Game mobile nổi tiếng Hàn Quốc phải ra tòa vì bị vu sao chép trắng trợn game khác

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/02/2017 02:45 PM

Forest Mania là một trong những sản phẩm đã rất thành công tới từ Avocado Entertaiment tại quê nhà Hàn Quốc. Thế nhưng trò chơi lại giống Farm Heroes Saga của King tới 99%.

Quay trở lại năm 2015, hãng phát triển King - cha đẻ của Candy Crush đã đưa Avocado Entertainment - hãng phát triển game Hàn Quốc ra trước tòa vì lý do vi phạm sao chép bản quyền trò chơi. Theo đó, Forest Mania là một trong những sản phẩm đã rất thành công tới từ Avocado Entertaiment tại quê nhà Hàn Quốc. Thế nhưng trò chơi lại giống Farm Heroes Saga của King tới 99%.

Có thể nói, Forest Mania đã "bắt chước" gần như toàn bộ những gì mà Farm Heroes Saga có được. Thử cùng chơi và so sánh, chúng ta sẽ thấy được nét tương đồng từ giao diện, màu sắc, bối cảnh map chọn màn chơi... cho tới gameplay. Nếu như trong Farm Heroes Saga, người chơi chỉ cần đổi chỗ những loại trái cây và rau củ cho nhau để tạo thành hàng (hoặc cột) gồm 3 thứ giống nhau trở lên thì Forest Mania sẽ thay thế chúng bằng các con thú đáng yêu.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuy là một tựa game "nhái", sinh sau đẻ muộn nhưng Forest Mania vẫn có được thành công đáng kể khi số lượt tải đã chạm mốc 10 triệu chỉ tính riêng trên Google Play. Cũng chính vì sự thành công đó mà trò chơi đã nhanh chóng vào tầm ngắm của đội ngũ phát triển Farm Heroes Saga và phát hiện ra sự sao chép trắng trợn.

Thời gian đầu, tòa án tại Hàn Quốc đã đưa ra những phán quyết cho rằng King sẽ thắng kiện nhưng quyết định gần đây đã bị đảo ngược khi Avocado Entertainment kháng cáo. Tóa án sau đó đã phán quyết Forest Mania không phá vỡ bất kỳ luật xâm phạm, sao chép nào cả. Về phía King, đại diện hãng cho biết: "Chúng tôi rất tiếc với quyết định này, nếu chúng ta cho phép các hãng phát triển trò chơi bắt chước những sản phẩm đã được phát hành thì đó là ăn cắp chất xám, sự sáng tạo của họ sẽ bị đe dọa..."