FIFA Online 4: Các siêu sao TOTY18 đắt có xắt ra miếng?

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Helino | 04/07/2018 03:23 PM

National Hero Debut (NHD) và đặc biệt mùa Team of the Year ’18 (TOTY18) đang làm mưa làm gió trên TTCN FIFA Online 4 quả nhiên là loạt thẻ hàng đầu của FIFA Online 4 vào lúc này.

Việc xây dựng đội hình full TOTY18 với chúng ta có vẻ khá khó khăn, không chỉ là do giá cả mà còn nhiều vấn đề khác về nhân sự hay chiến thuật thi đấu nữa.

1. Giá cả & chất lượng

Ở gameplay hiện tại, chỉ một cú xoay người khéo léo cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Và điều đó có thể thực hiện được từ các ngôi sao hay siêu sao đến từ thẻ đỉnh cao TOTY18. Hiện tại đây là nhóm thẻ có chỉ số cao nhất cũng như giá trị cao nhất so với các mùa giải khác trong game.


Tất nhiên là đắt rồi.

Tất nhiên là đắt rồi.

Thẻ mùa TOTY18 lúc này gần như là đội hình World XI hay World Best của ngày xưa vậy. Tức là ở thời điểm game không có hàng loạt thẻ mùa giải khác nhau, chưa có các thẻ huyền thoại Legend bá đạo. Thế nên TOTY18 hiện ‘độc bá’ trong FIFA Online 4 ở những ngày này. Giai đoạn đầu game, chúng ta rất khó sở hữu các thẻ siêu hạng như thế. Ngay cả khi bạn nạp thẻ điên cuồng thì cũng không dễ gì có ‘hàng’ trên TTCN chuyển nhượng để mà mua về đủ đội hình TOTY18.

2. Ưu - nhược điểm của TOTY18

Cứ nhìn vào bộ chỉ số là thấy sướng. Nhưng thực tế cầu thủ nào cũng có có thế mạnh và điểm hạn chế của mình. Giả sử bạn may mắn sở hữu cả bộ đôi Messi & CR7 TOTY18, bạn vẫn có thể thua trận như thường, đặc biệt là đấu trường Xếp hạng với mức độ chênh lệch đội hình không cao do yếu tố giới hạn tổng Lương [<=200]. Quá rõ là khi bạn mua càng nhiều thẻ TOTY18 về, sẽ không còn nhiều lựa chọn tốt cho các vị trí khác trên san vì con số giới hạn này.


Đội hình có nhiều cầu thủ không chiến kém - ham công hơn thủ.

Đội hình có nhiều cầu thủ không chiến kém - ham công hơn thủ.


Chỉ có 2 CB không chiến ngon.

Chỉ có 2 CB không chiến ngon.

Đổ hết BP cho vài siêu sao để rồi bạn ‘khô máu’ mà chọn các cầu thủ quá bèo cho các vị trí khác trên sân cũng có thể khiến bạn phải trả giá trong những trận đấu căng thẳng. Việc mùa TOTY18 có ít tiền vệ cũng khiến cho lựa chọn sơ đồ đội hình bị giới hạn còn lại rất ít ỏi cho người chơi muốn đưa cả 11 cái tên này vào sân cùng lúc.

3. Sơ đồ chiến thuật

Có 4 hậu vệ, 3 tiền vệ, 3 tiền đạo và 1 thủ môn. Cơ bản là sơ đồ 4-3-3 phù hợp với 11 sao TOTY18. Điểm yếu của nó là khả năng phòng ngự: bên dưới Marcelo & Alves thấp bé, hay dâng cao, ở giữa thì Modric và DeBruyne không phải dạng lực sĩ/chiến binh để chia lửa cùng Kante còn CR7 & Messi thì rất lười lùi về phòng ngự.

Khác với việc M10 & CR7 ‘khó bảo’ trên sân cỏ thật, chúng ta có thể điều chỉnh thông số “Chiến thuật cá nhân” trong FIFA Online 4 để ra lệnh cho họ lùi về tham gia đánh chặn hay tích cực cắt bóng hơn. Do vậy, nhân sự của TOTY18 vẫn có thể hợp với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó DeBruyne CAM, CR7 & M10 sẽ ở hai cánh. 4-4-1-1 và 4-1-4-1 cũng là các phương án để bạn cưỡng bức M10 & CR7 đá thấp hơn và từ khu vực bên dưới, lợi dụng tốc độ cực lợi hại của họ để phản công.

4. Chỉ số lương

Messi, De Gea và De Bruyne thẻ đặc biệt TOTY18 chênh lệch 4 cấp so với thẻ mùa ‘17. Đây là mức chênh lệch thấp nhất so với các tên tuổi còn lại trong 11 thẻ TTOTY18. CR7 là siêu sao có hệ số lương cực khủng 19 nhưng có lẽ hiếm người từ chối sở hữu anh ta. De Gea lương thấp nhất 15 là sự ưu tiên hàng đầu rồi.


Chênh lệch lương rất cao giữa thẻ thường và thẻ TOTY18 là một trở ngại.

Chênh lệch lương rất cao giữa thẻ thường và thẻ TOTY18 là một trở ngại.

Trừ phi bạn sở hữu vài trăm triệu BP lúc này [rất rát hiếm người có vào thời điểm này], còn không thì mua toàn bộ 11 sao TOTY18 về sẽ khiến bạn khánh kiệt, không còn đủ ‘máu’ cho các vị trí dự bị cho phương án dự phòng. Hơn nữa, bài toán tổng Lương khi đấu Xếp hạng càng trở nên bất khả thi với bạn lúc này. Nếu như quá khó, chúng ta có thể làm toán lại bằng cách thêm vào vài vị trí trến sân từ mùa giải NHD, vốn có vô số lựa chọn tên tuổi lẫy lừng từ cổ chí kim của bóng đá thế giới, chất lượng cao mà hệ số lương đẹp hơn hẳn.