Top 5 tướng Liên Minh Huyền Thoại mở giao tranh lợi hại nhất ở thời điểm hiện tại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, một số vị tướng có khả năng mở giao tranh và tạo đột biến không hề nhẹ, mở đường dẫn lối cho đồng đội đi tới thắng lợi.

Như các bạn đã biết, các game thủ Liên Minh Huyền Thoại thường có tâm lí “Cân Team” nên ai ai cũng muốn tự quyết định số phận. Trong đó, mở giao tranh chuẩn là một trong nhưng cách tự quyết định số phận ấy nhưng đôi khi lại bóp team trong một số tình huống sai lầm không đáng có. Và giờ, chúng ta cùng điểm qua 5 vị tướng mở giao tranh mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nhé.

5. Poppy

Poppy ở thời điểm hiện tại đã suy yếu đi một chút nhưng sức mạnh vẫn còn gần như nguyên vẹn và tiếp tục thống trị đường trên thời gian tới. Ở Người Giữ Búa, khả năng đi đường và giao tranh tổng đều ổn định và cả khâu mở combat tuyệt đẹp.

Trong khoảng thời gian gần đây, các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp và nghiệp dư sử dụng Poppy nhiều vô kể nên lối chơi của Poppy được nâng lên tối đa. Thông thường, Poppy nhờ chất tướng vững chắc, khỏe mạnh của mình lao vào giao tranh, ép góc kẻ địch, tạo điều kiện cho hàng sau xả sát thương. Còn trong các tình huống giằng co, Poppy chọn góc đẹp, kết hợp combo Tốc Biến + Xung Phong (E) làm choáng kẻ địch quan trọng, lợi thế giành cho toàn đội cực lớn.

Cuối cùng, chiêu cuối Sứ Giả Phán Quyết (R) có 2 cách để mở giao tranh: Hất tung kẻ địch để đồng đội bao vây hoặc đẩy chúng về phía xa, sau đó đồng đội dọn dẹp trong giao tranh. Mặc dù không quá hào nhoáng nhưng Poppy muốn mở giao tranh cần nhiều sự tính toán đấy.


Chiêu cuối mới của Poppy có 2 cách lựa chọn.

Chiêu cuối mới của Poppy có 2 cách lựa chọn.

4. Gragas

Xin thông báo, xin thông báo lại với các bạn là vị tướng Liên Minh Huyền Thoại thất sủng Gragas đã trở lại đấu trường công lý tại phiên bản 6.3. Tất nhiên, xét về khoản mở giao tranh, Gragas gần như không có quá nhiều đối thủ trong tựa game này.


Gragas đang trở lại.

Gragas đang trở lại.

Cách mở giao tranh của Gragas vô cùng đơn giản và dễ hiểu: “Bằng mọi giá hất văng kẻ địch về phía đồng đội”. Do đó, combo thường thấy của Gragas là Lấy Thịt Đè Người (E) + Tốc Biến + Thùng Rượu Nổ. Ngoài ra, cách mở giao tranh đơn giản hơn chỉ là sử dụng tấm thân lực lưỡng của mình lao vào giao tranh và ép góc, khống chế, gây sát thương lên địch.

Giờ đây, nhờ chiêu Say Quá Hóa Cuồng (W) gây sát thương lan lên lính xung quanh, Gragas đang trở lại thời hoàng kim. Bởi vậy, các game thủ hãy nhanh tay sử dụng lại vị tướng thất sủng này đi nhé.


Cách lao vào giao tranh của Gragas quá phổ thông.

Cách lao vào giao tranh của Gragas quá phổ thông.

3. Alistar

Alistar mặc dù là một hỗ trợ nhưng có khả năng mở giao tranh tương đối tốt. Đa số các game thủ Liên Minh Huyền Thoại đều biết combo cực kì đơn giản này.

Đầu tiên, Alistar lựa chọn kẻ địch yếu đuối làm mục tiêu, sau đó sử dụng Combo Tốc Biến + Nghiền Nát (Q) hất tung mục tiêu lên không trung và chạy ra phía sau Bò Húc (W) về. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, Alistar bật chiêu cuối Bất Khuất (R) chống chịu sát thương và chạy về phía đồng đội. Tuy nhiên, nếu combo xịt, bạn trở nên quê chưa từng có hoặc mất quá nhiều chiêu thức nếu kẻ địch phán đoán được và Tốc Biến từ sớm.

Trong thời điểm hiện tại, tướng sát thương ở đường trên nổi lên tương đối nhiều như Riven, Pantheon, Quinn, Graves,... nên cách này tương đối khả thi đấy. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng còn đồng đội cần bảo kê đằng sau đó nhé.


Cách này là một cách mở combat.

Cách này là một cách mở combat.

2. Pantheon

Pantheon ở thời điểm hiện tại đang hot hơn bao giờ hết ở vị trí đường trên. Không hiểu tại sao gã Bậc Thầy Chiến Tranh lại hot đến như vậy nhưng khả năng mở giao tranh của Pantheon thì khỏi phải bàn.


Khả năng mở giao tranh của Pantheon khỏi phải bàn.

Khả năng mở giao tranh của Pantheon khỏi phải bàn.

Sức mạnh của Pantheon nằm tương đối nhiều ở bộ chiêu thức đạm chất sát thương và có thời gian hồi chiêu tương đối ngắn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhắc đến chiêu cuối Trời Sập (R) làm nên thương hiệu cho Bậc Thầy Chiến Tranh. Đôi khi thỉnh thoảng, Pantheon di chuyển xuống đường dưới hoặc ra đường giữa, sử dụng chiêu cuối hỗ trợ đồng đội hoặc tự làm xanh xao cho bản thân.

Còn vào giao tranh tổng, Pantheon sử dụng chiêu cuối mở giao tranh với 2 mục đích: Gây sát thương và chặn đường lui của kẻ địch. Sau đó, đồng đội lao lên đưa đội hình địch rơi vào Thiên La Địa Võng, rút không được và tiến cũng không xong. Điểm khó khăn nhất của việc sử dụng Trời Sập là tung sao cho chuẩn xác ở vị trí cần được căn ke.


Chiêu cuối Trời Sập cực kì khó chịu.

Chiêu cuối Trời Sập cực kì khó chịu.

1. Malphite

Malphite luôn xứng đáng cho chức quán quân khả việc mở combat trong Liên Minh Huyền Thoại vì chiêu cuối Không Thể Cản Phá quá nhiều tác dụng.


Malphite xứng danh quán quân ở hiện tại.

Malphite xứng danh quán quân ở hiện tại.

Malphite khá yếu trong giai đoạn đầu trận đấu nhưng thăng tiến sức mạnh tương đối theo thời gian, đặc biệt lúc sở hữu chiêu cuối Không Thể Cản Phá (R). Khi đó, người chơi thoải mái kết hợp với đồng đội để tạo ưu thế cho cả Team. Rơi vào tay người chơi có tư duy về giao tranh, Malphite thực sự đáng sợ bởi tự quyết định số phận. Giờ đây, rất nhiều người chơi theo thiên hướng Semi AP – Tanker để đảm bảo tính ổn định cũng như không phụ thuộc nhiều vào đồng đội. Theo như lí thuyết, chỉ cần tông trúng 2-3 thành viên quan trọng của team địch, combat gần như dành thắng lợi.

Cho đến thời điểm hiện tại, Malphite vẫn rất mạnh vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Một phần vì Meta Game, một phần vì Combo Quyền Năng Bất Diệt + Găng Tay Băng Giá quá bá đạo,... các game thủ nên tận dụng sức mạnh vị tướng này càng nhanh càng tốt.


Chỉ cần hất tung 2-3 mục tiêu quan trọng của đối thủ.

Chỉ cần hất tung 2-3 mục tiêu quan trọng của đối thủ.