FIFA Online 3: Thử “điên” với đội hình 0 hậu vệ

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/12/2017 01:28 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện… không dùng hậu vệ hay chưa?

Trong gameplay FIFA Online 3 hiện tại, tạt cánh đánh đầu, sút xa, Q+W, Z+D…, nói tóm lại là gần như tất cả các phương án tấn công đều cực mạnh so với AI ngày một xuống cấp của các hậu vệ. Có thể nói, trong FIFA Online 3 hiện tại, tấn công chưa bao giờ dễ dàng đến thế, ngược lại, phòng ngự chưa bao giờ khó khăn đến thế!

Chính vì lý do này, đa số người chơi có trình độ tốt (rank Thế giới trở lên) đều cân nhắc đến việc sử dụng nhiều hơn 4 hậu vệ cho sơ đồ thi đấu của mình. Thậm chí, cá biệt có nhiều người còn sẵn sàng chơi đến… 7 hậu vệ.

“Tại sao bạn lại phải dùng đến 6 cầu thủ ở tuyến trên khi mà phương án tấn công tối ưu của gameplay hiện tại chỉ cần 1 đường chuyền vượt tuyến, hoặc 1 pha tạt cánh và 1 cầu thủ có khả năng khống chế 1 chạm tốt?” – Một gamer chia sẻ.

Ngay cả trong bóng đá hiện đại, việc tập trung phòng ngự bảo vệ khung thành cũng được xem là cốt lõi của chiến thắng. Chelsea vô địch Champions League 2012 với một đội hình phòng ngự siêu dày và các cầu thủ tấn công luôn ý thức rõ ràng vai trò phòng ngự của chính họ. Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 mà gần như không có một cầu thủ tấn công đích thực nào thuộc đẳng cấp châu lục (ngoại trừ siêu sao duy nhất của họ là Cristiano Ronaldo – người đã giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm đó). Hay chiến dịch EPL của chính Chelsea năm vừa rồi cũng là thành quả của sơ đồ 5 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự sẵn sàng tự biến mình thành hậu vệ khi cần thiết…

Tất nhiên, bóng đá ngoài đời khác với FO3 ở chỗ, bạn có thể đăng ký cho một cầu thủ bất kỳ thi đấu ở hàng tiền đạo hoặc tiền vệ, nhưng anh ta vẫn có quyền đứng yên ở khu vực phòng ngự suốt 90 phút như các hậu vệ đích thực. Vậy nên cảm giác “siêu đội hình phòng thủ” sẽ không đến trước khi bạn thực sự xem họ chơi trên sân.

Thực tế đã chứng minh rằng, sự phát triển của bóng đá gần như tỷ lệ thuận với việc gia tăng số lượng cầu thủ phòng ngự trong đội hình thi đấu. Trước khi có luật việt vị, đa số các đội bóng trên thế giới chơi với sơ đồ 2-3-5 (2 hậu vệ, 3 tiền vệ và những 5 tiền đạo).

Đến khi luật việt vị mới ra đời, chiến thuật WM với 3 hậu vệ trở thành xu hướng mới. Khi vươn đến giai đoạn hiện đại, đa số các đội bóng tin rằng 4-4-2 là sơ đồ cân bằng nhất. Sau đấy chỉ mới cách đây một thập kỷ thôi, bóng đá đỉnh cao hoàn toàn bị chi phối bởi 4-2-3-1 với 4 hậu vệ và 1,5 tiền vệ chuyên phòng thủ. Cuối cùng, trong mùa giải qua, nhiều đội bóng đang phát điên với sơ đồ 5-4-1 với 2 hậu vệ cánh và 2 tiền vệ chuyên phòng ngự (nhưng bị gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn là 3-4-3).

Vậy nên sử dụng một đội hình 0 hậu vệ bất kể trong game hay ngoài đời, chắc chắn là điều phi thực tế phản khoa học và phản tiến bộ nhất mà một người chơi FO3 có thể nghĩ ra.

Có điều! Tại sao tất cả chúng ta đều sẽ cảm thấy hết sức hào hứng, hết sức kích thích, hết sức trông chờ, và hết sức cổ vũ cho một đội hình như vậy?

Hgamer – một streamer khá nổi tiếng của cộng đồng FIFA Online 3 Việt Nam, cũng là một trong những streamer sẵn sàng chơi những trò “quái” nhất trong các clip của mình: https://www.youtube.com/watch?v=37Y4ye0v-ZA