2010, hãng Neowiz đã thông báo về dự án Rock Man Online.

 

Video gameplay Rock Man Online

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sang đến năm 2013, dự án Rock Man Online đã bị chấm dứt. Nguyên nhân được đưa ra chính là việc do cả CAPCOM lẫn Neowiz đều không đưa ra được các biện pháp đồng nhất trong việc phát triển Rock Man Online.

Ghouls'n Ghosts Online

May mắn hơn Rock Man Online, Ghouls'n Ghosts Online là dự án game online đã được hoàn thiện và ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2013. Đây cũng là tựa game được phối hợp hoàn thành nhờ sự hợp tác của CAPCOM và Neowiz.

Tuy nhiên, vì chất lượng gameplay khá tệ, trò chơi này đã phải đóng cửa vào năm 2015 vừa qua.