Xuất hiện kế hoạch hoàn hảo đưa QTV tới IWC All-Star 2015

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/09/2015 02:49 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sáu khu vực tại Đông Nam Á đều có vai trò quan trọng như nhau. Chính vì vậy, nếu không có "chiến thuật bầu chọn" hợp lý, rất có thể nhiều tuyển thủ Việt Nam rất xuất sắc nhưng lại không thể tham dự IWC All-Star 2015.

Cập nhật kết quả bình chọn sau ngày đầu tiên

Dù mới chỉ chính thức mở cửa bầu chọn đại diện GPL tham dự IWC All-Star 2015 tại Úc được một ngày, tuy nhiên, có thể thấy cộng đồng đang rất hào hứng với sự kiện này, không hề thua kém CKTG. Và dưới đây, chúng tôi xin điểm lại tình hình kết quả bầu chọn sau một ngày.


Việt Nam.

Việt Nam.


Thái Lan.

Thái Lan.


Singapore.

Singapore.


Indonesia.

Indonesia.


Philippines.

Philippines.


Malaysia.

Malaysia.

Chiến thuật đưa tuyển thủ Việt Nam đến IWC All-Star 2015

Nhìn vào bảng kết quả phía trên, chúng ta có thể thấy, hiện tại, các tuyển thủ Việt Nam đang có phần yếu thế hơn so với đồng nghiệp đến từ Thái Lan. Mỗi người phải bình chọn cho 2 tuyển thủ ở mỗi một vị trí, nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có người đứng đầu, được bình chọn nhiều nhất mới có thể đi đến Úc tháng 11 tới.

Kết quả hiện tại đang chứng minh một điều, cộng đồng LMHT Việt Nam rất fair-play khi đa phần dành một phiếu cho tuyển thủ VN, phiếu còn lại dành cho các tuyển thủ Thái Lan. Tất nhiên không ai có thể ép buộc bạn bầu cho người nọ, người kia. Tuy nhiên, nếu như tình hình này vẫn duy trì thì nhiều khả năng, chính tuyển thủ VN bạn yêu mến, thần tượng sẽ đánh rơi chiếc vé vào tay người Thái.

Chính vì vậy, với mục đích đưa tuyển thủ Việt Nam (cả 5 vị trí càng tuyệt) đến IWC All-Star 2015, chúng xin trình bày một số chiến thuật hiệu quả.

HẠN CHẾ BẦU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP

Sau khi tập hợp xong, mỗi khu vực sẽ có danh sách game thủ được cộng đồng yêu thích nhất. Dựa theo danh sách này, tuyển thủ có nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ nhận 10 điểm, hạng nhì được 8, hạng ba được 6, hạng tư được 5, hạng năm được 4… hạng bảy được 2, hạng tám được 1, hạng chín được 1 và tiếp tục.

Như vậy có thể thấy, chiến thuật tối ưu nhất là chúng ta nên bầu cho một tuyển thủ Việt Nam mình yêu thích, phiếu còn lại dành cho game thủ “bất kì nào đó” không phải người Thái. Chính xác hơn, chúng ta nên bầu cho người có nhiều khả năng giành vị trí thứ hai nhất, đẩy các game thủ Thái Lan xuống thứ 3.

Ví dụ: Nếu bạn đã bầu 1 phiếu cho QTV ở vị trí Đường Giữa, không dành chiếc phiếu thứ 2 cho người đi cùng đường đến từ Thái Lan là G4 – người cạnh trạnh trực tiếp QTV về phiếu bầu. Thay vào đó, hãy bầu cho tuyển thủ ít có khả năng leo cao hơn như OzoraVeki chẳng hạn.

TẠO TÀI KHOẢN VÀ BẦU CHỌN Ở KHU VỰC KHÁC

Kết quả bầu chọn được tính theo tiêu chí “số lượng”, chính vì vậy, chỉ bầu chọn ở khu vực Việt Nam là không đủ. Cả 5 khu vực còn lại đều có quyền quyết định như nhau. Do đó, để tăng cơ hội cho các tuyển thủ Việt Nam, chúng ta nên tạo tài khoản ở các máy chủ khác và bầu cho người Việt.

Hiện tại, cơ hội cho các game thủ Việt Nam đứng đầu máy chủ Thái Lan là bất khả thi. Chính vì vậy, chúng ta nên tập trung bầu ở những khu vực “hỗn loạn”, kết cục chưa ngã ngũ như Singapore, Indonesia, Philippines, Maylaysia. Tất nhiên, nếu có thời gian, các bạn hoàn toàn có thể sang Thái Lan để gia tăng điểm số. Nếu không thể đứng đầu, hãy giúp tuyển thủ Việt Nam đứng hạng 2 hoặc 3.

Đường dẫn đăng kí tài khoản tại các máy chủ còn lại:

- Malaysia: http://www.garena.my/register/

- Philippines: http://www.garena.ph/register/

- Singapore: http://www.garena.sg/register/

- Indonesia http://www.garena.co.id/register/

- Thailand: http://www.garena.in.th/register/

KHÔNG BẦU QUÁ HAI THÀNH VIÊN MỘT ĐỘI

Theo những cập nhật mới nhất, mỗi đội chỉ được tối đa 2 thành viên tham dự IWC All-Star 2015. Nếu như một đội có nhiều hơn 2 thành viên đứng đầu, chỉ hai người được nhiều phiếu nhất trong đội đó được chọn. Chính vì vậy, trong một đội bạn yêu thích, thay vì bầu cho cả năm thành viên, hãy chọn ra 2 người có nhiều khả năng đi tiếp nhất.

Ví dụ, hiện tại ở vị trí đường trên và đường giữa, Archie và QTV đang có số phiếu khá áp đảo. Điều đó đồng nghĩa với việc fan Boba Marines dồn thêm phiếu vào Junie hay Optimus là khá vô nghĩa khi hai thành viên này nhiều khả năng sẽ không được tham dự. Thay vào đó, các bạn hãy bỏ qua hiềm khích giữa các đội, bầu cho những đại diện Việt Nam khác.

Trên đây là một số thủ thuật nhỏ giúp các tuyển thủ Việt Nam. Tất nhiên nếu như hâm mộ các tuyển thủ Thái Lan hay Singapore, các bạn hoàn toàn có thể bầu chọn cho họ. Chúng tôi chỉ đưa ra một số gợi ý và hoàn toàn không có ý ép buộc bất cứ cá nhân nào.

Các bạn có thể truy cập vào đường dẫn http://iwcavote.garena.com/ để bắt đầu bình chọn.