Vẻ đẹp "vạn người mê" của cô giáo mầm non xứ Huế chơi DOTA 2

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/11/2015 01:20 PM

"Em rất thích cho game DOTA 2, nó giống như một món ăn tinh thần, thú vui xả stress của em vậy, mặc dù hiện tại em chơi vẫn chưa giỏi lắm".

Thời gian gần đây, cộng đồng game thủ Việt nói chung và cộng đồng DOTA 2 Việt Nam nói riêng bỗng đặc biệt bị thu hút bởi một cô gái có tên Tống Nhật Lan Anh.

Được biết, Tống Nhật Lan Anh sinh ngày 18/04/1994 và đang là cô giáo mầm non tại Huế. Sở hữu khuôn mặt xinh xắn với nước da sáng, đôi mắt to tròn, cô nàng đã được game thủ biết đến nhờ tham gia cuộc thi cosplay do cộng đồng DOTA 2 Việt Nam tổ chức. Với việc hóa trang thành vị tướng Rylai, Lan Anh đã đốn tim biết bao game thủ phái mạnh.

Trẻ trung và có nhan sắc chẳng thua kém gì các hot girl, nhưng Lan Anh lại bén duyên với nghề nuôi dạy trẻ bởi cô từ lâu, cô vốn bị vẻ dễ thương của những đứa trẻ làm cho mê mẩn. Đang sinh sống và làm việc tại Huế, Tống Nhật Lan Anh mới vào nghề nuôi dạy trẻ được gần 1 năm. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, Lan Anh cho biết: "Em đến với nghề chỉ vì... yêu trẻ con thôi ạ! Em bị vẻ dễ thương, tiếng cười, những khoảnh khắc nũng nịu rồi cả quấy khóc của đám nhỏ làm cho mê mẩn".

"Phát cuồng" vì trẻ con nhưng trong công việc của mình, đôi lúc Lan Anh cũng rơi vào trạng thái stress, mệt mỏi, đặc biệt là trong thời gian đầu mới làm quen với nghề. Yêu thương các cháu nhỏ, có khuôn mặt rất baby và nụ cười cực xinh nên cô giáo Lan Anh cũng được rất nhiều trẻ ở trường mầm non yêu quý, thích gần gũi. Mỗi khi được chăm sóc, được ôm, bồng bế các cháu nhỏ, Lan Anh đều cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện với công việc của mình.

Giống như bao cô gái khác, Lan Anh cũng có nhiều sở thích và thú vui đặc biệt khác trong cuộc sống thường ngày như đọc truyện, nấu ăn và đi chơi với bạn bè. Tuy nhiên, đặc biệt nhất và ít ai ngờ được đó là Lan Anh là một game thủ DOTA 2 và có niềm đam mê bất tận với tựa game MOBA này. Chia sẻ về sở thích đặc biệt này, Lan Anh nói: “"Em rất thích cho game DOTA 2, nó giống như một món ăn tinh thần, thú vui xả stress của em vậy, mặc dù hiện tại em chơi vẫn chưa giỏi lắm".

Ngoài ra song song với niềm đam mê game, Lan Anh còn quan tâm và yêu thích nghệ thuật cosplay. Cô nuôi dạy trẻ thỉnh thoảng hóa trang thành các nhân vật hoạt hình, truyện tranh đến tham dự các lễ hội văn hóa Nhật Bản, các buổi giao lưu cosplay với phương châm "vui là chính".

Một số hình ảnh khác của nữ game thủ "cô giáo mầm non" Tống Nhật Lan Anh: