Far Cry 5: Không hoàn hảo nhưng vẫn cực kỳ đáng chơi

Thanh Lâm  - Theo Helino | 10/04/2018 09:36 AM

Vào ngày 27/3 vừa qua, Ubisoft chính thức trình làng tựa game Far Cry 5, thõa mãn mong chờ của hàng triệu game thủ trên toàn thế giới. Mặc dù được đánh giá là bom tấn của năm 2018 nhưng thật sự Far Cry 5 chưa thực sự là một tựa game hoàn hảo nhất, tuy nhiên với một cách nhìn tích cực thì Far Cry vẫn xứng đáng là một tựa game đáng để trải nghiệm trong năm nay.

Cốt truyện - Còn khá khó hiểu và đen tối

Vẫn như những phần game trước, Far Cry 5 vẫn đem lại cho người chơi nhiều cái kết khác nhau dựa trên sự trải nghiệm của họ. Tuy nhiên có một sự đen tối không hề nhỏ mà game mang đến đó chính là cả ba cái kết của game đều là "sad ending", cả ba cái kết đều để lại sự ấm ức cho người chơi khi đến cuối cùng cái ác vẫn tồn tại. Tất nhiên tôi sẽ không spoil đâu, cái này người chơi tự cảm nhận sẽ cảm thấy "thấm" hơn nhiều"

Cốt truyện game cực kì lằng nhằng và khó hiểu: Bắt đầu với nhân vật US Marshal - một sĩ quan phối hợp cùng với cảnh sát địa phương để bắt giữ nhân vật phản diện Joseph Seed. Joseph Seed là một kẻ cuồng tín và giáo phái do ông ta lãnh đạo Project Eden’s Gate (PEG) đã cực kỳ lớn mạnh, đến mức có cả máy bay, xe bọc thép,... riêng. Điều này khiến người dân phẫn nộ là tố cáo ông ta.

Tuy nhiên sau khi bắt giữ Joseph Seed, những con chiên cuồng tín của ông ta đã tấn công và khiến cho những thành viên của đội bắt giữ thất bại. US Marshal và sĩ quan Rock may mắn thoát được. Trên đường tìm cứu viện, US marshal bị bắt lại và Rock phải tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Không bất ngờ, không hack não như Far Cry 4, Fra Cry 5 chỉ có một cốt truyện đơn giản và đem lại một ý nghĩa hời hợt "hãy để cho chúng yên, đừng động vào chúng"

Đồ họa và âm thanh

Vẫn là thứ làm nên tên tuổi của dòng game Far Cry, đồ họa của game cực kỳ ấn tượng. Với những chi tiết môi trường, nhân vật, nhà cửa,.... được làm cực kỳ thực tế. Nếu so sánh đồ họa thì Far Cry có kết cấu đồ họa gần giống tựa game Resident evil 7 cực kỳ nổi tiếng năm ngoái, tuy nhiên Far Cry 5 lại cho được tông màu tươi sáng hơn. Nếu chơi trên Console thì thật sự không còn gì để chê được nữa.

Âm thanh chân thật và sống động chính là điểm sáng của tựa game này. Từ tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng động vật, tiếng súng ống, tiếng phương tiện đều được chăm chút một cách cực kỳ tỉ mỉ. Những đoạn nhạc cực kỳ epic luôn đồng hành với người chơi trong những nhiệm vụ căng thẳng chính là điều mà game thủ không thể nào quên trong tựa game này.

Hệ thống nhiệm vụ

Ngoài nhiệm vụ chính xuyên suốt theo cốt truyện, game thủ còn được tận hưởng những nhiệm vụ vừa thú vị vừa độc dị. Điển hình có một nhiệm vụ khi đánh phá thị trấn Fall's End, vợ của nhân vật Nick lại tự nhiên trở dạ, thế là bạn có thêm nhiệm vụ chở vợ chồng này đi kẻ, thật là bựa đúng không nào?

Ngoài ra còn có một nhiệm vụ bựa không kém khác đó chính là giúp một nhà khoa học Larry Parker chế tạo cỗ máy để du hành tìm kiếm người ngoài hành tinh. Trải qua vô số thử thách, bạn cũng giúp được hắn thành công, và sau khi "du hành" hắn để lại cho bạn một đôi giày cùng một cây súng trọn lực mạnh hơn shotgun, có thể thổi bay tất cả kẻ địch ở cự ly gần. Thật là " GTA" phải không nào????

Hệ thống trợ thủ

Giống như Far Cry: Primal, Far Cry 5 cũng có một hệ thống trợ thủ được gọi là Roster. Hệ thống này bao gồm nhiều nhân vật cũng như thú thuần hóa có thể giúp bạn trong lúc chiến đấu. Nổi bật là các Gun for Hire: những chiến binh kháng chiến mà bạn có thể dùng tiền thuê được và Specialist: được unlock từ những nhiệm vụ đặc biệt.

Những Specialist này có những kỹ năng riêng có thể giúp đỡ cho người chơi trong nhiều hoàn cảnh. Ví dụ như Peaches có khả năng ám sát như một sát thủ hay Grace Armstrong có kỷ năng sniper thượng hàng, có thể cover bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.


Thật tuyệt khi có hệ thống này phải không nào?

Thật tuyệt khi có hệ thống này phải không nào?

Những điều tuyệt vời khác

Far Cry 5 chính là một cuộc cách mạng lớn cho dòng game này khi thêm vào hệ thống tạo nhân vật cho game. Giờ đây, bạn có thể thỏa sức tùy chọn nhân vật tùy với sở thích của mình. Từ kiểu người, tóc, quần, áo,... Tất cả có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn có thể trải nghiệm.

Hệ thống xe cộ nâng cấp: Xe cộ bây giờ không còn là những chiếc xe cũ rích như thời Far Cry 4, thay vào đó là hệ thống xe mới cực kỳ ấn tượng: xe bán tải, xe máy cày, siêu xe,.... Không những thế, hệ thống shop luôn sẵn sàng để bạn có thể mua những chiếc xe ưng ý nhất.

Hệ thống phương tiện chiến đấu: Ở Far Cry 4, trực thăng cảm tưởng chỉ như một món đồ chơi thì Far Cry 5 gần như ngược lại. Trực thăng và máy bay được trang bị vũ khí cực kỳ tối tân, súng máy, tên lửa,.... Nếu có cho mình một chiếc trực thăng. Gần như không gì có thể cản nổi bạn rồi đó.

Các chức năng khác: Việc săn bắt thú dường như đã quá lỗi thời ở các phần Far Cry trước, giờ đây, Far Cry 5 đưa vào hệ thống câu cá mới cực kỳ ấn tượng. Bạn có thể thư giãn câu cá hàng giờ đồng hồ, nhưng với điều kiện đừng để kẻ khác quấy rấy nhé!

Tuy chưa là một bài review đầy đủ nhất, tuy nhiên với một cái nhìn tổng thể và khách quan. Tôi mong đọc giả có thể phần nào hình dung được thế giới đầy đặc sắc của Far Cry5. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm tựa game này nhé!