Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker

A Đồi  - Theo Helino | 27/09/2019 04:25 PM

Thật bất ngờ khi Faker không có trong danh sách tuyển thủ xuất sắc nhất nhưng HLV KkOma lại lọt vào đề cử "Huấn luyện viên xuất sắc mất" của giải Esports Awards.

Esports Awards là lễ trao giải được tổ chức thường niên từ năm 2016 với mục đích “thừa nhận và tôn vinh những thành tích xuất sắc cho (tất cả những cá nhân/tập thể) trong ngành thể thao điện tử”. Năm ngoái tại lễ trao giải Esports Awards 2018, tổ chức Cloud 9 đã giành giải "Tổ chức Esports của năm".

Cách đây ít giờ, trang Twitter chính thức của giải thưởng này đã công bố những đề cử quan trọng nhất như "Tuyển thủ game PC của năm","Đội tuyển của năm" hay "Tổ chức Esports của năm" cũng đã được công bố. Thật bất ngờ là tuyển thủ vĩ đại nhất của LMHTFaker không có mặt trong danh sách đề cử, trong khi đó HLV KkOma lại được đề cử trong giải "Huấn luyện viên của năm".

Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker - Ảnh 1.

Ở hạng mục "Đội tuyển Esports của năm" chúng ta có tới hai team G2 Esports, nếu các bạn chưa biết thì bên cạnh team LMHT, họ cũng có một đội tuyển Rainbow Six Siege được coi là mạnh nhất thế giới hiện tại. LMHT có thêm 3 đại diện nữa lọt vào danh sách này với Team Liquid, T1 (hay SKT T1) và Funplus Phoenix. Tuy nhiên ứng cử viên số một lại thuộc về team Astralis, khi họ đã vô địch hai giải đấu lớn nhất làng CS:GO là IEM Katowice Major và Starladder Berlin Major.

Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker - Ảnh 2.

Danh sách đề cử giải "Đội tuyển Esports của năm"

Ở phần "Huấn luyện viên Esports của năm", chúng ta có hai cái tên khá quen thuộc là KkOma và Grabbz, một người là HLV của SKT T1, người còn lại là HLV của G2 Esports. Hi vọng rằng "gấu mẹ vĩ đại" của SKT T1 sẽ giành được danh hiệu cá nhân, nó sẽ chắc chắn hơn nếu họ lọt sâu hoặc thậm chí là vô địch CKTG năm nay.

Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker - Ảnh 3.

Danh sách đề cử "HLV Esports của năm"

Ở hạng mục "Tuyển thủ Esports PC mới của năm", người đi đường giữa mới của Fnatic là Nemesis lọt vào danh sách đề cử, nếu Fnatic thi đấu tốt và lọt vào sâu tại CKTG 2019, nhiều khả năng anh chàng này sẽ giật giải này.

Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker - Ảnh 4.

Danh sách đề cử "Tuyển thủ Esports mới của năm"

"Tổ chức Esports của năm" cũng là giải thưởng quan trọng không kém và chúng ta có 3 cái tên vô cùng sáng giá là Team Liquid, G2 Esports và Cloud 9. Có lẽ lợi thế lớn nhất sẽ thuộc về G2 Esports khi tổ chức này có quá nhiều thành công về mặt danh hiệu, bên cạnh đó thì phong cách tổ chức và quản lí tuyển thủ thiên hướng thân thiện và gần gũi cũng là điểm cộng cho tổ chức này.

Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker - Ảnh 5.

Danh sách đề cử "Tổ chức Esports của năm"

Giải thưởng "Tuyển thủ Esports PC của năm" hứa hẹn sẽ là sự cạnh tranh vô cùng gay gắn khi rất nhiều tuyển thủ xuất sắc trong năm vừa rồi được lọt vào đề cử như S1mple, Dev1ce, Twistzz của CS:GO, Perkz, Caps và cả Doublelift của LMHT. DOTA 2 chỉ có một đại diện duy nhất là đội trưởng của team OG, Johan "N0tail" Sundstein. Nhiều người sẽ đặt dấu hỏi khá lớn khi tại sao không có Faker, tuy nhiên với việc không lọt vào chung kết MSI 2019, huyền thoại người Hàn Quốc có lẽ đã mất điểm khá nhiều trong mắt giới chuyên gia.

Esports Awards công bố những đề cử cho các cá nhân và tập thể xuất sắc, bất ngờ rằng không có Faker - Ảnh 6.

Danh sách đề cử "Tuyển thủ Esports PC của năm"