Game mới ra mắt đã tràn trề cơ hội là game hay nhất năm, thời lượng lên tới 150 tiếng

Tuấn Hưng  - Theo Đời sống Pháp luật | 04/03/2024 09:59 AM

Có lẽ rất nhiều game thủ sẽ háo hức trải nghiệm bom tấn này.

Năm 2024 đã chứng kiến sự thành công của rất nhiều những dự án mới, đơn cử như trường hợp của Palworld hay Helldivers 2. Nhưng nhìn chung, cả hai tựa game này đều rất khó để cạnh tranh tư cách ứng cử viên cho danh hiệu trò chơi hay nhất năm, Game of the Year vì nhiều lý do, trong đó nổi bật nhất phải kể tới sự thiếu hụt nội dung cũng như chiều sâu chất lượng. Thế nhưng mới đây thôi, một bom tấn đã xuất hiện và thậm chí còn được không ít game thủ cho rằng nên trao danh hiệu Game of the Year ngay từ bây giờ.

photo-1709514074114

Bom tấn ấy gọi tên Final Fantasy 7: Rebirth. Diễn ra ngay sau các sự kiện trong phiên bản Final Fantasy 7: Remake, bối cảnh của trò chơi bắt đầu khi Cloud và đồng đội của mình vừa chạy thoát khỏi Midgar và cũng từ đây cuộc chiến với Sephiroth lại tiếp tục. Sở hữu một cốt truyện cực kỳ chất lượng và có chiều sâu - điểm thường thấy của series Final Fantasy, phiên bản Rebirth lần này còn sở hữu không ít điểm cộng. Thế giới mở rộng lớn với đồ họa đẹp như mơ được tạo ra sẽ mang tới những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho toàn bộ game thủ.

photo-1709514132976

Ngoài ra, cơ chế chiến đấu của Final Fantasy 7: Rebirth cũng được kế thừa toàn bộ tinh hoa của series này. Các thử thách không khó tới mức bất khả thi nhưng cũng chẳng dễ dàng để người chơi vượt qua. Thay vào đó, nó yêu cầu sự linh hoạt trong cách xoay tua đội hình và thậm chí, đôi khi người chơi chỉ được điều khiển một nhóm nhân vật nhất định. Nhưng quan trọng hơn, Final Fantasy 7: Rebirth có quá nhiều những nhiệm vụ phụ tuyến, sự kiện bên lề thú vị như điều tra quái vật cũng như các minigames khác nhau. Chính điều này đã khiến thời lượng của trò chơi, nếu như các game thủ muốn khám phá một cách đầy đủ có thể lên tới 100-150 giờ.

photo-1709514054854

Nhìn chung, Final Fantasy 7: Rebirth xứng đáng là siêu phẩm nổi bật đầu tiên trong năm 2024 này. Hoàn hảo - đó chính là hai từ dễ nhất để đánh giá về bom tấn kể trên và nếu như có điểm trừ duy nhất thì họa chăng đó chỉ là việc Sony đã nhầm lẫn trong việc in ấn các phiên bản đĩa vật lý và gây ra một chút trục trặc trong quá trình cài đặt của người chơi.

https://gamek.vn/game-moi-ra-mat-da-tran-tre-co-hoi-la-game-hay-nhat-nam-thoi-luong-len-toi-150-tieng-178240304080258704.chn