Fan cuồng Star Wars phục chế lại quái vật trong phim như thế nào

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/05/2016 11:25 AM

Star Wars
Star Wars

Webgame RTS

23/09/2012 NCB: Trung Quốc NPH:

Một anh chàng fan cuồng của Star Wars đã phục chế lại tạo hình những quái vật trong phim một cách vô cùng tỉ mỉ và chính xác.

Trong các buổi lễ hội, các buổi trưng bày tại Mỹ, khách tham quan thường bị choáng ngợp bởi một mô hình khổng lồ của Roxy The Rancor được làm đúng theo kích thước thật con thú của Jabba trong phần Return of the Jedi. Hiện tại, nhóm tác giả của mô hình Roxy The Rancor đã tiếp tục thực hiện thêm một dự án nữa và đang gây được thêm rất nhiều sự tò mot cho các fan cuồng của Star Wars. Thậm chí cả đạo diễn George Lucas lừng danh, người gắn liền với tên tuổi của Star Wars cũng từng chụp hình với tác phẩm này và tỏ ra khá thích thú.


Roxy The Rancor mô hình khổng lồ từng gây ấn tượng mạnh với các fan của Star Wars.

Roxy The Rancor mô hình khổng lồ từng gây ấn tượng mạnh với các fan của Star Wars.

Hai tác giả đã tạo nên mô hình Roxy The Rancor khổng lồ là Rick Bohler và Erik Hollander đã chia sẻ trên mạng Internet về quá trình phục dựng lại con quái vật Luggabeast mà chúng ta từng được thấy trong Star Wars: The Force Awakens vừa qua.


Nhóm tác giả sẽ tiếp tục thực hiện mô hình Luggabeast trong Star Wars: The Force Awakens

Nhóm tác giả sẽ tiếp tục thực hiện mô hình Luggabeast trong Star Wars: The Force Awakens

Hẳn bạn còn nhớ tới con vật tại hành tinh Jakku mà Rey đã gặp khi nó cố gắng bắt BB-8, con quái vật hiền lành, cục mịch nhưng vẫn có gì đó khá ấn tượng, để lại được dấu ấn cho người xem đó chính là Luggabeast.

Nếu bạn chưa biết thì Luggabeast là một sinh vật trên hành tinh Jakku, được sử dụng với mục đích dọn dẹp rác, tìm kiếm phế liệu trên hành tinh này. Cơ thể của chúng được cấy vào một mặt nạ cùng rất nhiều thiết bị máy móc giúp gia tăng sức mạnh và khiến chúng làm việc hiệu quả hơn. Luggabeast thường không ăn hay uống gì cả bởi trên đống máy móc được cấy lên cơ thể chúng có một bộ phận để bạn có thể đổ chất dinh dưỡng tổng hợp vào đó và chúng sẽ hấp thu dinh dưỡng dần dần thông qua hệ thống này.

Một số hình ảnh đã được nhóm tác giả chia sẻ về quá trình tạo ra con Luggabeast giống như nguyên mẫu trên phim Star Wars: The Force Awakens


Đầu tiên, cả mô hình sẽ được làm từ bọt biển và được gọt, tỉa bằng tay đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Đầu tiên, cả mô hình sẽ được làm từ bọt biển và được gọt, tỉa bằng tay đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.


Những miếng nhựa được sử dụng để mô phỏng lại bộ giáp nặng nề mà Luggabeast mang trên mình.

Những miếng nhựa được sử dụng để mô phỏng lại bộ giáp nặng nề mà Luggabeast mang trên mình.


Phải mất hàng tháng trời để sơn từng chi tiết và tạo ra mô hình này.

Phải mất hàng tháng trời để sơn từng chi tiết và tạo ra mô hình này.


Những chi tiết nhỏ nhặt nhất như sợi xích, miếng vải bẩn, nhàu nát... đều phải được chăm chút tỉ mỉ.

Những chi tiết nhỏ nhặt nhất như sợi xích, miếng vải bẩn, nhàu nát... đều phải được chăm chút tỉ mỉ.


Một số chi tiết phải được làm bằng kim loại thực sự để tăng độ chân thực cho tác phẩm. Tuy nhiên, số này khá ít để tránh làm cho mô hình trở nên nặng nề và khó di chuyển.

Một số chi tiết phải được làm bằng kim loại thực sự để tăng độ chân thực cho tác phẩm. Tuy nhiên, số này khá ít để tránh làm cho mô hình trở nên nặng nề và khó di chuyển.