Tin chính thức: Siêu sao Liên Minh Huyền Thoại SOFM hết cửa xuất ngoại

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2015 11:51 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là thông tin được ban lãnh đạo đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại yoe Flash Wolves công bố.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng vài tháng trước đây, siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam SOFM đã nhận được một lời đề nghị không thể hấp dẫn hơn để chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Đài Loan yoe Flash Wolves.

Cụ thể, tuyển thủ Việt Nam này sẽ được lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, luyện tập cũng như thi đấu tại Đài Loan. Đồng thời, anh còn nhận mức lương khởi điểm cực khủng, 1500 – 2000 USD/tháng (32 triệu – 42 triệu đồng một tháng).

Mặc dù cảm thấy tiếc, thế nhưng tất cả fan hâm mộ cũng như cộng đồng người chơi Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đều mong muốn SOFM sang Đài Loan thi đấu để làm rạng danh nước nhà.

Siêu sao số 1 Việt Nam SOFM.

Siêu sao số 1 Việt Nam SOFM.

Thế nhưng, SOFM đã gặp phải rất nhiều rắc rối trong việc xin Visa thị thực tại Đài Loan. Bất chấp mọi nỗ lực của yoe Flash Wolves cũng như Full Louis, mọi việc cuối cùng cũng không thể giải quyết ổn thỏa và siêu sao của chúng ta đành phải lỡ dở giấc mơ chỉ vì những rào cản pháp lý rườm rà.

Mới đây, trên fanpage của mình, đại diện yoe Flash Wolves đã phải thừa nhận thất bại trong việc chiêu mộ SOFM sang Đài Loan thi đấu:

“SOFM đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trong những trận đấu đầu tiên tại VCS A. Bằng tài năng của mình, anh đã giúp cho đội tuyển GFL toàn thắng cả 4 trận, vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Phong độ đấy khiến chúng tôi cảm thấy rất mừng nhưng cũng đau lòng không kém.

Lý do là cuộc chuyển nhượng giữa yoe Flash Wolves và SOFM đã hoàn toàn đổ bể. Chúng tôi thực sự xin lỗi fan hâm mộ vì đã để tuột khỏi tay một tài năng sáng giá như vậy. Thế nhưng, chắc chắn trong tương lai gần, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm mọi cách có thể để đưa được SOFM sang thi đấu cho đội tuyển của mình.

Quả thực, xin VISA cho một công dân Việt Nam sang Đài Loan không hề dễ dàng gì, nhất là khi SOFM mới tròn 17 tuổi. Chúng tôi đã làm mọi cách có thể nhưng đều không thành công. Lý do chính là họ sợ SOFM sẽ không quay trở lại Việt Nam?

Tuy không thể ký hợp đồng với SOFM ngay ở mùa giải LMS này nhưng chúng tôi và GFL cũng đã đạt được một thỏa thuận chung. Cụ thể, yoe Flash Wolves đã được ưu tiên ký hợp đồng với SOFM nếu như tuyển thủ này quyết định rời GFL trong tương lai. Hiện tại, SOFM vẫn sẽ luyện tập và thi đấu trong môi trường GPL, khi nào cậu ấy đủ 18 tuổi, yoe Flash Wolves sẽ quay lại.

Cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình tới từ Retty, Garena Đài Loan cũng như Garena Việt Nam. Yoe Flash Wolves vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình tại LMS”.

Ngay lập tức, fanpage của đội tuyển GFL cũng đã xác nhận thông tin này:

Như vậy, siêu sao Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam SOFM sẽ phải chờ đợi thêm một năm nữa mới có thể thực hiện giấc mơ xuất ngoại. Đây là một điều hết sức đáng tiếc nhưng cũng có thể coi là cơ hội để SOFM tiếp tục hoàn thiện bản thân, tạo tiền đề tốt nhất khi thi đấu ở những môi trường đỉnh cao trên thế giới.

>> Liên Minh Huyền Thoại: Cuộc đời “tội lỗi” của Incarnati0n – “Dopa” khu vực châu Âu