Faker và Blank không cho phép SKT T1 bị xuống hạng sau giải mùa Xuân

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/01/2017 08:45 PM

Với việc ca ngợi 2 nhân tố mới, chúng ta cũng không thể không nhắc tới Blank - một trong hai người đi rừng của SKT T1.

Sau 2 trận đấu diễn ra trong tuần đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng SKT T1 mặc dù đã có sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng vẫn chứng tỏ đẳng cấp của nhà đương kim vô địch thế giới. Hai đối thủ của SKT T1 tuần này là Jinair Greenwings và Kongdo Monster đã đều bị 'vùi dập' với tỷ số không thể tốt hơn - 2-0 trong loạt trận bo3. Có vẻ như, Huni và Peanut đã hòa nhập vô cùng nhanh chóng với SKT T1, xua đi nỗi lo phần nào của các fan hâm mộ.


SKT T1 thay Blank vào trong ván thứ 2 với Kongdoo Monster

SKT T1 thay Blank vào trong ván thứ 2 với Kongdoo Monster

Với việc ca ngợi 2 nhân tố mới, chúng ta cũng không thể không nhắc tới Blank. Trong ván đấu thứ 2 với Kongdoo Monster ngày hôm qua, mặc dù Peanut đã thi đấu rất tốt ở ván đấu đầu tiên nhưng ban huấn luyện SKT T1 vẫn cho Blank vào thế chỗ. Ván đấu đó cũng chính là phát súng đầu tiên của Blank ở LCK mùa Xuân 2017 này.


Faker và Blank

Faker và Blank

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Faker và Blank?

Các bạn cảm thấy thế nào về chiến thắng thứ 2 trong mùa giải này?

Faker: Mặc dù đã giành chiến thắng ngày hôm nay nhưng cá nhân tôi thấy mọi thứ có thể tốt hơn nữa. Tôi muốn tiếp tục cải thiện trình độ và kỹ năng của mình hơn nữa.

Blank: Tôi cảm thấy thật tốt khi giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Kết quả rất tốt và tôi thấy rất hài lòng.

Blank, bạn có nghĩ rằng phân hạng sức mạnh của Lee Sin đã bị tụt xuống vài bậc không?

Blank: Tôi nghĩ rằng Lee Sin là một lựa chọn phổ thông và ổn, có thể được sử dụng mặc cho tỷ lệ thắng có thế nào đi nữa. Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi không lo lắng nữa và chỉ làm tất cả mọi thứ mà mình có thể.


Theo Blank, Lee Sin vẫn là một lựa chọn tốt ở vị trí đi rừng

Theo Blank, Lee Sin vẫn là một lựa chọn tốt ở vị trí đi rừng

Blank, bạn có cảm thấy căng thẳng khi đấu giải không?

Blank: Tôi nghĩ rằng các mặt tích cực của giải đấu nhiều hơn là tiêu cực. Trong đó, chúng tôi học hỏi lẫn nhau, thảo luận về các chiến lượng và khám phá những điều mới mẻ.

Faker, bạn đã chọn Katarina rất nhiều lần. Những điểm mạnh của vị tướng này là gì?

Faker: Katarina có hiệu quả hay không phụ thuộc vào việc bạn đã thử chơi vị tướng này như thế nào. Mặc dù bị khắc chế bởi một số tướng nhưng nhìn chung, Katarina vẫn là một lựa chọn đáng tin cậy. Cô nàng này mạnh trong giai đoạn đi đường và như bạn biết đấy, cô ấy mạnh trong tay tôi.

Kể từ khi Huni thích nghi được với lối chơi của đội, các bạn có nghĩ cậu ấy có thể chơi một cái gì đó 'hay' hơn không?


Huni đã khiến Faker rất ngạc nhiên

Huni đã khiến Faker rất ngạc nhiên

Faker: Nếu chiến thuật đề ra các vị tướng 'hay' hơn để giành chiến thắng, chúng tôi cũng sẵn sàng tuân theo chiến thuật để có những lựa chọn phù hợp. Huni đã thể hiện tốt hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi, cậu ấy làm tôi rất ngạc nhiên.

Blank: Tôi là một người quen với Huni và đã luôn nghĩ rằng cậu ấy chơi tốt. Tôi đã khá thân với Huni khi cậu ấy ở Hàn Quốc 3 năm trước.

Hệ thống 10 lượt cấm ảnh hưởng thế nào tới những tính toán của các bạn?

Faker: Không có gì thay đổi sau lượt cấm 3 đầu tiên, các vị tướng khác nhau được ưu tiên chọn đầu tiên vì meta mới. Kể từ khi có thêm 2 lượt cấm mỗi đội, các đội phải chọn một vị tướng có ảnh hưởng lớn hơn.

Blank: Tôi không nghĩ rằng có vấn đề gì lớn, trường hợp này tương tự với các đội khác mà thôi. Có một số quy tắc bất thành văn, nếu lượt cấm tăng lên, điều đó cũng sẽ dẫn đến sẽ xuất hiện những lựa chọn đa dạng hơn, phù hợp với đội hình.

Hai bạn nghĩ sao về trận đấu tiếp theo với ROX Tigers?

Faker: Tôi nghĩ ROX Tigers hiện tại chính xác là Afreeca Freecs cũ. Chúng tôi đã có một quãng thời gian khó khăn với lối chơi của họ, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng nếu tôi làm tốt.

Blank: ROX Tigers có vẻ như giống một đội tuyển có tinh thần đồng đội ấn tượng nhất so với các đội còn lại, vì vậy tôi vẫn đang để mắt đến họ.


ROX Tigers chính là Afreeca Freecs cũ

ROX Tigers chính là Afreeca Freecs cũ

Các bạn còn muốn nói thêm điều gì nữa không?

Faker: Chúng tôi muốn thi đấu thật tốt và tham gia nhiều giải đấu trong năm nay. Tôi sẽ không cho phép đội tuyển của mình xuống hạng sau giải mùa Xuân này.

Blank: Trận vừa rồi là trận đấu đầu tiên của tôi trong mùa giải. Tôi sẽ thật chăm chỉ tập luyện trong thời gian tới và cám ơn người hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi.