Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/07/2013 02:34 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có không ít những trang bị đã được lên ý tưởng, thậm chí đã từng xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại nhưng sau đó lại bị nhà sản xuất loại bỏ một cách không thương tiếc vì những lí do khác nhau.

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 1

Lưu ý: chỉ có một vài trang bị được nhắc đến trong bài viết là có tên tiếng Việt bởi chúng đã bị bỏ đi sau khi Liên Minh Huyền Thoại ra mắt máy chủ Việt Nam. Ngược lại, một số trang bị chỉ có tên tiếng Anh.

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 2
Ionic Spark – Giá: 2100 vàng.

- 50% tốc độ tấn công

- 250 máu

- Nội tại duy nhất: Mỗi đòn tấn công thứ tư giải phóng một tia sét, gây 125 sát thương phép thuật lên bốn mục tiêu gần nhau. Mỗi mục tiêu không thể bị dính sét 2 lần.

Là một trong số rất ít những trang bị tăng cả máu lẫn tốc độ tấn công (cùng với Tam Hợp Kiếm và Lá Cờ Zeke), Ionic Spark không được nhiều người yêu thích vì có không nhiều vị tướng có thể tận dụng 2 chỉ số đến từ trang bị này. Ở thời điểm hiện tại, trang bị thay thế cho Ionic Spark là Dao Điện Statikk.

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 3
Giáp Thủy Thần – Giá: 1275 vàng.

- 180 máu

- Nội tại duy nhất: Tăng 32 máu mỗi điểm cộng dồn. Nhận 2 điểm cộng dồn khi hạ gục tướng địch hoặc 1 điểm khi hỗ trợ hạ gục tướng địch. Bạn mất 1/3 điểm cộng dồn khi bị tiêu diệt. Khi có tối đa 20 điểm cộng dồn, bạn được giảm 15% sát thương lên bản thân.

Nghe có vẻ là một trang bị rất bá đạo trên các tướng đỡ đòn nhưng Giáp Thủy Thần hoàn toàn không quá mạnh. Với việc phải đưa đầu ra chịu đòn cho đồng đội, hiếm có vị tướng đỡ đòn nào có thể dồn được 20 điểm cộng và kích hoạt tác dụng cuối cùng của trang bị này. Giáp Thủy Thần bị xóa bỏ trong khi hai trang bị có tác dụng tương đương là Kiếm Của Hội Kín và Sách Chiêu Hồn Mejai vẫn được giữ lại.

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 4
Lord Van Damm's Pillager – Giá: 2962 vàng.

- 40 sát thương vật lí
- 300 máu
- 10% giảm thời gian hồi chiêu
- 10% hút máu phép
- 20 xuyên giáp vật lí

Chỉ xuất hiện ở bản đồ Khu Rừng Quỷ Dị nhưng Lord Van Damm's Pillager cũng nhanh chóng bị bỏ đi do có những tác dụng tương đồng với Rìu Đen ở mùa giải 3. Ngoài ra, trang bị này cũng có những chỉ số không hợp lí khi gia tăng khả năng gây sát thương vật lí nhưng lại thêm cả chỉ số hút máu phép…

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 5
Tay Quỷ Madred – Giá: 3800 vàng.

- 25 giáp

- 40 sát thương vật lí

- 40% tốc độ tấn công

- Nội tại duy nhất: Đòn tấn công của bạn gây thêm sát thương phép thuật tương đương với 4% máu tối đa của mục tiêu (tối đa 120 sát thương với quái vật).

Tay Quỷ Madred có cái giá khá đắt trong khi chỉ thực sự phù hợp với những vị tướng có khả năng gây cả hai loại sát thương như Teemo, Jax, Kayle… Để hợp lí hóa cũng như khiến người chơi không quá băn khoăn khi lựa chọn trang bị, Riot Games đã loại bỏ trang bị này và thay bằng Gươm Của Vua Vô Danh.

Tìm hiểu những trang bị đã bị loại khỏi Liên Minh Huyền Thoại (phần 2) 6
Kiếm Độc – Giá: 2035 vàng.

- 25 sức mạnh phép thuật

- 45% tốc độ tấn công

- Nội tại duy nhất: Đòn tấn công của bạn gây thêm sát thương phép tương đương 15 + 10% sức mạnh phép thuật

- Nội tại duy nhất: Đòn tấn công của bạn giảm 4 kháng phép của mục tiêu trong 8 giây (cộng dồn đến 7 lần)

Kiếm Độc mang lại khả năng tấn công khá lí tưởng cho những tướng cần tốc độ tấn công như Warwick, Teemo… tuy nhiên trong thực tế, trang bị này lại không hề được ưa chuộng bởi khả năng nội tại yêu cầu tấn công đối phương khoảng 4-5 đòn mới thực sự phát huy tác dụng. 1/2 nội tại của Kiếm Độc đã được chuyển sang Đao Tím.