Urgot là tướng "phế" nhất trong mắt game thủ LMHT Việt

Chidotoji  - Theo PLXH | 10/10/2014 04:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với 29.22% số lượt bình chọn, Urgot đã trở thành vị tướng bị coi là "phế" nhất trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại.

Mới đây, chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát xem vị tướng nào được đánh giá là phế nhất trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Kết quả không ngoài dự đoán, Urgot với 29.22% lượt bình chọn đã "độc chiếm ngôi đầu".

Kết quả bình chọn của khán giả.

Kết quả bình chọn của khán giả.

Urgot (29.22% lượt bình chọn)

Có lẽ cho tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn khó có thể xác định được vị trí của Urgot trong đội hình. Nếu chơi ở vị trí Xạ Thủ, tầm đánh của Urgot là tương đối hạn chế và chiêu cuối Hoàn Đổi Vị Trí gần như sẽ vô tác dụng (đổi vị trí Xạ Thủ với một tướng địch khác là cái gì đó không hợp lý).

Urgot là tướng "phế" nhất trong mắt game thủ LMHT Việt

Còn nếu ở vị trí đường trên, Urgot cũng không thể hiện được nhiều sức mạnh và thường gặp bất lợi khi đối đầu với những Jax, Shyvana, Maokai… Đường giữa, đường rừng và hỗ trợ là những vị trí không thể phù hợp với vị tướng này.

Chính Riot Games cũng đã nhận thấy sự "yếu đuối" của Urgot và đang ấp ủ ý định làm lại vị tướng này.

Taric (19.12% lượt bình chọn)

Từng là một vị tướng hỗ trợ được sử dụng rất nhiều trong đấu trường Liên Minh Huyền Thoại mùa trước, thế nhưng Taric đã đột nhiên biến mất ở mùa 4 này. Nguyên nhân là bởi Taric vốn chỉ trâu giáp, trong khi đó xu hướng hiện nay là sử dụng các vị tướng sát thương phép (Morgana, Nami, Janna,…). Hơn thế nữa, nếu xét về độ trâu, Alistar và Braum là sự lựa chọn tốt hơn.

Urgot là tướng "phế" nhất trong mắt game thủ LMHT Việt

Xếp lần lượt ở các vị trí tiếp theo là Garen với 7.43% lượt bình chọn, Nunu với 5.7%, Nautilus với 4.74%.

Ngoài ra, cũng có tới 22.82% lượt bình chọn cho các vị tướng khác, nằm ngoài 8 cái tên mà chúng tôi đề cử. Hãy chia sẻ lựa chọn của bạn bằng cách để lại bình luận phía dưới bài viết nhé!

>> Team Liên Minh Huyền Thoại số 1 thế giới sắp gặp "đại hạn"?