Fan LPL chỉ ra nhà vô địch CKTG tệ bậc nhất lịch sử, yêu cầu giải tán ngay lập tức

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 31/01/2024 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Không phải DRX, đây mới là nhà vô địch CKTG bị khán giả cho là tệ bậc nhất lịch sử.

Trong lịch sử LMHT, có tổng cộng là 13 kỳ CKTG đã được tổ chức, với SKT T1/T1 đang là đội sở hữu nhiều chức vô địch nhất cùng 4 lần lên ngôi. Đây cũng là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử LMHT. Ngoài ra, SKT T1/T1 cùng với Samsung Galaxy cũng giúp LCK thống trị hoàn toàn giải đấu này, khi đội tuyển tiền thân của Gen.G cũng có cho mình 2 chức vô địch. Tuy nhiên, LPL cũng không hề kém cạnh kể từ khi Invictus Gaming phá thế thống trị của LCK tới nay. Khu vực này luôn được xem là "đại kình địch" của LCK và năm 2023 đã suýt chút nữa là mang được cúp CKTG về lại xứ tỷ dân.

Không phải đội tuyển nào sau khi vô địch CKTG cũng thành công đặc biệt là các đội LPL

Không phải đội tuyển nào sau khi vô địch CKTG cũng thành công đặc biệt là các đội LPL

Tất nhiên, có đội tuyển thành công thì cũng phải có đội tuyển thất bại. Trong lịch sử LMHT, đã từng chứng kiến rất nhiều đội tuyển sau khi lên ngôi vô địch thì gần như biến mất hoàn toàn. Nhưng thời gian sau này, khi sự đầu tư được chỉn chu hơn, và các đội thi đấu đúng thực lực hơn, hiện trạng này gần như biến mất trừ khi các tuyển thủ của đội tuyển đó chủ động rời đội, ví dụ như DRX 2022 sau kỳ CKTG chỉ còn mỗi BeryL và Juhan tiếp tục khoác áo "Rồng Xanh" ở mùa 2023.

DRX không thể nói là thụt lùi khi chính họ cũng không thể giữ nguyên đội hình cùng nhau vô địch CKTG 2022 và việc họ lên ngôi vốn cũng được xem là một "phép màu"

DRX không thể nói là thụt lùi khi chính họ cũng không thể giữ nguyên đội hình cùng nhau vô địch CKTG 2022 và việc họ lên ngôi vốn cũng được xem là một "phép màu"

Dù vậy, theo khán giả LPL, đội tuyển từng vô địch CKTG tệ bậc nhất lịch sử LMHT hiện nay phải kể đến chính là Edward Gaming. Nhà vô địch năm 2021 đã lên ngôi xứng đáng, nhưng có lẽ, trừ các đội sau đó đã giải thể hoặc thay đổi toàn bộ đội hình, thì chưa ghi nhận đội nào có thành tích thất thường như EDG. Mùa giải 2022, họ mất suất dự MSI, và suýt chút nữa là mất luôn suất CKTG. Đến năm 2023, tình hình càng tồi tệ hơn nữa khi lần này, họ thực sự vắng mặt ở cả hai đấu trường quốc tế quan trọng nhất của làng LMHT. Kèm theo đó, là sự sa sút phong độ không phanh của JieJie và Meiko - 2 cái tên duy nhất còn sót lại ở đội hình EDG lên ngôi năm xưa, tính đến hết mùa giải 2023.

EDG thì càng ngày càng đi xuống và Meiko cũng vừa rời đi

EDG thì càng ngày càng đi xuống và Meiko cũng vừa rời đi

Đội hình này bất ổn cả về chuyên môn lẫn tinh thần nội bộ và họ hiện đang xếp chót BXH

Đội hình này bất ổn cả về chuyên môn lẫn tinh thần nội bộ và họ hiện đang xếp áp chót BXH

Sang năm 2024, chính Meiko cũng đã rời đi và EDG thực sự "rơi xuống đáy", cả về phong độ lẫn kết quả trên BXH. Với một đội tuyển giàu có như EDG, thành tích này chắc chắn không làm khán giả hài lòng. Trên các diễn đàn, đã có nhiều ý kiến yêu cầu đội tuyển giải tán để tái thiết lại từ đầu khi Mùa Xuân kết thúc. Tình hình nội bộ của EDG cũng không khá hơn. Leave sau khi trở lại không còn phong độ cao như năm ngoái. Trong khi Ale mới đây còn bị mất suất đánh chính vào tay Solokill - đàn em trẻ tuổi trong đội.

Khán giả cho rằng đội hình EDG hiện tại chỉ ở mức trung bình và họ cải tổ quá vội vã

Khán giả cho rằng đội hình EDG hiện tại chỉ ở mức trung bình và họ cải tổ quá vội vã

Sau khi lên ngôi, nhiều đội tuyển cũng có những sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, EDG lại không tương xứng với kỳ vọng và những gì đang được đầu tư vào đội tuyển. Trong bối cảnh tuyển thủ trẻ cũng không đáp ứng được yêu cầu, sự chán ngán của fan EDG cũng như khán giả LPL hoàn toàn dễ hiểu.