Fan hâm mộ Digimon cho rằng Pokemon "chỉ dành cho con nít"

Ếck ôỘp  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/08/2016 11:00 AM

Ngay sau khi một tài khoản facebook để lại bình luận với nội dung đầy khiêu khích cho rằng Pokemon "chỉ dành cho con nít" thì fan hâm mộ Pokemon đã vô cùng nóng mắt và cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra.

Như các bạn đã biết, PokemonDigimon là hai bộ anime, manga nổi tiếng lấy đề tài huấn luyện thú làm chủ đạo. Chính vì vậy, giữa Pokemon và Digimon có rất nhiều điểm tương đồng thậm chí là khá giống nhau. Mỗi loài thú trong Pokemon và Digimon đều sở hữu trong mình những hình dạng từ đáng yêu cho tới hung dữ cùng với đó là các năng lượng đặc biệt.

Và vài ngày trước, chúng tôi có gửi đến bạn đọc một bài viết chỉ ra những chi tiết Digimon hơn hẳn Pokemon mặc dù không được ưa chuộng bằng. Cũng chính từ đây, game thủ Việt đã có cơ hội lên tiếng và chỉ ra những điểm thú vị khác giữa 2 cái tên này. Dĩ nhiên, cả fan hâm mộ của Pokemon và Digimon đều đã đưa ra những lý lẽ riêng về thần tượng của mình nhưng phía người hâm mộ bên còn lại sẵn sàng nhảy vào "mổ xẻ" cái để tiếp tục so sánh.

Ban đầu, các game thủ hâm mộ Digimon và Pokemon đều khá nhẹ nhàng chia sẻ suy nghĩ riêng của mình. Thế nhưng, ngay sau khi một tài khoản facebook để lại bình luận với nội dung đầy khiêu khích: "Mình thích Digimon hơn, Pokemon chỉ dành cho con nít". Dĩ nhiên, câu nói này đã khiến những fan hâm mộ Pokemon vô cùng "nóng mắt" và cuộc tranh cãi nảy lửa đã bắt đầu diễn ra.

Đại đa số game thủ Digimon đều đặt vấn đề nội dung ra để so sánh do Digimon mang tới một câu chuyện có chiều sâu, ý nghĩa và mối quan hệ giữa người và thú là chiến hữu, bạn bè thân thiết. Họ chỉ trích Pokemon mang đến một câu chuyện khó hiểu, vòng vo và mối quan hệ giữa huấn luyện viên và Pokemon như chủ và thú nuôi.

Cuộc tranh cãi vẫn diễn ra liên tục tới tận đêm tối ngày 22/08 và càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu, một số game thủ đã không kiềm chế được và sử dụng những từ ngữ tục tĩu. Chính vì vậy, hiện tại chúng tôi đã xóa bình luận trên để fan hâm mộ 2 bên tạm thời quên đi lời khiêu khích.

Dù sao, bênh vực đề tài mà mình hâm mộ không phải là sai tuy nhiên chúng ta nên biết dừng lại ở mức độ vừa phải, tránh để chúng ảnh hưởng quá nhiều như vậy.