Fate/Grand Order - Một trong những game di động hay nhất Nhật Bản sắp có bản tiếng Anh

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/04/2017 03:56 PM

Fate/Grand Order phiên bản tiếng Anh được ra mắt vào mùa hè năm 2017 hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt lớn.

Cuối cùng thì sau gần 2 năm kể từ khi được chính thức phát hành tại Nhật Bản thì mới đây, Fate/Grand Order - Tựa game online trên di động được xây dựng từ series visual novel Fate sẽ được phát hành phiên bản tiếng Anh vào mùa hè năm 2017 sắp tới đây.

Cần phải biết rằng tại Nhật Bản, Fate/Grand Order có thể xem là một trong những tựa game di động thành công nhất. Ngay sau khi được phát hành vào năm 2015, Fate/Grand Order đã nhanh chóng đứng Top 1 bảng xếp hạng download trên AppStore lẫn GooglePlay, cũng như đứng đầu trong bảng xếp hạng Top Grossing. Thậm chí, không chỉ người dân Nhật Bản mà thậm chí nhiều game thủ trên thế giới cũng rất ưa chuộng tựa game online này.

Trong Fate/Grand Order, người chơi sẽ được vào vai một vị Master, từng bước thu phục các Servant vào đội hình của mình để tiêu diệt các thế lực đen tối đang muốn thôn tính thế giới.

Trailer Fate/Grand Order

Lối chơi của game được xây dựng theo phong cách thẻ tướng khá đặc sắc. Trong trận đấu, người chơi có thể kết hợp việc sử dụng các lá bài để cho các Servant của mình tung đòn tấn công, thậm chí kết hợp các lá bài lại để nhân vật tung ra được đòn tấn công đặc biệt với hiệu quả sát thương cao hơn.

Với cách chơi đề cao yếu tố chiến thuật, các Servant được chia ra làm nhiều class khác nhau trong một hệ thống tương tự trò Kéo - Búa - Bao. Saber mạnh hơn Lancer, Lancer mạnh hơn Archer và Archer lại mạnh hơn Saber. Berserker như lá wild card khi vừa gây vừa chịu sát thương gấp đôi. Ruler – class hiếm có nhất của game – là loại Servant duy nhất resist sát thương từ toàn bộ class khác trừ Avenger. Avenger là một class mới được cập nhật để giúp người chơi đối chọi với các servant là Ruler cấp cao. Có thể thấy hệ thống Servant trong dòng Fate đã được vận dụng cho lối chơi chiến thuật rất tốt.

Ngoài ra, lựa chọn đội hình cho các servant cũng là một vấn đề. Trước trận đấu, các Master phải sắp xếp đội hình của 2 nhóm – nhóm chính và nhóm dự bị. Nhóm chính bao gồm 2 Servant của bạn và 1 Servant hỗ trợ từ bạn bè, danh sách random hay NPC. Nhóm dự bị bao gồm 3 Servant của người chơi, có nhiệm vụ vào trận khi nhóm chính bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có 5 Servant được chọn vào đội hình có thể tăng điểm quan hệ (bond) nên nếu bạn đang muốn mở nhiệm vụ Interlude của một Servant đặc biệt, hãy cho họ vào đội hình dự bị hoặc chính.

Chỉ riêng với hệ thống chiến đấu, Fate/Grand Order đã cho thấy rằng đây không phải dành cho tay mơ hay người có kho thời gian tiết kiệm. Và dĩ nhiên không thể thiếu chuyện cày vật phẩm để nâng cấp cho các Anh Linh yêu thích của bạn. Nếu không cẩn thận lên kế hoạch, Ascension (tương tự level break, là một hệ thống nâng sức mạnh cho các servant) thời kì đầu dễ dàng bao nhiêu thì sau này, khi ‘đại gia đình’ của bạn đã tăng số lượng thì sẽ càng khiến bạn dễ lâm vào cảnh túng thiếu, thiếu thẻ kinh nghiệm, thiếu crystal, thiếu đủ thứ.

So với một game mobile, đồ họa và âm thanh của Fate/Grand Order thật sự nổi bật. Đi theo phong cách 2.5D, nhưng combat trong game vô cùng hào hứng với animation mượt mà, hiệu ứng cực kỳ hoành tráng cùng âm thanh sống động. Không thể không nói đến các trường đoạn khi những servant dùng đến Noble Phantasm của họ.

Từ Excalibur hào nhoáng của Saber đến Unlimited Blade Works cực bi tráng của EMIYA đều được thể hiện đẹp đến không tin được. Các chiêu thức NP chắc chắn là một điểm không thể bỏ lỡ trong combat của FGO. Với nhiều hiệu ứng kèm theo như vậy, nhiều thiết bị di động sẽ gặp rắc rối khi chạy game, nhưng nhìn chung, Fate/Grand Order đang hiển thị rất tốt trên cả iOS và Android.

Siêu phẩm này còn vô cùng biết cách giữ chân người chơi với hàng loạt sự kiện và quà tặng miễn phí. Đi kèm đó là hệ thống triệu tập servant, tương tự hệ thống Gacha trong nhiều game trading card. Sử dụng một đơn vị gọi là Saint Quartz, đây mới là thứ khiến các master điên cuồng lao vào quá trình cày vật phẩm, với tỉ lệ drop vô cùng ‘hấp dẫn’.

Như thường lệ, có 2 hệ thống Gacha, 1 là dùng Saint Quartz – có được khi cày nhiệm vụ hoặc mua bằng tiền thật và 2 là dùng friend point – có được vào mỗi trận đấu khi chọn support là bất cứ ai ngoài NPC. Dĩ nhiên, các servant 3 sao trở lên chỉ drop ở Gacha Saint Quartz.