Tìm hiểu về các công trình cơ bản trong Heroes of the Storm

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/12/2014 09:37 PM

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các công trình cơ bản trong Heroes of the Storm.

Nexus

Đầu tiên là Nexus, hay còn gọi là Base, căn cứ của mỗi đội trong Heroes of the Storm. Khi bắt đầu trận đấu, tất cả hero của người chơi sẽ được xuất hiện tại khu vực này. Đây cũng là nơi có thể hồi máu nhanh chóng cho hero của bạn một khi người chơi bước qua khỏi bức tường phép thuật và tiến vào trong. Bạn có thể tự do chạy thẳng đến Nexus hoặc sử dụng Hearthstone (town) để biến vế. Nếu sử dụng Hearthstone người chơi sẽ được lập tức trả về khu vực này trong trạng thái "cưỡi ngựa".

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604095713.jpg

Căn cứ của 2 đội.

Idol (Nhà chính)

Mỗi bên sẽ có 1 nhà chính. Như các game MOBA khác, đội nào có thể tiêu diệt được nhà chính đối phương trước thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Nhà chính nằm ở giữa khu vực căn cứ đội của bạn. Nó có thể tấn công phe đối phương mà không bị giới hạn về đạn. Hơn nữa, nhà chính là công trình duy nhất có thể tạo ra một lớp giáp bảo vệ lên chính nó trước những đòn đánh của kẻ thù.

Khi bị tấn công, sau khi tiêu hủy hết lớp giáp bên ngoài thì lượng máu của nhà chính mới bị trừ dần. Lượng giáp này có thể phục hồi từ từ nếu Palace không bị tấn công trong khoảng thời gian nhất định. Lượng máu của nhà chính không thể tự phục hồi, tuy nhiên người chơi có thể sử dụng talent Calldown: Mule để hồi máu cho nó.

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604095731.jpg

Nhà chính của 2 đội.

Gate (Cổng)

Gate hoạt động như một lớp lá chắn và nó khá hiệu quả trong game. Trước khi tiêu diệt được công trình này, phe địch không thể đi qua nơi có nó trấn giữ (tuy nhiên, một số hero như Muradin, có thể sử dụng skill để vượt qua). Gate là công trình rất có ích trong nhiều trường hợp như giúp bạn tránh bị truy đuổi bởi hero đối phương. Công trình này còn được bảo vệ bởi hai tháp canh. Bên cạnh đó, khi vừa bắt đầu vào game, gate sẽ bị khóa và chỉ khi kết thúc thời gian đếm lùi, bạn mới có thể đi qua cổng của team mình.

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604095845.jpg

Cổng của 2 đội.

Wall (Tường)

Sẽ có những bức tường bên cạnh các Cannon Tower xung quanh Gate. Chúng có lượng máu rất thấp và có thể bị tiêu diệt dễ dàng bởi các hero đánh xa, đứng ngoài tầm bắn của tháp bảo vệ. Tiêu diệt tường bên phía phe địch càng sớm càng tốt sẽ giúp team bạn có nhiều lợi thế hơn qua việc băng trụ cũng như tiếp cận và tiêu diệt hồ máu của đối phương. Lưu ý, tường là công trình duy nhất không thể bị tấn công bởi lính (minions).
Có hai loại tường trong game, tường phía trong khu vực nhà chính (Máu: 2150) sẽ có lượng máu cao hơn những bước tường bên ngoài chiến trường (Máu: 1500).

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604100033.jpg

Tường bên trong – tường bên ngoài.

Cannon Tower (Trụ)

Chắc hẳn ai chơi MOBA cũng biết đến sự cần thiết của trụ.Đây là công trình rất hữu dụng ở giai đoạn đầu game vì có thể gây ra một lượng sát thương rất lớn lên hero hay minion đối phương chỉ trong vài phát bắn khi chúng có ý định tiếp cận. Tuy nhiên, khác với các game khác, trong Heroes of the Storm, lượng đạn dược của những tháp súng này là có hạn. Mỗi lần bắn về phía mục tiêu, những công trình này sẽ mất đi một số đạn nhất định.

Một khi đã hết đạn, tháp canh sẽ trở nên vô dụng và không thể tấn công được nữa. Tuy nhiên, lượng đạn sẽ được phục hồi lại sau một khoảng thời ngắn sau đó. Ngoài ra, một số hero trong game có thể sử dụng kỹ năng talent Demolitionist để phá hủy 2 viên đạn của những tháp súng mục tiêu.

Trụ được chia thành 2 loại tùy thuộc vào vị trí được đặt của chúng trên bản đồ. Trụ bên trong nhà chính của bạn sẽ gây nhiều sát thương hơn và có máu nhiều hơn so với loại bên ngoài chiến trường.

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604100138.jpg

Trụ.

Thông số:

Trụ ngoài chiến trường:

- Máu: 3350

- Sức sát thương: 100

- Giáp: 20

- Khả năng hồi giáp: 1/ 10 giây.

- Khả năng tấn công: 1/giây.

Trụ trong căn cứ:

- Máu: 4700

- Sức sát thương: 150

- Giáp: 20

- Khả năng hồi giáp: 1/ 10 giây.

- Khả năng tấn công: 1/giây.

Fort (Pháo đài)

Khi đối phương vượt qua được các trụ, Fort (Pháo đài) chính là phòng tuyến thứ 2 họ phải đối mặt. Giống như trụ, công trình này cũng được chia làm hai loại tùy thuộc vào vị trí được đặt. Pháo đài sẽ có lượng đạn dược nhiều hơn trụ cũng như sẽ gây hiệu ứng lên đối phương bị ngắm bắn. Hiệu ứng này sẽ khiến cho mục tiêu giảm tốc độ di chuyển đi 40%, tốc độ đánh 20% trong vòng 4 giây. Vì thế để có thể đảm bảo phá hủy được pháo đài, người chơi nên đợi cho lính đi trước tấn công và chắc chắn bản thân không phải là mục tiêu của công trình này.

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604100236.jpg

Healing Fountain (Hồ máu).

Cái tên nói lên tất cả: Hồ máu chính là nhân tố đảm bảo cho nhịp độ trận đấu trong Heroes of the Storm diễn ra nhanh chóng vì giờ đây, bạn có thể hồi phục máu và mana ngay trên chiến trường mà không còn phải chạy về tận căn cứ của mình. Người chơi có thể bám trụ lâu hơn và quay trở lại chiến đấu nhanh hơn nhờ vào các hồ máu này.

Sau khi sử dụng hồ máu, người chơi sẽ nhận được một lượng phục hồi máu và mana trong vòng 20 giây. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, một khi bạn sử dụng hồ máu thì tất cả hồ máu khác bên phía người chơi sẽ bước vào trạng thái chờ 99 giây. Ngoài ra, bạn cũng chỉ có thể tiếp xúc với hồ máu của phe mình. Chính vì lí do đó, đội của bạn nên tìm mọi cách để tiêu diệt hồ máu đối phương càng sớm càng tốt.

http://static.endgame.vn/tinmoi/store/gameportal/images/thumb/account/applesocute/140604100335.jpg

>> Tìm hiểu những bộ trang phục độc đáo trong Heroes of the Storm