Game online tốn thời gian phát triển nhất lịch sử loài người: 31 năm trời

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/06/2017 03:57 PM

Game online nhập vai có đồ hoạ đầu tiên trên thế giới - Habitat đã thực sự khởi động giai đoạn alpha test rộng rãi trên toàn thế giới.

Thật không thể tin nổi song tựa game online cổ điển, phải nói là già hơn bất kỳ trò chơi nào khác trên đời, từng được đưa vào viện bảo tàng Museum of Digital Arts and Entertainment (MADE) và là MMORPG có đồ hoạ đầu tiên trên thế giới - Habitat đã thực sự khởi động giai đoạn alpha test rộng rãi trên toàn thế giới.

Habitat - First MMORPG.

Được phát triển bởi Lucasfilm Games từ năm 1986 và gây được tiếng vang lớn song game không được phát hành rộng rãi trước công chúng cho tới ngày hôm nay vào năm 2017, tức là 31 năm trời. Điều này đồng nghĩa với việc trò chơi này tốn tới từng đó năm để phát triển, sữa chữa nội dung...

Chắc chắn game thủ sẽ tò mò rằng Habitat chơi như thế nào, vâng hiện tại thì hầu hết mọi người có thể thử nghiệm với phần mềm giả lập C64. Tham khảo thêm tại trang chủ trò chơi: http://neohabitat.org.

Thực tế thì Habitat có rất nhiều tính năng cổ điển và cũng là tiền thân của các game online tân tiến bây giờ. Một trong số đó phải kể tới khái niệm "Avatar" - hình ảnh đại diện cho nhân vật ảo lần đầu xuất hiện trong game online, chính là Habitat.

Trong trò chơi này còn có cả loạt những tính năng, khái niệm về 'trạng thái' trong thế giới ảo như kẻ giết người, hay các dịch bệnh kỳ lạ in-game. Thậm chí còn có cả nhà riêng cho game thủ hay các loại mailbox để gửi tin nhắn... Quả thực Habitat xứng đáng là cuộc 'cách mạng' thời điểm cách đây 30 năm, mà cho tới bây giờ vẫn rất tân tiến!

Đây chính là game online cấu hình nặng nhất thế giới: Đòi RAM 16GB, CPU I7, VGA khủng