Faker một lần nữa thất bại ở cuộc đua danh hiệu cá nhân trong năm 2016

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/01/2017 06:25 PM

Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Faker trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân năm 2016.

Mới đây, tại giải thưởng vinh danh thể thao điện tử thế giới của kênh truyền hình nổi tiếng ESPN (The 2016 ESPN Esports Awards), tuyển thủ StarCraft II Byun Hyun Woo đã giành chiến thắng trong hạng mục game thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2016.

Được biết, Byun Hyun Woo hay còn được biết đến với cái tên “GhostKing” là tuyển thủ StarCraft II người Hàn Quốc. Đạo quân sở trường của ngôi sao sinh năm 1993 này là Terran. Trong năm vừa qua, Byun đã làm mưa làm gió trên đấu trường quốc tế với vô số danh hiệu lớn nhỏ khác nhau gồm: 7 chức vô địch Minor, 2 chức vô địch Major và 3 lần về nhất tại các giải Premier (hệ thống giải cao nhất của StarCraft II).

Đặc biệt trong 2 tháng cuối năm 2016, Byun giành 2 danh hiệu cao quý tại World Cyber Arena và World Championship Series. Chính những thành tích ấn tượng này đã giúp ngôi sao đến từ Hàn Quốc chiếm được số phiếu tuyệt đối của những nhà chuyên môn và trở thành game thủ xuất sắc nhất năm 2016 (do ESPN bình chọn).


Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Fake trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân năm 2016.

Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Fake trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân năm 2016.

Trong các “bại tướng” của Byun, hai gương mặt đáng chú ý nhất là Marcelo “Coldzera” David (CS:GO) và Lee “Faker” Shang-Hyeok (Liên Minh Huyền Thoại). Nếu như Coldzera đã giành được giải thưởng game thủ xuất sắc nhất thế giới tại eSports Industry Awards và The Game Awards thì đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Fake trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân năm 2016. Trước đó, anh đã bị chính Coldzera đánh bại 2 lần. Xem ra, chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới thứ 3 của Fake cũng không thể khiến anh được đánh giá cao trong con mắt của những nhà chuyên môn.