Faker tiết lộ "Bí quyết" chơi Katarina để trở thành Huyền Thoại: Hãy lên đồ Phòng Thủ!

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/01/2017 11:08 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau trận đấu với Rox Tigers, Faker đã hé lộ bí quyết chơi nữ sát thủ hot nhất Liên Minh Huyền Thoại - Katarina.

Đầu tuần này, SKT T1 tiếp tục với đà chiến thắng của mình với màn hủy diệt nhà đương kim vô địch LCK - Rox Tigers. Có công lớn nhất trong thắng lợi này chắc chắn phải kể đến Faker, người đã giành trọn 2 MVP trong ngày hôm đó. Mặc dù có những tình huống được coi là "để đời", thế nhưng Thánh Nerf vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn mình thể hiện.

Bạn đã được chọn làm MVP của cả hai trận đấu. Bạn cảm thấy thế nào?

- Tôi khá ngạc nhiên vì tôi không nghĩ tôi sẽ nhận được danh hiệu MVP ở cả hai trận đấu.

Dường như bạn rất vui sau trận đấu này phải không?

- Tôi chưa thực sự hài lòng với trận đấu cho lắm. Tôi khá hối hận với một số sai lầm đã khiến tôi mất đi một vài chỉ số hạ gục.

Khoảng khắc chiến công đầu ở trận đấu đầu tiên, khi bạn đã quyết định sử dụng chiêu cuối cùng tốc biến để hóa đá đối thủ. Bạn có nghĩ rằng nếu là người khác sử dụng, bạn có tránh được combo này không?

-Tôi đã chọn Xung kích báo tố là điểm then chốt của mình, vì vậy ngay cả khi Elise ở xung quanh, tôi cũng tự tin rằng mình sẽ không bị hạ gục. Tôi đã thường né được combo tốc biến và sử dụng chiêu cuối của Cassiopeia thời gian gần đây, nên tôi nghĩ rằng tôi có thể tránh được nó.

Bạn đã lựa chọn Katarina ở trận đấu thứ hai, và đã giành chiến thắng ở cả ba lần chọn Katarina, bạn có bí mật nào muốn chia sẻ không?

- Katarina khá yếu khi phải chống lại các vị tướng có kĩ năng khống chế. Nhưng lượng sát thương mà cô nàng này có thể gây ra là rất lớn, vì vậy bạn vẫn có thể gây ra được một lượng sát thương cho dù bạn phải mua một vài đồ theo thiên hướng phòng thủ, đó là lí do tôi vẫn lựa chọn Katarina.

Rất nhiều người đã sử dụng Katarina, nhưng bạn là người sử dụng tốt nhất. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

- Tôi đã tập luyện Katarina nhiều hơn các tuyển thủ khác, nên tôi quen thuộc vị tướng này hơn họ. Mặc dù với người khác, tôi nghĩ họ cần ít nhất ba tháng để nhuần nhuyễn một vị tướng, nhưng với tôi một tháng là đủ.

SKT T1 vẫn chưa để thua một trận đấu nào, bạn cảm thấy thế nào về điều này?

- Với tôi điều quan trọng chúng tôi cần duy trì được khả năng của chúng tôi ở mức độ của mình.

Bạn còn điều gì muốn nói với mọi người không?

- Tết Âm lịch đã tới, tôi chỉ muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người.