Tình hình DOTA 2 Trung Quốc tiếp tục có nhiều thay đổi

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 04/09/2013 12:00 PM

Nhằm nắm trong tay những player tốt nhất, các đội game DOTA 2 Trung Quốc đang ra sức chiêu mộ nhân tài.

Zhou bị loại khỏi đội hình iG

Tình hình DOTA 2 Trung Quốc tiếp tục có nhiều thay đổi 1

Sau hai năm thành công ở team DOTA 2 iG, mới đây Zhou đã bị loại khỏi đội hình do sự sa sút phong độ suốt thời gian qua. Anh đã nói lời từ biệt với câu lạc bộ qua blog cá nhân: “Suốt năm nay tôi đã không chơi tốt. Quyết định của câu lạc bộ iG trong việc thay thế tôi là điều nằm trong dự kiến. Tôi hi vọng đội sẽ chơi tốt trong thời gian tới, mong những đồng đội cũ sẽ tiếp tục chiến đấu. Ngay bây giờ tôi muốn chứng minh rằng sự bảy lần tên tôi được viết lên loading screen của DotA không phải là một bất ngờ và 27 chức vô địch không chỉ là may mắn.”

Người thay thế cho Zhou trong đội hình iG vẫn chưa được công bố, nhưng có nhiều tin đồn về việc cặp đôi của TongFu là Mu và Hao có thể sẽ tới iG với một khoản chuyển nhượng kỉ lục. Cùng lúc này, tuy chưa có thông tin chính thức song player người Malaysia ChuaN dường như đã chắc chắn rời iG. Ngay sau khi Zhou rời khỏi iG, LGD.cn đã ngỏ lời mời player này tới để lấp chỗ trống mà Sylar để lại, nhưng Zhou đã từ chối và cho biết anh có những kế hoạch riêng.

Cặp đôi của DK chuyển sang Vici Gaming

Tình hình DOTA 2 Trung Quốc tiếp tục có nhiều thay đổi 2

Sau khi bị loại khỏi đội hình DK một cách khá phũ phàng, ROTK và Super đã nhanh chóng tìm được ngôi nhà mới cho mình. Cả hai đã kí hợp đồng với Vici Gaming, đội game mới nổi trong thời gian gần đây đã bỏ nhiều công sức chiêu mộ nhiều tài năng về đội của mình. Hiện tại VG có sáu player sau khi solo mid Cty rời đội do những lí do cá nhân. Đội game này cho biết sẽ thử nghiệm các player nhằm tìm ra một đội hình phù hợp nhất. 

Như vậy, sau khi Sylar rời bỏ LGD để tìm một bến đỗ mới cho mình, BurNing nhiều khả năng sẽ chuyển qua vị trí off-lane. Một carry nổi tiếng khác của Trung Quốc là Zhou cũng đã rời bỏ vị trí của mình. Liệu có phải DOTA 2 Trung Quốc đang trong giai đoạn thay máu và tìm kiếm những tài năng mới thay thế cho thế hệ đầu tiên?