Top 5 tướng đang trở lại mạnh mẽ nhất trong Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/04/2015 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mất tích trong một khoảng thời gian dài, rất nhiều vị tướng đang hot trở lại trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Meta Game đang thay đổi dần theo thời gian, chúng ta phải công nhận các game thủ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới luôn tìm ra những hướng đi mới để tạo sự đa dạng chiến thuật làm thương hiệu cho riêng mình. Ở bài viết này, chúng ta cùng nhìn lại 5 vị tướng dù mới quay trở lại nhưng đang làm mưa làm gió trên đấu trường công lý chuyên nghiệp.

1. Azir

Sau một phiên bản 5.3, Azir bị nerf không còn gì để nói, vị tướng này mất tích trên đấu trường chuyên nghiệp trong khoảng thời gian rất dài. Sở hữu lối đi đường khó chịu, khả năng bám lane và thoát gank cực tốt cùng khâu Push trụ mẫu mực, Azir luôn được các game thủ trình cao quan tâm, đặc biệt là các game thủ đến từ Hàn Quốc. Một vị tướng đang làm mưa làm gió ở các trận đấu chuyên nghiệp nhanh chóng biến mất ngay ở phiên bản tiếp theo.

azir.jpg

Azir đang trở lại mạnh mẽ.

Sau khi Riot quyết định tăng tầm đánh của lính cát từ 325 > 375, các game thủ chuyên nghiệp bắt đầu nghĩ tới sử dụng lại Azir. Gần đây, ở các giải đấu chuyên nghiệp, Azir được chọn rất nhiều để chống lại các vị tướng có khả năng dồn sát thương mạnh nhưng kĩ năng ở tầm ngắn như Cassiopeia, Xerath, Kassadin. Cho đến hiện tại, từ các game thủ chuyên nghiệp đến game thủ solo Queue, mọi người đang sử dụng rộng rãi Azir cho bản thân mình.

2. Kassadin

Kassadin cũng mới trở lại gần đây bắt nguồn từ giải đấu LPL Trung Quốc. Kassadin đã trải qua tầm 5-6 lần lên thớt nhưng không hiểu sao vị tướng này vẫn quá Over Power so với Meta hiện tại. Sau khi Riot quyết định nerf chiêu Hư Vô Bộ Pháp chỉ ngang tốc biến, Kass mất tích luôn ở tất cả các chế độ chơi trong game và tỉ lệ thắng tụt thảm hại.

Sau đó, khi buff trở lại về 550 khoảng cách và giảm thời gian hồi chiêu cùng lượng mana dùng cơ bản, các Gosu Hàn Quốc bắt đầu nghĩ cách câu kéo cho Kassadin dần về cuối trận. Ở cấp 16, chiêu cuối Kass có thời gian hồi chiêu 2 giây (Chưa kể thời gian hồi chiêu) nên chắc chắn sẽ mạnh hơn phiên bản cũ. So với thời điểm trước, Kass yếu hơn ở thời điểm đầu và mạnh hơn khi về cuối trận.

Kassadin_Splash_sd.jpg

Kassadin rất nguy hiểm nếu trận đấu kéo dài.

Tỉ lệ thắng của Kassadin trong đấu trường chuyên nghiệp khá cao và rất được ưa chuông ở khoảng thời gian gần đây. Phải chăng Riot nên xóa tướng này đi khi càng nerf Kass càng khỏe?

3. Shyvana

Chắc các bạn vẫn còn nhớ Meta Game chỉ có 3 tướng trên top: Renekton, Shyvana, Jax. Thời đó, chỉ cần chuẩn xác và đúng bài, Renekton thắng Jax và thua Shyvana, Shyvana lại thua Jax theo một vòng tròn. Shyvana mất tích ngay khi các tướng sức mạnh phép thuật trên top lên ngôi như: Soraka, Lulu, Ryze, Kayle… Trải qua một thời gian dài, Shyvana phải đợi tới phiên bản 5.7 để trở lại cùng style: Trừng Phạt/Di Chuyển lại do người Hàn Quốc nghĩ ra.

img20150420161213416.jpg

Với meta mới, Shyvana được hưởng nhiều lợi thế nhất.

Tại sao Shyvana lại trở lại mạnh mẽ? Đơn giản, người cầm Trừng Phạt ở đường trên phải mất đi phép bổ trợ Tốc Biến trong khi Shyvana có khả năng tiếp cận mục tiêu không cần chiêu cuối. Đồng thời, Shyvana có thể tích 3 đòn đánh liên tiếp nếu sử dụng Trick đánh thường chiêu Song Long Thủ (Q).

Một lợi ích khác là lối lên đồ, vị tướng này lên một đồ công Gươm Của Vua Vô Danh duy nhất giúp tăng tốc độ đánh khá lớn để tận dụng kích hoạt Trừng Phạt Đao Đụng Độ. Hiệu quả thì khỏi phải bàn, tỉ lệ thắng của vị tướng này tăng khá cao ở khoảng thời gia vừa qua.

4. Gragas

Gragas đang tạo được vị thế cho riêng mình trong khoảng thời gian vừa qua. Vì bị giảm sức mạnh theo đường sức mạnh phép thuật, Gragas mất tích ở vị trí đường trên. Sau khi buff năng lượng cơ bản cùng một chỉ số nhỏ, phong cách Gragas đi rừng Mass Tanker đang thể hiện được sức mạnh tuyệt vời ở các trận đấu chuyên nghiệp và bán chuyên.

Gragas có khá nhiều điểm đặc biệt ở bộ kĩ năng, quan trọng nhất chiêu cuối có thể tạo ra đột biến trong giao tranh. Chỉ cần một chiêu Thùng Rượu Nổ đẹp, đội hình đối phương có thể bị chia cắt hoặc hất văng xạ thủ hoặc pháp sư về hướng đồng đội.

hqdefault.jpg

Gragas đang quá imba với vai trò Jungle.

Theo đánh giá của chúng tôi, Gragas vừa mạnh lại có độ trâu bò và an toàn nhất định. Hiện tại, Reksai cùng Gragas là 2 sự lựa chọn hoàn hảo ở đấu trường chuyên nghiệp.

5. Udyr

Sau khi thánh Udyr của Hàn Quốc SKT T1 Tom trình diễn tuyệt vời trong khuôn khổ giải đấu LCK Hàn Quốc, các tuyển thủ đi rừng trên thế giới bắt đầu “Học đòi” theo. Khác hẳn với những lần trước, Udyr thật sự đã trở lại bở trang bị Phù Phép Truy Tung Quỷ Lửa quá hợp với vị tướng này ở thời điểm hiện tại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các đội tuyển chuyên nghiệp thi nhau sử dụng Udyr trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là đội tuyển Bangkok Titans.

skt.jpg

Tom liệu có phải người chơi Udyr hay nhất thế giới?

Udyr vốn dĩ đã rất mạnh trong Liên Minh Huyền Thoại. Tuy nhiên, do mắc phải nhược điểm tiếp cận đối phương, vị tướng này phải ngậm ngùi rời xa đấu trường công lí chuyên nghiệp trong thời gian dài. Tuy nhiên, với Meta Game hiện tại, phong cách chia 2 tuyển sát thương và đỡ đòn cùng phù phép đã giúp Udyr mạnh hơn rất nhiều. Phần thưởng quá ngọt ngào dành cho các game thủ yêu thích vị tướng mang phong cách vừa hổ báo vừa khéo léo tinh tế - Udyr.

>> DOTA 2 dựa trên yếu tố gì để chê Liên Minh Huyền Thoại trẻ trâu?