Valve phân biệt đối xử để tạo sự canh tranh khốc liệt hơn tại DOTA 2 TI5?

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/07/2015 11:42 AM

Hiện tại, chúng ta đã xác định được những cái tên chính thức sẽ bước vào các cuộc tranh tài khốc kiệt ở vòng chung kết DOTA 2 thế giới The International 5.

http://s1.ibtimes.com/sites/www.ibtimes.com/files/styles/v2_article_large/public/2014/07/18/dota-2-international.jpg

Hiện tại, tất cả 16 đội sẽ tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh DOTA 2 The International 5 đều đã sẵn sàng để cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hứa hẹn rất quyết liệt và hấp dẫn. Và để tăng thêm tính cạnh tranh, Valve đã có những đãi ngộ hết sức đặc biệt dành cho những đội tuyển này.

Cụ thể, sau khi những trận đấu của vòng loại trực tiếp diễn ra, những đội nào giành được quyền đi tiếp sẽ được đưa đến “nhà hát ước mơ” bằng những chiếc Lincoln Limousine hào nhoáng. Còn những đội nào không may bị loại, họ vẫn sẽ được quyền đến sân vận động Key Arena để theo dõi cho tới cuối mùa giải, nhưng họ sẽ phải sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại.

Theo nhiều ý kiến, đây là hành động hết sức hợp lý đến từ Valve. Những đội chiến thắng có quyền được hưởng quyền lợi đặc biệt sau khi đã cống hiến hết mình cho cả thế giới những trận đấu đỉnh cao. Valve nên có trách nhiệm đảm bảo sao cho họ sẽ có được những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái để có được thể trạng hoàn hảo nhất, sẵn sàng cho những ngày thi đấu tiếp theo.

https://cdn0.gamesports.net/storage/24000/24405.jpg

Các bạn có nhận ra ai đang ở trong chiếc Lincoln Limousin hướng tới Key Arena không?

Nhưng cũng có người nhận định rằng, đây là hành động phân biệt đối xử không nên có của Valve. Tất cả các đội có mặt tại vòng chung kết của giải đấu DOTA 2 lớn nhất thế giới này đều đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Họ xứng đáng có được những sự đãi ngộ công bằng, cho dù có không may mắn trở thành người phải từ giã cuộc chơi từ sớm. Việc bắt họ phải đi đến Key Arena bằng xe buýt giống như một hình phạt, gây ra một sự đối nghịch tương phản, dễ gây hiểu lầm cũng như kích động các fan.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ít ra Valve cũng cho phép các đội tuyển thua cuộc được ở lại theo dõi và tham gia The International đến phút cuối của giải đấu. Chứ có nhiều nơi, đội không may thua cuộc sẽ bị buộc về nước, chấm dứt cuộc vui ngay khi họ bị loạt. Đấy mới thực sự là bất công và nghiệt ngã.