FIFA Online 3 - Mùa WC10 mới ra: Tiền đạo nào tốt nhất?

Nhà Thơ Đá Bóng  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/07/2016 11:31 AM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Thủ môn Casillas có chỉ số cao nhất loạt thẻ mới ra mắt, nhưng các tiền đạo mới chính là những ngôi sao nổi nhất loạt thẻ FIFA Online 3 nóng hổi này.

Miroslav Klose (Đức), Bayern Munich

So với phiên bản đình đám Klose WC06 mà rất nhiều người chơi đang ưa chuộng trong FIFA Online 3 thì M. Klose mùa WC10 chứa đựng quá nhiều nghịch lý khó tin. Thẻ WC10 chỉ số thấp hơn, tuổi già hơn nhưng thể lực, tăng tốc, khéo léo, lực sút và độ quyết liệt thì cao hơn phiên bản trẻ tuổi của mình. Đó là chưa kể, mùa World Cup 2010 ở Nam Phi, tiền đạo huyền thoại này ‘chỉ’ ghi được có 4 bàn thắng. Như thường lệ, đẳng cấp không chiến ảo diệu của Klose và tốc độ kinh hoàng của anh giúp bạn có thêm nhiều tùy chọn và phương án tấn công lợi hại.

Gonzalo Higuain (Argentina), Real Madrid

Cả Argentina và Maradona đều đã rất cay đắng khi thua đội tuyển Đức năm đó. Nhưng kết quả đó phản ánh đúng những gì mà người Đức đã làm được. Dù Albiceleste đã có một giải đấu khá thất vọng so với thực lực hùng mạnh của họ, riêng cá nhân Higuain đã có một mùa giải cực kỳ ấn tượng. Anh lập hattrick và lưới Hàn Quốc vào ngày 17/6/2010. Nhiều fan FO3 Việt đã ‘đùa cợt’ rằng Spearhead (vốn trụ sở ở Seoul) đã buff Higuain WC10 lên thật cao vì đã ‘dám’ ghi hattrick vào lưới Hàn Quốc tại World Cup năm đó.

Thomas Muller (Đức), Bayern Munich

Vua phá lưới giải vô địch thế giới 2010 không thể vắng mặt trong danh sách này được. Muller chưa bao giờ là một thiên tài bóng đá nhưng lúc nào cũng là một cầu thủ xuất sắc. Tốc độ, nhạy bén, đơn giản, mạnh mẽ và may mắn nữa khiến anh bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá mà không cần một chút màu mè, hoa mĩ nào như Ronaldo hay Messi.

Điểm mạnh nhất của anh cũng chính là điểm mà mọi tiền đạo buộc phải có: chọn vị trí và dứt điểm - 92 điểm. Trái ngược với máy chủ Hàn Quốc khi mà giá mùa EC16 cao hơn giá WC10, ở Việt Nam Muller WC10 do mới ra mắt đang gây bão. Về chỉ số thì ngoài nhanh nhẹn, trẻ khỏe hơn thì Muller WC10 có một chút lợi thế là: perf consistency là 84, cao hơn rất nhiều so với con số 73 của mùa EC16.

Dirk Kuyt (Hà Lan), Liverpool

Nói trước là tôi không phải fan Liverpool và cũng chỉ thích Hà Lan chứ không đến mức fan cuồng ‘những cơn lốc màu da cam’. Mùa bóng 2009-2010 và 2010-2011 cũng như ở World Cup 2010 tại Nam Phi, D. Kuyt đã chơi khá hay. Dù anh đóng góp đúng 1 bàn vào trận thắng 2-0 của Hà Lan trước Đan Mạch nhưng nó không nói lên hết được phong độ và sự cống hiến của tiền đạo Liverpool.

Ngoài xu hướng 3-3 rất lợi hại, anh có nhiều ưu điểm mà fan Liverpool sẽ vô cùng lạc quan. Dứt điểm rất đã với dứt điểm 87, lực sút 86, đánh đầu 88, vô-lê 86, penalty 85. Là một cầu thủ nhiệt huyết và hy sinh, anh di chuyển rộng và có thể đá được tiền đạo cánh, tiền vệ cánh nếu cần. Dĩ nhiên tốc độ 83 và tăng tốc 81 và tạt bóng 85 của D. Kuyt đủ sức đáp ứng yêu cầu ở các vị trí trái sở trường này.

David Villa (Tây Ban Nha), Barcelona

Bạn có biết vì sao có phiên bản Villa World Best không? Đây, chính năm 2010 này, năm mà anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch thế giới, ghi tới 5 bàn ở World Cup, giành danh hiệu Quả Bóng Đồng & Chiếc Giầy Bạc ở giải vô địch thế giới năm đó. Với phong độ và thành tích như vậy, Villa vinh dự có tên trong danh sách FIFA World XI và chúng ta có Villa thẻ World Best trong game.

Villa WC10 chẳng kém Villa WB là bao. Vẫn những phẩm chất sát thủ ấy: 2 chân 5-5, rê bóng 86, giữ bóng 86, lực sút 87, dứt điểm 88, phản ứng 88, khéo léo 87. Anh cũng có chỉ số ẩn chưa được chính thức khẳng định là Phá bẫy việt vị. Với nhiều người tinh tế và am hiểu bóng đá thì Villa có khi còn đẳng cấp hơn cả Fernando Torres ở một số thời điểm nhất định trong sự nghiệp đỉnh cao của cả hai chân sút xuất sắc này.