"Fortnite giờ đây đủ sức cạnh tranh với Ngoại Hạng Anh"

Mặt Trứng  - Theo Helino | 05/02/2019 03:02 PM

Thế này thì xem ra tầm ảnh hưởng của Fortnite quá sâu rộng rồi.

Mới đây thôi, trong một bài phỏng vấn, giám đốc điều hành của Liverpool FC, Peter Moore đã bày tỏ mối quan ngại của mình về tầm ảnh hưởng của Fortnite hiện tại, và cho rằng các đội bóng ở Premier League nên "sợ" tựa game online đình đám Fortnite dần đi là vừa.

Đã từng cộng tác với những tổ chức lớn như SEGA, Microsoft hay Electronic Arts, và bây giờ, ông phát biểu rằng sự phát triển của Fortnite là một vấn đề đáng lo ngại, khi mà nếu xu hướng này cứ tiếp tục như nó đã chứng minh trong năm 2018, đa phần các thiếu niên đang phát triển sẽ tìm tới với Fortnite, thay vì đam mê bóng đá như trước.

Fortnite giờ đây đủ sức cạnh tranh với Ngoại Hạng Anh - Ảnh 1.

Giờ đây, lứa trẻ dành nhiều thời gian hơn cho Fortnite thay vì xem bóng đá như trước

Đồng thời, trong bài phỏng vấn mới nhất, ông cũng đã lý giải nguyên nhân tại sao Premier League giờ đây phải cạnh tranh cực kỳ gay gắt với các trò chơi điện tử cũng như sự phổ biến của Fortnite và các tựa game khác sẽ ảnh hưởng tới giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh xét về lâu về dài.

"Bóng đá, thể thao là một ngành công nghiệp truyền thống, nhưng cái chúng ta cần làm là nâng cấp công nghệ kỹ thuật, đặc biệt là trong quảng cáo để có thể chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ cả một thế hệ thanh niên đang lớn lên có tình yêu với bóng đá".

Ông cũng đưa ra lời khuyên với các đội bóng ở Premier League "Chúng ta cần đóng gói các nội dung quảng cáo trong khoảng từ 60 - 09 giây để duy trì sự chú ý của họ". Bên cạnh đó, ông cũng lấy Fortnite và sự thành công của Epic Games để mô tả cách mà Liverpool phải làm để cạnh tranh với các đội tuyển khác cũng như Fortnite "Nếu chúng ta không xây dựng và nâng cấp công nghệ, chúng ta sẽ mất khán giả. Có quá nhiều áp lực ở thời điểm hiện tại. Một ngày chỉ có 24 giờ và trong đó rất nhiều trong số đó được dùng để chơi Fortnite. Trong đó, bỏ ra 90 phút để xem một trận bóng đá bắt đầu trở thành điều xa xỉ với nhiều người".

Fortnite giờ đây đủ sức cạnh tranh với Ngoại Hạng Anh - Ảnh 2.

Peter Moore cho rằng Premier League hoàn toàn có lý do để lo ngại với sự bành trương của Fortnite trong tương lai

Nhiều người tin rằng sự thành công của Fortnite bắt nguồn từ việc nó được phát hành một cách miễn phí cũng như sự đa năng khi chơi được trên tất cả mọi nền tảng. Và nhất là sự phổ biến của nó trở thành một mối đe dọa thật sự với bất kỳ bộ môn giải trí nào khác.

Tuy ở Việt Nam, Fortnite không thật sự quá phổ biến nhưng ở các nước phương Tây, nó được ví như một bom tấn, hoặc một "bệnh dịch" tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chỉ chắc chắn một điều rằng số lượng người chơi, cũng như số giờ một đứa trẻ bỏ ra chơi Fortnite đã tăng cao tới mức "đáng báo động". Và tới cả giám đốc điều hành của câu lạc bộ có truyền thống cũng như đang dẫn đầu Premier League còn phải lo ngại tới thế thi xem ra Fortnite thật sự đã làm nên lịch sử rồi.