Việt Nam có đủ nhân lực để đăng cai các giải eSports quốc tế

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 28/08/2012 0:00 AM

Đó là chia sẻ của Giám đốc VTC Game.

Đó là chia sẻ của Giám đốc VTC Game, ông Phan Mạnh Hà, về sự thành công của Khóa đào tạo trọng tài cấp Quốc gia, cũng như chuẩn bị cho giải VEC 2012.
 
Giải “Vô địch Thể thao Điện tử Việt Nam VEC 2012” , sẽ được chính thức mở cửa đăng ký vào ngày 1/9 tới đây. So với các giải năm trước, số lượng nội dung thi đấu, cơ cấu giải thưởng, cũng như cách thức tổ chức phong phú và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. VEC 2012 có tới 7 bộ môn thi đấu bao gồm Audition, Đột Kích, FIFA Online 2, World of Tanks, Phi Đội, DotA, Đế Chế. Trong đó, DotA, Đế Chế, World of Tanks, Phi Đội là những nội dung được thêm mới tại giải năm nay. Đặc biệt, do số nội dung thi đấu được tăng lên, nên tổng chi phí cho việc trao thưởng cho các VĐV cũng đã tăng gấp đôi so với giải năm 2011, lên tới 1 tỷ đồng.
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te
Chỉ còn 4 ngày nữa là VEC 2012 chính thức bắt đầu.
 
Chia sẻ về vấn đề này, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc VTC Game nói: Sự thành công của khóa đào tạo trọng tài eSports cấp quốc gia đã thể hiện quyết tâm xây dựng một nền thể thao điện tử chuyên nghiệp, bài bản. Đó là những nền tảng vững chắc nhất để Việt Nam có thể đăng cai các giải eSports quốc tế. Không chỉ vậy, sự bài bản còn được thể hiện ở những đột phá trong mùa giải VEC 2012 như tăng số bộ môn thi đấu, tăng giá trị giải thưởng, công tác tổ chức quy mô, cũng nhưcó được sự bảo trợ của các đơn vị nhà nước".
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te
Phối cảnh nhà thi đấu tại vòng CKKV.
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te

Theo thông tin được biết, ngày 25/08/2012, Khóa đào tạo trọng tài eSports cấp quốc gia tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đã chính thức kết thúc. Đây là khóa học vô cùng quan trọng nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao, là nền tảng đưa nền eSports nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nhân rộng đội ngũ trọng tài eSports trong cả nước, đặc biệt là hai miền Nam – Bắc, để sẵn sàng cho Giải Vô địch Thể thao Điện tử VEC 2012 sắp tới.
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te
Trường ĐH Thể dục Thể thao là nơi đào tạo ra lựa trọng tài eSports đầu tiên của Việt Nam.
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te
Đại diện các ban ngành đến chúc mừng và trao chứng chỉ cho các tân trọng tài.
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te
Trao chứng chỉ cho các học viên.
 
viet-nam-co-du-nhan-luc-de-dang-cai-cac-giai-esports-quoc-te
Vui mừng bên những tấm bằng.
 
Đồng thời, một thông tin cũng rất đáng quan tâm khác nữa, cũng giống như giải VEC 2011, các VĐV đạt thành tích cao tại bộ môn FIFA Online 2, bộ môn được nhà nước công nhận là một môn eSports chính thống, sẽ được đặc cách để vào các trường ĐH có chuyên ngành đào tạo về eSports, như trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM. Đồng thời, các VĐV này cũng sẽ nhận được những đãi ngộ tương xứng như các VĐV ở các môn thể thao khác.
 
Thông tin chi tiết giải “Vô địch Thể thao Điện tử Việt Nam 2012” tại : http://vec.go.vn/.
Xem thêm:

eSport