FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay?

Danny  - Theo Helino | 29/09/2018 01:00 PM

Trong khi PES vẫn đứng yên tại chỗ, thì FIFA đã giành được nhiều bản quyền quan trọng nhất, đồng thời cải thiện sản phẩm và cải tiến chế độ singleplayer

Bộ đôi kỳ phùng địch thủ FIFA và Pes lại tiếp tục “so găng” trong phiên bản mới nhất. Với lợi thế không hề nhỏ về mặt bản quyền, FIFA có vẻ như sẵn sàng knock out Pes. Nhưng có điều gì chắc chắn FIFA và Pes, ai mới là ông hoàng thực sự của dòng game đá banh.

Tôi bắt đầu đặt hai tựa game này lên bàn cân từ năm 2012. Đây là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất đối với dạng game thể thao, cả hai đều có những nét độc đáo riêng, đều có sức ảnh hưởng to lớn và khó mà khẳng định ai tài hơn ai.

Đa số các game thủ chỉ muốn mua một trong hai tựa game , vì vậy chúng ta sẽ đánh giá khách quan, so sánh một cách công tâm nhất và tránh đề cập đến việc nghiêng hẳn về một phe.

FIFA

Tất nhiên kha khá game thủ đã đoán đúng,FIFA tiếp tục đem đến trải nghiệm đã mắt như đang xem một trận banh trực tiếp, và Pes vẫn trung thành với phong cách tao nhã, nhịp điệu trận đấu tăng dần và  hào hứng đến nghẹt thở.

FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay? - Ảnh 1.

Nhưng hai tựa game năm nay đã rơi vào hai thái cực trái trái ngựợc nhau, Fifa thì thăng hoa và đỉnh hơn bao giờ hết với bản quyền chính thức từ Champion League, còn PES trở nên có chút trống trải và mất mát với những bản quyền nhỏ lẻ, không đủ sức cân với FIFA.

Vấn đề bản quyền chính là cú đánh chí mạng vào PES, và lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu nhau, FIfa đã  vượt trội hơn hẳn PES ngay từ khi quảng bá. Sự kết hợp giữa lối chơi khá thật và sự xuất sắc của Story Mode khiến FIFA 19 trở thành một trong những tựa game bóng đá hay nhất thập kỷ qua.

Cải thiện đáng tự hào nhất của FIFA trong năm nay là khiến mọi thứ gần gũi, dễ tiếp cận. Các pha kiểm soát bóng và che chắn trở nên hiệu quả hơn, kết hợp cùng lối chơi đầy tính chiến thuật khiến game đạt mức cân bằng gần như hoàn hảo.

FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay? - Ảnh 2.

Đừng xem thường những thay đổi nhỏ, chính chúng đã biến đổi hoàn toàn trò chơi. Nhịp độ game chậm hẳn lại, các chiến thuật nhằm tiếp cận khung thành nhiều đến mức choáng ngợp và game thủ có thể chuyển đổi qua lại giữa hai phong cách chơi bất cứ lúc nào.

Bên cạnh đó, FIFA vẫn còn những sai lầm cố hữu, các cầu thủ đôi khi giống y như mô hình nhựa rẻ tiền, và quả bóng di chuyển quá chậm khi lăn tự do trên sân. FIFA cũng chưa dẹp được phần thiết lập rắc rối, hay khắc phục những cú đá phạt ngớ ngẩn khiến game thủ tức điên.

Nhưng nhìn chung FIFA đã có sự tiến triển vượt bậc và là một tựa game đáng giá đối với các fan bóng đá toàn cầu.

PES

Còn về PES, đây vẫn là một tựa game hay, mặc dù năm nay PES không thay đổi nhiều lắm. Chuyển động bóng trong PES vẩn nhỉnh hơn so với đối thủ, nhưng lối chơi có vẻ không thực tế như cách mà FIFA đã thể hiện khá tốt.

FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay? - Ảnh 3.

Việc mất bản quyền Champion League lại trở thành lợi thế tiếp thị của Konami.Các game thủ chờ đợi một sự bùng nổ, xoay cực từ phía hãng game Nhật Bản, trước sự thống trị các game thể thao của EA Sport.

Konami đã nỗ lực để bù đắp cho điều này, PES bổ sung thêm một loạt bản quyền mới từ các giải đấu nhỏ ở châu Âu và Nam Mỹ. Tin tuyệt vời cho những người hâm mộ các giải đấu nhỏ là có đến 117 ngôi sao từ các đội bóng lớn như Chelsea tham chiến. Nhưng EPL, La Liga và Bundesliga đều mất tích, cùng các đội bóng đỉnh thì  đó là một cú đánh trí mạng vào những nỗ lực của Konami.

FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay? - Ảnh 4.

PES cũng tiếp tục cạnh tranh với FIFA, từ các giải đấu, chế độ trực tuyến đến cả hệ thống menu cũng ganh nhau. Nhưng trong khi EA đã tranh thủ đem các đội bóng nữ nhập cuộc, thì Konami vẫn trung thành với cuộc chiến của những người đàn ông .

Có vẻ PES đang chọn hướng đi an toàn, nhưng tôi nghĩ PES đang kiệt sức. Bình mới, rượu cũ, không có chế độ chơi mới, không có ý tưởng táo bạo để thử và bất lực trước sự bành trước của FIFA. Hệ thống menu và giao diện cũng khiến game thủ khó chịu và phần bình luận của Peter Drury buộc tôi phải tắt tiếng khi chơi.

Và FIFA ăn điểm nhờ vào đâu ?

Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai game là chế độ The Journey. Đây chính xác là một dạng RPG dành cho các game thể thao. Chương thứ ba của The Journey, gần như là tất cả những gì tôi muốn trải nhiệm. Tôi cảm thấy mình thực sự tham gia và chịu trách nhiệm cho cả đội bóng, với đủ các đoạn cắt cảnh và can thiệp (bắt đầu từ băng ghế dự bị, hoặc trong hoàn cảnh khó khăn) để nhắc nhở rằng tôi đang sống trong một câu chuyện thực tế chứ không chỉ là một Career Mode đầy nhạt nhẽo.

Bạn được quyền vào vai ba nhân vật trong suốt thời gian của một mùa giải ở châu Âu và có quyền tự do chơi  nhân vật nào cũng được, và thay đổi nhân vật bất cứ khi nào bạn muốn. Lời khuyên là hay cân nhắc, lúc nào nên đổi nhân vật để tận hưởng toàn bộ cốt truyện ấn tượng của The Journey.

FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay? - Ảnh 5.

Với hàng tá trò thứ để chơi trong La Liga, Premier League, Champions League và Womens World Cup, cùng với kha khá phim cắt cảnh được tích hợp sẽ khiến FIFA trở thành một tựa game thể thao AAA theo đúng nghĩa của nó.

Sau khi mở rộng các nhân vật có thể chơi, FIFA 19 mang đến một cốt truyện đầy cuốn hút,bạn sẽ thấy khi Alex sống như một siêu sao ở Madrid, Danny phải đối mặt với một số thách thức cá nhân khi anh vươn lên đứng đầu Premier League và Kim cố gắng dành Womens World Cup với đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ.

Đó là một trải nghiệm chơi đơn đầy đủ các lựa chọn quan trọng thậm chí có thể gây hậu quả, FIFA 19 như một Mass Effect của bóng đá. Những tình huống đôi khi hết sức đời thường với những siêu sao lớn nhất đến từ thực tế. Cuộc chiến của The Journey cho thấy các cầu thủ trẻ là những đứa bé dễ bị tổn thương, đôi khi  phạm sai lầm, luôn muốn phá vỡ giới hạn bản thân và cố gắng hết sức mình, điều này khiến The Journey là một hành trình thật sự đáng nhớ và đáng yêu.

Tổng kết chung

FIFA 19 và PES 2019, đâu mới là tựa game bóng đá hay nhất năm nay? - Ảnh 6.

Khoảng cách giữa hai trò chơi dường như quá lớn đến nỗi tôi gần như cảm thấy tệ cho PES. Konami đang rơi vào tình cảnh như EA khi  đưa NBA Live tái nhập thị trường vài năm gần đây, không có cơ may nào để giới thiệu trò chơi của mình trước các đối thủ nặng kí hơn.

Tất nhiên PES chưa bao giờ là một tựa game dở. Đây có thể là một món quà giáng sinh tuyệt vời cho các game thủ ghét Ultimate Team trong FIFA, hay fan của Liverpool hoặc Barcelona, hai trong số các đội lớn may mắn còn bản quyền. Nhưng nhìn chung PES không có gì khác ngoài những mất mát nếu so với phiên bản năm trước.

Nếu bạn chỉ có thể mua một tựa game bóng đá trong năm 2018, hãy chọn FIFA 19. Trong khi PES vẫn đứng yên tại chỗ, thì FIFA đã giành được nhiều bản quyền quan trọng nhất, đồng thời cải thiện sản phẩm và cải tiến chế độ singleplayer, đưa FIFA trở thành trò chơi thể thao toàn diện và thú vị nhất trong nhiều năm qua.