Top 5 tướng càn là chết trong Liên Minh Huyền Thoại

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/06/2015 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong Liên Minh Huyền Thoại, rất nhiều vị tướng có khả năng rượt đuổi đối phương đến chết mới chịu dừng tay.

Liên Minh Huyền Thoại sở hữu gu sử dụng tướng vô cùng đặc sắc. Tướng thì thiên về sự thông minh, tinh quái, tướng yêu cầu khả năng Skillshot chuẩn xác hoặc đơn thuần chỉ là chơi và quẩy hết mình, băng vào đội hình địch. Ở bài viết này, chúng ta cùng điểm qua những tướng càn lên bậc nhất Liên Minh Huyền Thoại nhé.

1-1430377418752-1433091570696.jpg

1. Riven

Riven có lẽ là kẻ rượt đuổi mạnh nhất Liên Minh Huyền Thoại với bộ kĩ năng thiên về vị trí cực ổn kèm theo thời gian hồi chiêu ngắn. Khi max thời gian hồi chiêu, chiêu Tam Bộ Kiếm (Q) hồi khoảng 7 giây và ngang với một người có tốc chạy 475. Ngoài ra, chiêu thức Anh Dũng (E) lướt đi đoạn ngắn chỉ khoảng trên 3s một chút mà thôi. Tuy nhiên, từng đó chưa đủ để làm nên thương hiệu của một tướng rượt đuổi.

maxresdefault (1).jpg

Tam Bộ Kiếm ngang với anh chàng tốc chạy 475.

Riven còn sở hữu khâu sát thương khủng khiếp, khiến đối phương chạy không quá được vài bước nếu đã tiếp cận được từ trước. Với những người chơi cơ bản, nếu đã để Riven có ưu thế, đồng gần như phải chịu quá nhiều thiệt thòi, đặc biệt trong các trận đấu Solo Queue.

Riven có khả năng đảo đường mạnh nhờ bộ kĩ năng di chuyển Free năng lượng và khâu đẩy lính cực nhanh. Để Riven xanh thực sự cực kì nguy hiểm trong các trận đấu Solo Queue bởi khả năng đoàn kết để chống lại vị tướng này chưa cao.

2. Leesin

Combo của Leesin phải gọi là bất hủ theo thời gian bởi rất nhiều trò được game thủ trên thế giới nghĩ ra mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thời mùa 1, đầu mùa 2, có mấy ai sử dụng Leesin hiệu quả trên tất cả các mặt trận đâu? Chỉ một thời gian sau khi Diamondprox làm thay đổi Meta Game, vị tướng này dần được phát triển từ lối chơi, kĩ năng cá nhân cho đến các Combo. Và Insec, người bắt nguồn cho trào lưu phát kiến Combo Leesin đã xuất hiện.

InsecLeesinHighlight-04167.jpg

Insec - người khiến Leesin đa dạng như hiện nay.

Ngày nay, thay vì Insec, người chơi có thể sử dụng bất cứ Combo nào để tiếp cận đối phương chứ không chỉ đơn thuần Sóng Âm/ Vô Ảnh Cước trúng đối phương. Ví dụ, Hộ Thể Đu Mắt, sau đó Tốc Biến và Đá Sóng Âm bay về chẳng hạn. Cũng giống Riven, Leesin sở hữu lượng sát thương khá cao nên nếu bị lép vế, bạn chỉ có cách né được Sóng Âm nếu không muốn lên bảng đếm số.

3. Master Yi

Master Yi khi đã có đủ 3-4 trang bị lớn gần như khó thua ai trong tất cả vị tướng trên đấu trường công lí hiện tại.

Khi bật chiêu cuối Chiến Binh Sơn Cước, Yi sở hữu khoảng xấp xỉ 500 tốc độ chạy kèm theo lượng Tốc Đánh khủng khiếp, đặc biệt là không thể bị làm chậm. Khi đang trong trạng thái rượt đuổi, thật khó có cách nào giành cho đối phương chạy thoát nếu chỉ là 1vs1 mà thôi. Bởi vậy, vị tướng này được các game thủ mới yêu thích một phần vì dễ chơi, một phần vì sức mạnh cộng thêm sự hổ báo.

yi.jpg

Test tí mà cũng được gần 3k tốc chạy (tất nhiên là ở phiên bản cũng khá lâu rồi).

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hiện tượng Master Yi không còn bị chê “Trẻ Trâu” nữa bởi hàng loạt Highlights được các game thủ trên thế giới tạo nên được truyền tới tay cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Ngoài ra, game thủ số 1 thế giới Faker cũng đưa cả vị tướng này trở về với đấu trường chuyên nghiệp.

4. Garen

Một vị tướng được các game thủ yêu thích ở rank thấp bởi sức mạnh, sự hổ báo và độ “Trẩu” mà vẫn hiệu quả - Garen.

Garen nổi tiếng vì độ trâu bò đến thật sự khó tin. Chỉ cần đúc 1-2 món thủ, Garen có thể cân tất cả dù thua về trang bị (Đến chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy). Nổi tiếng với style bá đạo, vị tướng này không cần quá nhiều sự tinh quái mà chỉ cần lao vào đội hình địch và quay mòng mòng mà thôi. Khi đối phương đã mất ưu thế, Garen sẽ tận dụng độ trâu để càn và kết liễu kẻ địch, chấp cả trụ luôn.

AGaren2.jpg

Oppa Garen Style - Càn và giết.

Garen mạnh nhất ở giai đoạn giữa và yếu dần về cuối trận (Như bao tướng Tanker khác). Bởi vậy, ở Rank thấp, người chơi không có khái niệm kéo dài trận đấu, thường quyết đủ ăn thua và bị ép giao tranh mọi lúc mọi nơi nên Garen sở hữu tỉ lệ thắng ở bậc cao nhất từ vàng đổ xuống.

5. Rammus

Thần Tốc Độ Liên Minh Huyền Thoại đã trở lại nhưng với vai trò quấy rối hơn là thiên về sát thương.

Rammus sở hữu chất tướng cực ổn, đồng thời vị tướng này là tướng thủ nên dù hơi thọt vẫn có tác dụng nào đó trong giao tranh. Chỉ tiếc ở Meta hiện tại, Rammus không có nhiều lợi thế trong khâu dọn lính và quái rừng nên không quá khó hiểu cho việc mất tích trong thời gian qua.

Khi dùng chiêu Quả Cầu Tốc Độ (Q), Rammus sở hữu tới gần 700 tốc độ chạy ở những giây cuối cùng. Vì thế, trừ khi đối phương băng qua địa hình, Rammus dễ dàng bắt kịp đối phương quá dễ dàng, sau đó quấy rối “tình bạn” để cho đồng đội bám kịp.

maxresdefault.jpg

Kỉ lục ghi nhận Rammus sở hữu 28273 tốc chạy.

Ở rank thấp, Rammus vẫn rất mạnh bởi khả năng khắc chế của game thủ trình này chưa cao. Chúng tôi chỉ tiếc phong trào Rammus đường trên đã biến mất, thời Giày Vệ Quân + Dịch Chuyển Gank đường dưới nay còn đâu?