Xóa bỏ Bùa Đầu Lâu: Pháp sư sát thủ Liên Minh Huyền Thoại đi về đâu?

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/01/2015 09:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngay sau khi Riot thông báo sẽ xóa bỏ Bùa Đầu Lâu ở phiên bản Liên Minh Huyền Thoại 5.2, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra từ các game thủ.

Từ những ngày ra mắt, Bùa Đầu Lâu được khá nhiều các game thủ chơi ở vị trí Pháp Sư đường giữa ưa thích. Ở thời kì đầu, Bùa Đầu Lâu gây sát thương dựa trên % máu hiện tại của đối phương, tức là đối phương càng còn nhiều máu thì Bùa Đầu Lâu càng phát huy nhiều tác dụng. Chính vì thế, Bùa Đầu Lâu thích hợp với tất cả các tướng phép có thể đi đường giữa để bổ sung lượng sát thương còn thiếu, kể cả Sona (Alex Ich đã lên đồ).

Sau một thời gian, Bùa Đầu Lâu được chỉnh sửa cả về hình ảnh lẫn tác dụng, thích hợp hơn với các tướng có khuynh hướng dồn sát thương phép. Thật đáng tiếc, Trang bị Bùa Đầu Lâu đã bị Riot xóa bỏ đầy bất ngờ. Ở bài viết này, chúng ta cùng nhìn tổng thể những vấn đề xung quanh sự việc này.

Picture 1

I. Bùa đầu lâu mất, Meta Game sẽ đi về đâu?

Hiện nay, các game thủ đường giữa có 3 lựa chọn: Sử dụng pháp sư sát thủ, pháp sư ôm farm đợi giao tranh và sát thủ vật lí đường giữa. Trong 3 lựa chọn này, pháp sư sát thủ vẫn là người có lợi nhất. Vừa có thể cầm nhịp trận đấu, lấn áp đường giữa, đảo đường hỗ trợ đồng đội mà không hề phế trong giao tranh tổng nếu đưa combat về 4vs5. Còn lại pháp sư ôm farm nếu thọt sẽ bị ép bản đồ rất mạnh, bị xâm lăng rừng dẫn tới thất bại. Sát thủ vật lí có khoảng thời gian giữa trận hoàng kim nhưng lại dễ bị “Counter” về cuối trận bởi các tướng bảo kê.

Do vậy, các vị tướng như Syndra, Leblanc, Ahri được sử dụng rộng rãi trong các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Có lẽ Riot đã quá nặng tay khi giáng cú đòn chí mạng vào sức mạnh của 3 vị tướng này. Meta Game chuyên nghiệp có thể sẽ là thời kì hoàng kim của Sát thủ vật lí như cuối mùa 2 và đầu mùa 3 bởi tướng farm bị hạn chế rất nhiều do quái rừng xuất hiện khá lâu.

Picture 5

Rip Bùa Đầu Lâu (2009-2015).

Còn về các trận Ranked và Normal, ngoài 3 tướng trên, Veigar, Malphite, Katarina, Fizz, Annie, Lissandra, Akali, Mordekaiser và Tristana cũng có thể bị ảnh hưởng đôi phần vì phải chọn các món khác thay thế, đặc biệt là Veigar. Ngoài ra, các bài dị như Alistar, Shaco pháp sư sẽ gần như không còn hiệu quả và biến mất khỏi đấu trường công lý “For Fun”.

II. Ai vui, ai buồn?

Buồn thì chắc hẳn các bạn đã rõ. Các game thủ yêu thích vị trí pháp sư sát thủ đường giữa là người buồn nhất. Mất đi công cụ giết người bậc nhất, họ gần như phải tìm một lối chơi khác cho riêng mình. Để làm quen với phong cách mới, các game thủ thường tốn không ít thời gian để làm quen, nhất là khoản căn sát thương và đánh các kèo với vị tướng khác.

Picture 4

Mất ăn mất ngủ vì Bùa Đầu Lâu ra đi.

Vị tướng thiệt thòi nhất sau sự việc này theo chúng tôi có lẽ là Ahri. Ahri là tướng không thể so sánh lượng sát thương so với Leblanc hay Syndra, chính vì thế, game thủ Ahri nhất thiết phải có Bùa Đầu Lâu để có thể kết liễu kẻ thù. Cốc Quỷ Athene hay Quỷ Thư Morrelo không quá phù hợp với Ahri nên Bùa Đầu Lâu gần như là lựa chọn tốt nhất nếu không quá thọt so với đối phương. Syndra và Leblanc chắc sẽ có lối chơi và cách lên đồ mới thôi vì trên thế giới, các game thủ có rất nhiều “Sạn” trong não.

Picture 2

Ahri bị ảnh hưởng nặng nề tới sức mạnh.

Người vui chắc chắn là có rất nhiều. Nỗi lo từ các pháp sư luôn ám ảnh các game thủ khác khi chơi Liên Minh Huyền Thoại. Xét về vị trí, game thủ chơi Hỗ Trợ và Xạ Thủ là người vui nhất. Hỗ Trợ rất sợ Pháp Sư sát thủ mỗi khi đi cắm mắt. Chỉ với một bộ combo đơn giản, người chơi hỗ trợ lên bảng dễ dàng và thường là máy ATM tốt nhất của đối phương. Còn với Xạ Thủ, cảm giác bất an khi xả đạn trong giao tranh tổng luôn hiện về bởi nếu mắc lỗi vị trí nho nhỏ, cả team có thể thua một giao tranh lớn. Trách nhiệm của Xạ Thủ luôn được đặt rất cao nên sự an toàn được đặt lên hàng đầu.

Picture 7

Bộ đôi Xạ Thủ - Hỗ Trợ có lẽ là vui nhất.

Ngoài ra, một số game thủ có thiên hướng ôm farm và game thủ đi rừng cũng vui mừng không kém. Người đi đường giữa sẽ chịu áp lực ít hơn khi đi đường còn người chơi đi rừng sẽ tránh cảnh “Mình chủ động Gank nhưng lại 1 đổi 1”.

III. Game thủ yêu thích pháp sư sát thủ nên làm gì?

Làm quen với phong cách mới?

Điều này không khó, chỉ cần các bạn bỏ chút công sức để làm quen với sự thay đổi bằng cách chơi nhiều trận đấu, tự dưng các game thủ sẽ quen tay với các kèo với đối phương. Dần dần, trình độ của bạn sẽ lên mà thôi.

Tự sáng tạo bằng các cách lên đồ mới?

Đây là sự sáng tạo của mỗi người, chúng tôi rất khuyến khích. Tuy nhiên, điều cốt lõi của sự sáng tạo là nhận ra ưu nhược điểm của cách lên đồ để hiểu rõ các cơ chế hoạt động của từng Trang bị. Nếu có vốn hiểu biết sâu về các yếu tố trong Liên Minh Huyền Thoại, game thủ sẽ tận dụng tốt hơn và sẽ nâng cao trình.

Theo dõi các cao thủ thử nghiệm?

Hãy yên tâm là các game thủ chuyên nghiệp luôn là người tiên phong cho các trào lưu mới lạ. Họ luôn là người đúng vì họ sở hữu kinh nghiệm và vốn hiểu biết sâu, kèm theo một công việc “ Ăn Ngủ với Game”. Rất nhiều người chơi đã học hỏi từ các bậc tiền bối, đặc biệt là trào lưu Ezreal Xanh.

Picture 6

Theo dõi Stream Faker, các game thủ thưởng thức sáng tạo đan xen truyền thống.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Siêu sao Hàn Quốc thảm bại tại xứ người