Free Fire: Bất chấp hàng trăm account đã bị khóa, game thủ vẫn bất bình với công tác chống hack của NPH

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 05/04/2018 05:30 PM

Free Fire
08/09/2020 NCB: Trung Quốc NPH:

Tình trạng gian lận bằng các chương trình ngoài luồng trong Free Fire đang ở mức nhiều chưa từng có.

Game thủ Free Fire hiện nay đang khá bức xúc khi mà tình trạng hack vẫn diễn ra như cơm bữa, dàn trải ở mọi mốc rank. Nhà phát hành thì vẫn cam kết cố gắng phát triển phần mềm tự động phát hiện và diệt hack. Tuy nhiên, thời gian đưa vào sử dụng phần mềm này sẽ là chuyện của tương lai.

Sau thông báo thừa nhận game có hack, ban điều hành Free Fire đã tuyên bố sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản vi phạm. Không những vậy, các thiết bị có sử dụng các phần mềm gian lận cũng bị cấm luôn. Đây là một trong những hành động xử lý account gian lận nghiêm khắc nhất trong số các tựa game mobile bắn súng hiện nay ở Việt Nam. Những người chơi muốn tố cáo hành vi vi phạm thì có thể sử dụng các phần mềm quay màn hình để quay video "thủ đoạn" của những "siêu nhân", rồi gửi về hòm mail freefirevn@gmail.vn.

Tuy nhiên, số lượng account bị ban này không thấm vào đâu với lượng người chơi khổng lồ của Free Fire. Nhiều game thủ đã đề nghị NPH bổ sung thêm chức năng tố cáo, tương tự như những gì mà Liên Quân Mobile đã áp dụng từ lâu. Thay vì cứ phải làm trong sạch Free Fire bằng các biện pháp thủ công như hiện tại. Những người chơi tâm huyết đều phải mất kha khá thời gian để quay, lưu rồi gửi video qua mail. Thời gian đó họ có thể xóa luôn ứng dụng Free Fire và tải các game bắn súng sinh tồn khác.

Số lượng người chơi phải đối mặt với các siêu nhân khá đa dạng, kể cả những mức rank cao hay thuộc diện tân thủ.
Số lượng người chơi phải đối mặt với các "siêu nhân" khá đa dạng, kể cả những mức rank cao hay thuộc diện tân thủ.
Free Fire và tình hình gian lận trong trò chơi này vẫn đang rất nhức nhối.
Free Fire và tình hình gian lận trong trò chơi này vẫn đang rất nhức nhối.

Các loại hack phổ biến nhất hiện nay là hack độn thổ, nhảy cao, chạy nhanh, tự động bắn, đi xuyên vật cản,...

Các loại hack phổ biến nhất hiện nay là hack độn thổ, nhảy cao, chạy nhanh, tự động bắn, đi xuyên vật cản,...

Người chơi gian lận trong Free Fire còn sử dụng các phần mềm giả lập trên PC nhằm thỏa mãn thú vui phá game của mình. Thật khó để game thủ chân chính tiếp tục kiên nhẫn với tình trạng hiện nay của Free Fire.
Người chơi gian lận trong Free Fire còn sử dụng các phần mềm giả lập trên PC nhằm thỏa mãn thú vui "phá game" của mình. Thật khó để game thủ chân chính tiếp tục kiên nhẫn với tình trạng hiện nay của Free Fire.