FIFA Online 3: Chơi với 8 hậu vệ, “kẻ cắp” đã đụng phải đúng “bà già”

Vào Sân Thay Người  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2017 01:10 PM

Fifa Online 3
Fifa Online 3

MMO Thể Thao

27/08/2013 NCB: EA™ NPH:

Đây là một tình huống dở khóc dở cười trong FIFA Online 3.

Ngay sau khi game có những thay đổi mới về gameplay, mà xa hơn nữa là của engine game đã khiến người chơi FIFA Online 3 liên tục sáng tạo ra những chiến thuật, lối chơi mới. Những sự sáng tạo này tuy có phần phi thực tế nhưng lại đem tới sự hiệu quả đáng kể mà đơn cử là những chuỗi thắng liên tiếp. Dẫu vậy thì nếu những gì phi thực tế quá mức đều sẽ khiến bạn nhận phải những đánh giá thiếu thiện cảm của đối thủ.

Mới đây, một game thủ đã quyết định chơi một chiến thuật mà có lẽ là chưa từng có trong lịch sử bóng đá hiện thực, đó là sơ đồ 8 – 1 – 1. Cụ thể, anh này đá bố trí 8 cầu thủ đá ở các vị trí: SW, CB, RCB, LCB, RB, RWB, LB và LWB. Phía trên là 1 CDM và 1 ST. Nếu người chơi này thủ một cách tiêu cực với những pha “chuquachula” bên phần sân nhà thì rõ ràng đối thủ của anh ta sẽ phải đối diện với một “biển người”.

Người chơi FIFA Online 3 nào thường xuyên cày Xếp hạng hay KOTH thì đều không quá ngạc nhiên với một hàng thủ đông, đồng thời cũng đoán được ý đồ chơi chọc khe bổng nhờ một tiền đạo thông minh dứt điểm đã quá phổ biến.

Âm mưu của game thủ chơi 8 hậu vệ này cũng gần như vậy, nhưng tiếc cho anh khi mà “kẻ cắp gặp bà già”. Cụ thể hơn, một người quen với lối đá “chuquachula”, rập rình vẩy QW đã phải gặp một “Thánh câu giờ”.

Sau khi vươn lên dẫn trước thì đối thủ quyết định đá câu giờ bằng hơn một trăm đường chuyền, điều này càng khiến game thủ đá 8 hậu vệ kia phải tức tối. Đáng chú ý là tỷ lệ chuyền chênh nhau đáng kể, giữa 128 so với 15.

Thậm chí, “Thánh câu giờ” kia đã kết liễu thanh niên chơi 8 hậu vệ chỉ với một cú sút mà thôi. Xem đến đây thì mọi người đều đã hiểu tương đối rõ diễn biến trận đấu. Qua trường hợp nêu trên thì mỗi game thủ FIFA Online 3 cần rút ra bài học đó là: không nên bày những sơ đồ “khác người”, “dị” nhằm tránh lâm vào tình cảnh “kẻ cắp gặp bà già” như trên.

Tất nhiên, không phải cứ 100% game thủ sắp cả đội 9 – 10 người chơi hậu vệ – tiền vệ phòng ngự là xấu, nhưng thực tế thì lối đá chỉ chăm chăm chọc khe bổng là quá thô thiển, luôn gây ức chế người khác, tạo điều kiện và cái cớ để đối phương trình diễn lối đá không fair play lại với mình nhé.