"Gái hư Cbiz" Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm

Beaver  - Theo Helino | 19/06/2019 04:00 PM

Xinh đẹp và tài năng nhưng Thư Kỳ cũng từng khốn khổ với những định kiến mà xã hội dành cho quá khứ của cô.

Không phải là 1 mỹ nữ theo quan niệm truyền thống của phương Đông nhưng ở Thư Kỳ có 1 cái đẹp rất riêng, rất quyến rũ. Thậm chí đến nữ MC khó tính Từ Hy Đệ cũng từng nhận xét: "Đàn ông không thể hiểu được cái đẹp của Thư Kỳ, họ lúc nào cũng cảm thấy Lâm Chí Linh đẹp hơn.

Nhưng tôi có thể thấy được Thư Kỳ rất đẹp, cái đẹp của cô ấy đàn ông chưa chắc đều biết nhưng phụ nữ nhất định sẽ biết". Ngoài nhan sắc, có lẽ chúng ta sẽ cảm nhận được cái đẹp nội tâm của Thư Kỳ - cái đẹp của cô gái vẫn giữ nguyên cá tính như thuở nào, cái chân thật, phóng khoáng mà ít sao nữ nào có được.

Cô gái trẻ nổi loạn quyết dấn thân vào làng giải trí với hi vọng đổi đời

Năm 1976, Thư Kỳ (tên thật là Lâm Lập Tuệ) sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó đông con ở Đài Loan. Vốn chẳng được học nhiều, từ nhỏ mẹ của Thư Kỳ đã quản cô rất nghiêm khắc và tin chắc rằng, "roi vọt rèn hiếu tử", nghĩa là phải nghiêm khắc mới dạy ra được đứa con ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, vốn là 1 cô bé bướng bỉnh, cách giáo dục này lại chỉ khiến cho Thư Kỳ càng trở nên nổi loạn. Hút thuốc, uống rượu, đua xe, bỏ nhà trốn đi,… Thư Kỳ đã không ít lần khiến mẹ cô bất lực và tức giận.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 1.

Hình ảnh ngày còn nhỏ của Thư Kỳ

Gia cảnh nghèo khó, vì san sẻ gánh nặng gia đình, Thư Kỳ đã bước chân vào đời từ khi còn rất trẻ. Mới 16 tuổi, cô đã được phát hiện, trở thành người mẫu và chụp những bộ ảnh táo bạo cho tạp chí đàn ông.

Chính những bức ảnh này đã khiến cho Kha Tuấn Hùng - ông trùm làng điện ảnh có bối cảnh xã hội đen đáng chú ý.

Năm 1995, Kha Tuấn Hùng đã ký với Thư Kỳ hợp đồng quay 6 bộ phim điện ảnh với giá 10 nghìn Đài tệ (7,4 triệu VNĐ) khi cô mới 19 tuổi.

Tuy nhiên, cuối cùng chỉ hoàn thành 1 bộ là "Linh Hồn Và Dục Vọng" - 1 bộ phim 18+ với những cảnh quay nóng bỏng. Có thông tin cho biết Kha Tuấn Hùng đã lợi dụng việc quay phim để "biến giả thành thật", cướp đi cái "ngàn vàng" của Thư Kỳ.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 2.

Kha Tuấn Hùng – người được cho là đã cướp đi sự trong trắng của Thư Kỳ.

Cũng chính bộ phim này đã khiến cho Thư Kỳ được "ông trùm 18+" Vương Tinh chú ý tới. Vương Tinh đã dùng các mối quan hệ của mình để giúp Thư Kỳ thoát khỏi vây cánh xã hội đen và ký hợp đồng với cô.

Dưới sự dìu dắt của Vương Tinh, Thư Kỳ đã tham gia những bộ phim như "Khu Đèn Đỏ", "Nhục Bồ Đoàn Chi Ngọc Nữ Tâm Kinh" và trở thành "Nữ hoàng phim nóng" nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 3.

Nhờ sự giúp đỡ của Vương Tinh, Thư Kỳ đã thoát khỏi sự kìm kẹp của xã hội đen.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 4.

Với nét đẹp sexy, cô nhanh chóng trở thành "biểu tượng gợi cảm" lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, cái giá của việc nổi tiếng này là Thư Kỳ bị gắn lên người cái mác "Người đẹp thích cởi", thậm chí khi đi trên đường cái cũng có không ít người nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Cho tới tận bây giờ, Thư Kỳ vẫn là sao nữ gây tranh cãi nhất nhì showbiz.

Đối với quá khứ của mình, Thư Kỳ cho biết: "Tôi không tức giận khi người ta nói mình từng đóng phim cấp 3, không có tôi của quá khứ thì sẽ không thể có tôi của sau này. Đây là quá trình tôi đã trải qua, tôi sẽ không phủ nhận quá khứ".

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 5.

Đi kèm với sự nổi tiếng là những lời đàm tiếu của dư luận về cái mác "diễn viên 18+".

Thoát khỏi quá khứ, Thư Kỳ vươn lên bằng chính tài năng thực thụ của mình

Phải chịu lời đàm tiếu của dư luận, Thư Kỳ cũng không muốn mang theo cái mác "Nữ hoàng 18+" cả đời. Thư Kỳ từng chia sẻ: "Tôi rất muốn trở thành một diễn viên như Trương Mạn Ngọc, không hy vọng bị công chúng gọi biểu tượng gợi cảm!".

Thư Kỳ cũng nói mình rất khâm phục Diệp Ngọc Khanh – đàn chị đã đứng lên từ dòng phim nóng và Thư Kỳ cũng cho rằng mình không thể bị hạn chế bởi dòng phim cấp 3.

Thư Kỳ muốn tìm 1 lối thoát cho mình, mong được trở thành 1 diễn viên thực thụ.

Thư Kỳ may mắn gặp được đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, được cùng hợp tác với Trương Quốc Vinh, Mạc Văn Úy trong bộ phim "Sắc Tình Nam Nữ". Có thể nói bộ phim này là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Thư Kỳ, bởi lẽ, nhờ bộ phim này mà cô đoạt được giải thưởng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" và "Diễn viên mới xuất sắc nhất" của giải Kim Tượng.

Không chỉ được khẳng định về diễn xuất, đây cũng là 1 "cái nền" vững chắc để Thư Kỳ có thể thành công chuyển mình sang dòng phim nghệ thuật.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 6.

Bộ phim "Sắc Tình Nam Nữ" là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Thư Kỳ.

Khi đó, Thư Kỳ bước lên sân khấu nhận giải với nụ cười tươi rói. Có phóng viên hỏi: "Vì sao cô đoạt giải mà không khóc?", Thư Kỳ đã trả lời: "Vì sao phải khóc, tôi nhận thưởng thì phải vui vẻ, phải cười chứ. Tôi không muốn kể lể khắp nơi rằng mình có bao nhiêu khổ. Khi người ta khó khăn thì ở đâu cũng đều khó khăn".

Thư Kỳ đã lựa chọn đúng "đường ra" cho mình.

Đạo diễn nổi tiếng Hầu Hiếu Hiền đã từng đánh giá về Thư Kỳ: "Cô ấy không được học nhiều nhưng có IQ 130, phản ứng nhanh và cũng rất tự nhiên".

Trên đà đó, Thư Kỳ đã liên tiếp thành công với những bộ phim điện ảnh như ‘Kế Hoạch B", "Hồng Hưng Thập Tam Muội", "Cỏ Mỹ Nhân",.. Thư Kỳ cũng trở thành 1 trong những nữ diễn viên mà các đạo diễn nổi tiếng như Phùng Tiểu Cương, Hầu Hiếu Hiền, Khương Văn ưu ái.

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền từng sợ sức khoẻ của Thư Kỳ (khi đó 36 tuổi) không chịu nổi các cảnh quay hành động nhưng cô vẫn kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế. Phùng Tiểu Cương từng sẵn sàng bảo vệ Thư Kỳ khi cô bị chỉ trích, Hầu Hiếu Hiền cũng coi cô như "con cưng", Châu Tinh Trì từng vì mời Thư Kỳ đóng phim mà sẵn sàng đắc tội với sao nữ khác,..

Chuyên nghiệp trong công việc, Thư Kỳ nhận được sự yêu thích của các đạo diễn nổi tiếng.

Nhiều năm sau có người khi phỏng vấn Thư Kỳ đã nhắc tới khoảng thời gian cô đóng phim cấp 3, Thư Kỳ đã trả lời: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không".

Có người nói rằng: "Thư Kỳ cũng coi như 1 truyền kỳ", tuy nhiên, Thư Kỳ cho rằng những cố gắng của cô mấy năm qua chỉ là vì chính mình, để cô có thể sống thành mẫu người mà mình vẫn thích thôi.

Cuộc đời của Thư Kỳ, bắt đầu kiếm sống từ khi còn trẻ, 20 tuổi đoạt giải Kim Tượng, 25 tuổi bước chân vào Hollywood, 30 tuổi đoạt Ảnh hậu Kim Mã và trong thời gian 15 năm, cô đã có 3 bộ phim được đề danh tại LHP Cannes. Có thể nói rằng Thư Kỳ đã có 1 bước chuyển mình ngoạn mục, hoàn toàn thoát khỏi danh hiệu "diễn viên cấp 3" và trở thành 1 Ảnh hậu thực thụ của dòng phim chính thống.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 7.

Có thể nói rằng Thư Kỳ đã đạt được những thành tích vô cùng đáng nể như bước lên bìa tạp chí nổi tiếng TIME…

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 8.

Được hợp tác với những siêu sao Hollywood trong những bộ phim bom tấn.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 9.

Đoạt giải Ảnh hậu Kim Mã.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 10.

Được mời làm giám khảo của 2 LHP quốc tế lớn Berlin và Cannes.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 11.

Tạ Đình Phong từng nói: "Thư Kỳ là nữ diễn viên Hong Kong duy nhất có thể làm hắn đi mua vé xem phim."

Lận đận trong tình duyên, Thư Kỳ cuối cùng cũng tìm được 1 bờ vai đáng tin cậy để dựa vào

Dù đã trở thành 1 diễn viên thực thụ nhưng rõ ràng quá khứ đóng phim nóng đã khiến cho Thư Kỳ phải chịu không ít ê chề. Cô từng yêu rất nhiều người, có rất nhiều tin đồn tình cảm nhưng lại chẳng đi được tới cái kết đẹp.

Những mối tình của cô luôn có 1 cái kết thảm đảm với 1 câu: "Cha của XX không đồng ý", "Cha của XX kiên quyết phản đối", "Cha của XX không thể chấp nhận",…

Đúng vậy, đây là cái nhìn mà xã hội dành cho cô. Trong nhận thức của người Trung Quốc thì diễn viên cấp 3 nghĩa là "không sạch sẽ", không thể làm dâu trong nhà. Có ai có thể thấu hiểu được sự cô độc, xót xa của Thư Kỳ khi bị cự tuyệt ở bên ngoài cánh cửa mang tên "truyền thống"?

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 12.

Xinh đẹp và tài năng nhưng Thư Kỳ lại hết sức lận đận trong tình yêu.

Có thể nói "Thiên vương làng nhạc" Lê Minh là người đàn ông mà Thư Kỳ yêu sâu đậm nhất. Bén duyên với nhau khi hợp tác, cặp đôi này đã "phim giả tình thật" và rơi vào lưới tình suốt 7 năm trời.

Từ năm 22 tuổi đến 29 tuổi, Thư Kỳ đã dâng hiến quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình cho Lê Minh, yên lặng ở bên vị "Thiên vương" này dù Lê Minh chưa từng nhắc đến cô trong những hoạt động công khai. Có lần, Thư Kỳ và Lê Minh bị bắt gặp cùng xuất hiện ở cửa khách sạn, Lê Minh hoảng hốt chạy đi, để lại Thư Kỳ 1 mình đối mặt với ống kính paparazzi.

Thư Kỳ và Lê Minh bén duyên khi cùng tham gia đóng phim.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 13.

Đây cũng là người đàn ông mà cô đã dâng hiến 7 năm thanh xuân.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 14.

Lê Minh đã bỏ mặc Thư Kỳ đối mặt với phóng viên và bỏ chạy 1 mình

Năm 29 tuổi, khi Thư Kỳ muốn kết hôn thì lại chỉ nhận được lời nói phũ phàng của người tình: "Gia đình anh không thể chấp nhận quá khứ của em".

Cũng chính câu nói này đã phá nát giấc mộng tình yêu của Thư Kỳ. Sau khi chia tay với Lê Minh, Thư Kỳ mắc bệnh trầm cảm, nghỉ ngơi suốt 1 năm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn Lê Minh thì lại bắt đầu tình yêu mới.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 15.

Tình yêu của cô kết thúc với lý do: "Gia đình anh không thể chấp nhận quá khứ của em".

Năm 2005, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đã tìm đến Thư Kỳ để hợp tác. Thời gian đó, Thư Kỳ đang ở trong trạng thái đau khổ vì chia tay với Lê Minh. Cũng trong thời gian này, Thư Kỳ đã gặp được Trương Chấn.

Họ đã trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất trong phim "Thời Gian Đẹp Nhất". Trong đó, có 1 cảnh quay, Thư Kỳ và Trương Chấn ôm hôn suốt 10 phút, đến khi đạo diễn kêu ngừng, họ vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình.

Khi nói đến tin đồn tình cảm với Trương Chấn, Thư Kỳ đã cảm thán rằng nếu lúc đó Trương Chấn theo đuổi thì cô nhất định sẽ đồng ý. Thậm chí họ còn đặt ra ước định: "Nếu đến 35 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình thì chúng ta sẽ kết hôn". Cứ tưởng họ sẽ dắt tay nhau đi tới cuối cùng thì mối tình này cũng không thể có cái kết đẹp.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 16.

Mối tình Thư Kỳ - Trương Chấn cũng không đi được đến cuối cùng

Năm 2013, Trương Chấn kết hôn nhưng tân nương lại chẳng phải Thư Kỳ. Trong khi mọi người đang suy đoán liệu Thư Kỳ có tới dự hôn lễ hay không thì cô không chỉ đến mà còn đưa lên lời chúc phúc. Lúc đó, Thư Kỳ nghẹn ngào nói với người cũ: "Đến cùng 1 nơi là duyên phận, cùng nhau đi tiếp là hạnh phúc".

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 17.
Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 18.

Thư Kỳ trong hôn lễ của tình cũ

Nhiều lần thất bại nhưng Thư Kỳ không vì thế mà mất đi niềm tin. Cô cho rằng con gái nên có sự mơ mộng, chờ mong vào tình yêu. Năm 2016, Thư Kỳ đột nhiên tuyên bố kết hôn, đối tượng là người bạn tốt đã quen biết 20 năm Phùng Đức Luân .

Thậm chí ngay cả người quản lý, những nhân viên công tác luôn ở bên cô cũng chẳng hề hay biết gì. Một hôn lễ đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, không có tiệc cưới, không có kim cương, siêu xe. Cũng như lời của Từ Hy Đệ thì: "Đây là phong cách của Thư Kỳ, là việc mà Thư Kỳ sẽ làm".

Cứ như vậy, sau bao chìm nổi, cuối cùng Thư Kỳ cũng đã được hưởng hạnh phúc, tìm được 1 bờ vai đáng tin cậy để dựa vào.

Lận đận trong tình duyên nhưng Thư Kỳ vẫn rất tin tưởng vào tình yêu.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 19.

Cuối cùng, Phùng Đức Luân – người bạn thân thiết của cô lại chính là bến đỗ hạnh phúc mà Thư Kỳ luôn tìm kiếm.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 20.

Chỉ 1 lời tuyên bố trên Weibo, 1 bộ ảnh cưới đơn giản đến ngỡ ngàng, Thư Kỳ đã trở thành "vợ người ta".

Sau bao biến cố, cuối cùng Thư Kỳ cũng tìm được hạnh phúc của mình.

Có được hạnh phúc viên mãn bên người bạn đời hằng tin tưởng, Thư Kỳ giờ đây sống cuộc sống của riêng mình, tự do tự tại, hạnh phúc và an nhiên. Người đẹp giờ đây sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung chẳng kém thiếu nữ đôi mươi trong sự ngỡ ngàng của đông đảo netizen.

Gái hư Cbiz Thư Kỳ: Khổ vì ảnh nóng và xã hội đen, kết lại bằng hôn lễ chẳng siêu xe, kim cương bên bạn thân 20 năm - Ảnh 21.