Tổng hợp những tin hot eSport trong tuần

SmiLe  | 12/02/2012 02:00 PM

DotA 2 tiếp tục trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi trong tuần vừa qua.

 
Như chúng ta đều biết, Blizzard là cha đẻ tạo ra game chiến thuật huyền thoại Warcraft III. Sau đó, nhờ công cụ World Editor mà một người nào đó đã tạo ra bản mod tuyệt vời, thứ mà giờ đây chúng ta gọi là DotA. Và gần đây, Valve quyết định tạo ra một trò chơi dựa trên bộ khung của siêu phẩm cũ rồi đặt cho nó cái tên rất thân thuộc - DotA 2. Nhờ có được nền móng tốt (sự thành công của DotA), DotA 2 nhanh chóng thu hút được một lượng lớn sự quan tâm của cộng đồng eSport thế giới.
 
Nhưng cũng từ đây, một màn tranh cãi nảy lửa đã diễn ra. Cụ thể, Blizzard không chịu ngồi yên nhìn đối thủ vượt mặt để rồi quyết định tạo ra một thứ gọi là Blizzard DotA.

 
Nhưng giờ đây Blizzard đã quyết định tham gia vào cuộc chơi. Hãng này đã cố gắng đệ đơn lên Văn phòng bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ nhằm tước quyền sử dụng thương hiệu DotA của Valve (đã đăng ký từ trước). Blizzard lý luận rằng cụm từ DotA đã được cộng đồng liên quan đến game của Blizzard sử dụng trong hơn 7 năm qua.
 
Hồ sơ khởi kiện của Blizzard nộp ngày 16/11/2011 có hơn 26 điều kéo dài 12 trang nhằm ngăn chặn Valve được cấp quyền sử dụng cái tên DotA (hay Defense of the Ancients, DOTA, Dota...). Valve cũng đã có văn bản phản bác vào ngày 22/12/2011, theo đó phủ nhận gần như toàn bộ các luận điểm của Blizzard. Và dường như đây cũng chính là một trong những lý do khiến DotA 2 lâu chính thức ra mắt đến như vậy.
 
 
ASUS chính là một trong những giải đấu DotA lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Khi mà DotA 2đang ngày một phát triển và dần dần chiếm thị phần của “đàn anh” thì những giải đấu như vậy chính là yếu tố sống còn để duy trì một nền DotA chuyên nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, dường như ASUS đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn về mặt kinh tế. Trên blog cá nhân của mình, admin ASUS Dmitry “d1monn” Kuznetsov đã chính thức thông báo một tin không vui chút nào rằng ba giải đấu trong năm của ASUS sẽ buộc phải chuyển từ thi đấu LAN sang thi đấu ONLINE.
 
3 trong số 4 giải đấu trong năm của ASUS sẽ không còn được thi đấu LAN.
 
Như vậy, bắt đầu từ năm 2012, ba giải đấu ASUS mùa xuân, mùa hè và mùa thu sẽ chính thức thi đấu dưới dạng ONLINE qua mạng. Duy nhất giải đấu ASUS mùa đông (ASUS Winter Cup) dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 là vẫn thi đấu dưới dạng LAN tại Cybercafe. Thông tin này đã khiến hàng loạt game thủ cảm thấy chán nản, kể từ nay ASUS sẽ không còn là điểm hẹn của những team DotA mạnh nhất Đông Âu nữa. Đồng nghĩa với nó là các game sẽ không được thường xuyên gặp gỡ, thi đấu DotA chuyên nghiệp nhiều như trước.
 
 
Trong bản update gần đây IceFrog đã đưa vào DotA 2 một hero được rất nhiều game thủ ưa thích - Invoker. Và từ khi xuất hiện trong siêu phẩm mới có thể nói Invoker đã thống trị hầu hết các game public.

Thế nhưng điều này đã được nhiều người dự đoán từ trước. Lý do chủ yếu là bởi số lượng hero có thể sử dụng còn hạn chế. Quá ít hero trong DotA 2 có thể kháng cự khi solo với Invoker ở lane, những gương mặt sáng giá có thể làm được điều đó hay cụ thể hơn là khắc chế Invoker trong DotA như Shadow Demon, Rubick... vẫn chưa xuất hiện. Những cái tên trong DotA 2 có thể solo với Invoker chỉ có một số ít như Windrunner, Batrider, Pugna..., nhưng ngay cả họ cũng không thể khắc chế hoàn toàn được Invoker. Lich là một hero rất tốt có thể solo với Invoker nhưng rất tiếc trong phần lớn những trận đấu của mình, Hero này đều đóng vai trò support nên không được đi solo.

DotA 2 chỉ mới có 68 hero.
 
Với sự cơ động và linh hoạt của mình, ngay cả trong DotA Invoker cũng đã là một trong những hero khó để đối phó nhất và là một cái tên luôn nằm trong top ban/pick. Invoker là một hero khá mạnh, 2,7str gain mỗi level nếu bạn max Quas, đồng thời ở mid game bạn có thể chạy như ngựa với tốc độ di chuyển gần như là 522 với Phase boots, cùng với bộ skill cơ động bởi nhiều skill có thể cast từ range rất xa. Bởi vậy, khi mà DotA 2 chỉ mới có 68 hero (hơn một nửa so với DotA), thì việc khắc chế được Invoker còn khó hơn gấp bội.