Vì sao thích Liên Minh Huyền Thoại vẫn nên chơi Heroes of the Storm

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/05/2015 05:28 PM

Hãy cùng đến với cảm nhận của một game thủ Liên Minh Huyền Thoại kì cựu khi anh chàng này chơi thử Heroes of the Storm, tựa game MOBA đình đám mới trình làng của ông lớn Blizzard.

Trong ngày hôm qua 20/05, tựa game MOBA mới của Blizzard - Heroes of the Storm đã bất ngờ mở cửa thử nghiệm để đón chào những game thủ đầu tiên chơi thử trước khi game chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 06 tới.

Chúng ta hãy cùng đến với trải nghiệm của một anh chàng game thủ nước ngoài đã từng gắn bó khá lâu dài với Liên Minh Huyền Thoại để xem Heroes of the Storm có gì khác so với ông vua MOBA hiện tại này nhé.

"Wew, có vẻ không ổn lắm nhỉ" Tôi nói. Team của tôi vừa thua trong một trận đấu Heroes of the Storm. "Eh", bạn của tôi, Alex đáp lại khi màn hình hiện lên một biểu tượng đầy màu sắc bao quanh chữ "THẤT BẠI" nổi bật màu đỏ đen. "Có vẻ như cảm giác thắng với thua trong này không khác biệt mấy nhỉ."

Anh bạn Alex của tôi đang so sánh cái cảm giác thua cuộc trong Heroes of the Storm với Liên Minh Huyền Thoại, tựa game MOBA đang dẫn đầu hiện nay. Trong Liên Minh Huyền Thoại thì cảm giác thua thực sự rất chán. Thế nhưng đó là cảm giác mà ai cũng phải trải qua và cũng là động lực để người chơi luyện tập và cải thiện kĩ năng của mình.

Điểm mạnh của Heroes of the Storm

Heroes of the Storm dường như khá tương đồng (tương đồng chứ không phải giống nhé) với Liên Minh Huyền Thoại về màu sắc tươi sáng cũng như đa dạng về các chủng tộc khác nhau từ tiên, quỷ cho tới rồng... Điểm nhấn của game lại chính là nhịp điệu của trận đấu khá nhanh và dồn dập tương đương với Liên Minh Huyền Thoại.

Một vài người chơi , đặc biệt là những ai từng gắn bó lâu với các game MOBA đình đám như Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2... thì có lẽ gameplay mới của Heroes of the Storm sẽ gây nên không ít sự khó chịu cho họ. Tuy nhiên, xét trên một mặt tích cực thì Blizzard đã làm cho Heroes of the Storm trở nên cực "nhộn" cho dù bạn thắng hay thua. Điều này khá là đặc biệt đối với một tựa game MOBA và nó cũng làm game trở nên dễ tiếp cận cũng như gắn bó lâu dài hơn đối với các game thủ mới. Thậm chí tôi còn mời thử được một số người bạn của mình, cả những người thề cả đời chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại cũng đã phải thử qua một lần.

Tôi cảm thấy là tiềm năng phát triển của Heroes of the Storm khá là khó đoán bởi hiện tại vẫn còn những cộng đồng đầy đam mê, nhiệt huyết đối với Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 và tôi nghĩ đó cũng là lý do khiến Blizzard chọn cách xây dựng gameplay dễ tiếp cận như vậy cho Heroes of the Storm. Có một điều khá khó chịu đối với tôi trong bản thừ nghiệm này, đó là đội ngũ phát triển dường như quên chưa làm chế độ vote đầu hàng, cả hệ thống chat giữa người chơi với nhau trong trận đấu cũng chưa được hoàn thiện.

Điểm yếu của Heroes of the Storm

Tôi không quan tâm lắm về những vấn đề hiện tại của Heroes of the Storm mà tôi tin tưởng vào tương lai của game hơn. Thế nhưng vẫn có một số nhược điểm cần nói đến như hệ thống tìm trận đấu chưa ổn, không có lựa chọn đầu hàng hay giá các skin trong shop khá cao... Blizzard cần phải cải thiện những điều này trong các phiên bản sau.

Một điều khiến tôi đánh giá cao Heroes of the Storm khi so sánh với những đối thủ cùng ngành khác như DOTA 2 hay Liên Minh Huyền Thoại đó là gameplay cực kì mới lạ. Có lẽ sẽ rất dễ cho Blizzard nếu họ muốn copy lại gameplay của DOTA 2 hay Liên Minh Huyền Thoại. Thế nhưng, Heroes of the Sotrm thực sự đã đem đến những trải nghiệm hoàn toàn khác lạ cho game thủ, đem đến cho họ một cái gì đó mới mẻ để mong chờ trong tương lai.

Trên đây mới là những cảm nhận đầu tiên về ngày đầu thử nghiệm Heroes of the Storm, tôi sẽ có một bài review cụ thể về game trong thời gian tới đây.

 

>> Cao thủ Heroes of the Storm Việt Nam nói gì sau ngày đầu open beta?