Final Fantasy và những đồn đại nổi tiếng nhất được nhiều người lan truyền dù chẳng ai xác thực

Teppi  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2020 11:59 PM

Nhận được rất nhiều sự quan tâm, thế nên không lạ khi Final Fantasy cũng xuất hiện nhiều tin đồn.

Final Fantasy huyền thoại trong làng game nhập vai Nhật Bản, điều đó có lẽ chẳng cần phải bàn cãi thêm. Ra mắt phiên bản đầu tiên năm 1987, Final Fantasy từng bước vươn mình trở thành một kẻ khổng lồ thực sự với 15 câu chuyện tiếp theo được sáng tạo và hàng chục tựa game với nội dung mở rộng. Final Fantasy cũng nằm trong danh sách những siêu phẩm game đắt giá nhất trong lịch sử với hơn 135 triệu bản đã được bán ra trên toàn thế giới.

Cũng vì sự nổi tiếng đó, không ngạc nhiên khi xuất hiện rất, rất nhiều những lời đại lớn nhỏ xung quanh các tựa game Final Fantasy, từ phiên bản đầu tiên cho đến tác phẩm mới nhất Final Fantasy XV. Và trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá những tin đồn, truyền thuyết nổi tiếng nhất về tựa game này.

CÁI TÊN "FINAL FANTASY" THẾ HIỆN HI VỌNG CUỐI CÙNG CỦA NHÀ PHÁT TRIỂN

Final Fantasy và những đồn đại nổi tiếng nhất được nhiều người lan truyền dù chẳng ai xác thực - Ảnh 1.

Một trong những câu truyện ly kỳ nhất Final Fantasy, chính là cái tên của tựa game huyền thoại này. Quay lại thời điểm năm 1987, Square (một nửa của Square Enix) là một công ty mới thành lập, non kinh nghiệm. Dù đã cố gắng tung ra một số tựa game trên hệ máy Famicom nhưng không có thành công nào đáng kể. Hironobu Sakaguchi - Giám đốc phụ trách phát triển và xây dựng kế hoạch rất mong muốn tạo ra một trò RPG chất lượng nhưng bị ban lãnh đạo phản đối. Tuy vậy, Enix ( lúc đó vẫn chưa hợp nhất với Square) với Dragon Quest đã khiến tất cả phải nhìn nhận lại và nghĩ rằng những tựa game RPG sẽ có chỗ đứng tại xứ sở mặt trời mọc. Và Hironobu Sakaguchi cuối cùng đã được phép sản xuất một trò chơi thể loại RPG. Một canh bạc thật sự bởi nếu thất bại, Sakaguchi sẽ giã từ ngành công nghiệp game, và Square rất có thể cũng sẽ lầm vào cảnh phá sản. Và "canh bạc" này đã đi vào lịch sử.

Đầu tiên, Hironobu Sakaguchi muốn đặt một cái tên có thể viết tắt thành FF, để vừa dễ đọc theo tiếng La Tinh mà cũng đơn giản khi phiên âm tiếng Nhật. Suýt chút nữa tựa game này đã tên là Fighting Fantasy, nhưng bị huỷ bỏ bởi trên thị trường đã có một sản phẩm mang tên như vậy. Cuối cùng, từ "Final" được chọn, và một huyền thoại từ đó ra đời. Có lẽ đó là cái tên hoàn hảo, bởi nếu không Final Fantasy mà là game Fanta Fantasy, Fluffy Fantasy hay Focus Fantasy thì….

CÓ THỂ HỒI SINH AERITH TRONG FINAL FANTASY?

Final Fantasy và những đồn đại nổi tiếng nhất được nhiều người lan truyền dù chẳng ai xác thực - Ảnh 2.

Final Fantasy VII có lẽ là một trong những phiên bản ấn tượng nhất trong sê-ri Final Fantasy. Và nếu đã biết đến tựa game này, chắc hẳn bạn sẽ không thể quên Aerith, cô gái bán hoa xinh xắn, dịu dàng, bị sát hại bởi Sephiroth khi cuộc hành trình còn chưa đi qua được một nửa. Đây là cảnh tượng khó tin nhất và đã khiến rất nhiều người xúc động.

Và tận 10 năm sau khi Final Fantasy VII phát hành, vẫn có nhiều fan hâm mộ đồn thổi về việc "có cách để hồi sinh Aerith". Tuy vậy, rõ ràng đây chỉ là những sự bịa đặt vô căn cứ mà thôi, chẳng có cách nào "chính thống" để cô gái xinh đẹp này hồi sinh được cả.

Dù sao thì, nếu vẫn cứ quyết tâm mang Aerith trở lại, bạn vẫn có thể "ăn gian" bằng cách thay đổi dữ liệu game, để cho Aerith vẫn còn trong đội, dù trong thực tế thì cô đã chẳng còn ở đó nữa. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng khá loằng ngoằng, rắc rối. Đơn giản hơn, bạn có thể...bỏ game trước khi Aerith hi sinh. Điều này thì ai cũng có thể làm được nhỉ?

SQUALL ĐÃ CHẾT NGAY TỪ NHỮNG PHÚT ĐẦU FINAL FANTASY VIII

Final Fantasy và những đồn đại nổi tiếng nhất được nhiều người lan truyền dù chẳng ai xác thực - Ảnh 3.

Điểm lại những tin đồn xoay quanh Final Fantasy, giả thiết về việc Squall đã tử trận ngay từ lần đầu tiên giáp mặt Edea có lẽ là điều gây tò mò nhất trong cộng đồng. Nhiều người cho rằng, sau khi lĩnh trọn đòn Ice Strike của Edea, Squall đã hi sinh, và tất cả những gì diễn ra sau đó trong tựa game chỉ là một sự phản chiếu trong tiềm thức, một giấc mơ ngay trong thời khắc chuẩn bị giã biệt cuộc đời Squall. Khỏi phải nói điều này đã gây xôn xao như thế nào khi có hẳn một trang web thêu dệt đủ thứ về nó. Tuy nhiên, truyền thuyết này cũng bị bác bỏ phũ phàng bởi chính Yoshinori Kitase-giám đốc sản xuất Final Fantasy VIII. Dù sao thì cũng thật khó tin nếu Square chủ định làm điều đó. Nó quá rắc rối và chẳng cần thiết chút nào.