Faker giải thích lý do Lucian trở lại đấu trường chuyên nghiệp, gạch tên KT Rolster khỏi trận chung kết LCK

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/03/2017 03:38 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đó là những phát biểu của Faker sau khi giành chiến thắng trước Longzhu Gaming tối ngày hôm qua.

Vào tối qua, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại số một thế giới thời điểm hiện tại - SKT T1 tiếp tục nối dài mạch thắng của mình ở LCK Mùa Xuân 2017. Dẫu cho Faker và những người đồng đội của mình đã để thua trước Longzhu Gaming ở ván 1.

Hãy cùng chúng tôi đến với phỏng vấn giữa Faker và Iven sau trận đấu tối ngày hôm qua nhé.

Không hề dễ dàng, nhưng các bạn vẫn đã có chiến thắng chung cuộc. Bạn cảm thấy thế nào vào lúc này?

- Giành thắng lợi ngày hôm nay khó hơn tôi tưởng, nên tôi sẽ cần phải luyện tập chăm chỉ hơn cho trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy bớt căng thẳng vì đã giành chiến thắng.

Các bạn giờ chỉ còn một trận thắng nữa để vô địch vòng bảng. Bạn có thấy phấn khích?

- Đó không phải là thứ mà chúng tôi thường xuyên đạt được, và tôi thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi có thể ở vị trí tốt nhất cho vòng play-off. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn cố gắng hết sức để có được chiến thắng cuối cùng và sẽ tiếp tục làm như vậy để thắng cả vòng play-off.

SKT thường không mạnh trong suốt giải đấu Mùa Xuân. Tại sao giải đấu hiện tại lại là ngoại lệ với các bạn?

- Tôi nghĩ đó là bởi Han “Peanut” Wang-ho có thể thi đấu tốt ở các giải đấu Mùa Xuân. Nó có thể liên quan tới cách cậu ấy đã từng là người của ROX Tigers.

Tại sao bạn nghĩ mình thắng trận? Bạn nghĩ mình đã làm tốt hơn Longzhu điều gì?

- Nhìn chung, nó xuất phát từ những sai lầm nhỏ nhặt – đặc biệt khi cả hai đội tuyển chúng tôi đều ưa thích các trận đấu thận trọng.

Chúng ta bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn Lucian dạo gần đây. Đây có phải là bước chuyển biến của metagame đường dưới không?

- Không phải Lucian mạnh hơn nhiều so với các Xạ thủ khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhìn thấy ít các xạ thủ đa dụng, nên không bất ngờ khi Lucian cũng sẽ trở lại. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy nhiều các mẫu Xạ thủ hơn trong tương lai.

Chúng ta vừa được chứng kiến cặp đấu đường giữa giữa Orianna và Vladimir khá thường xuyên thời gian gần đây. Bạn có thể nói cho chúng tôi, bạn nghĩ gì về “kèo” đấu này?

- Orianna mạnh hơn một chút so với Vladimir trong các pha đụng độ 1-1 với nhau. Tuy nhiên, Vladimir cảm thấy lợi thế hơn trong các pha giao tranh 2-2. Với tôi, tôi nghiêng về phía Orianna dạo gần đây bởi tôi thấy xét về tổng thể, đó là vị tướng cân bằng hơn.

Còn các vị tướng Sát thủ thì sao? Chúng ta có thể mong đợi được thấy chúng nhiều hơn sau đây?

- Chúng vẫn khả thi, nhưng mọi người đang bắt đầu nhận ra cách đối đầu với chúng. Tôi không nghĩ chúng sẽ còn phổ biến nữa.

Bạn mong muốn chạm trán với đội tuyển nào ở trận Chung kết?

- Tôi đã từng nghĩ rằng KT Rolster sẽ lọt vào trận Chung kết, nhưng tôi thực sự không chắc sau những trận đấu gần đây.

Có vẻ như video “tôi bắt được anh ta rồi” đã trở thành trào lưu chế meme tại Hàn Quốc. Bạn có muốn chia sẻ điều gì về nó không?

- Tôi không nghĩ đó là một chuyện đáng bận tâm.

Cám ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi. Bạn có muốn nói thêm điều gì không?

- Tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng nhanh hơn lần sau.