Tiền thưởng Liên Minh Huyền Thoại vẫn chỉ đáng “số lẻ” của DOTA 2

Lâm Nguyễn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2015 03:19 PM

Như các bạn đã biết, lượng tiền thưởng các giải đấu The International DOTA 2 tăng dần qua từng giai đoạn trong khi chung kết Liên Minh Huyền Thoại vẫn đứng hình ở 1 triệu đô.

Mới đây, một kỉ lục mới về tiền thưởng giải đấu TI đã được ghi nhận bởi nhà phát hành cùng cộng đồng game thủ DOTA 2. Hiện tại, con số đang đạt trên 5,1 triệu đô và tăng rất nhanh bởi sự đóng góp của cộng đồng game thủ.

Picture 1

Hình thức trích tiền bán Compendium vào tổng giải thưởng vẫn không thay đổi, nhưng điểm khác biệt năm nay nằm ở số tiền thưởng mốc ban đầu là 1,6 triệu đô. Rất đơn giản và gọn nhẹ, chỉ sau 3 ngày, số tiền thưởng đã vượt mốc 5 triệu đô và còn tăng liên tục theo thời gian. Còn khoảng gần 3 tháng nữa mới chính thức diễn ra sự kiện The International 5, cộng đồng DOTA 2 trên thế giới đã sôi sục như thế này, liệu rằng tiền thưởng năm nay sẽ cán đích ở con số nào? Liệu các game thủ có ước chừng được không?

Picture 4

Mốc tiền thưởng 15 triệu đô.

Còn nhớ giải TI 4, DOTA 2 khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng với tổng số tiền thưởng lên tới 10 triệu đô, tức khoảng 210 tỉ đồng. Và nay, TI5 đã sẵn sàng vượt mặt người đàn em TI 4 bằng những chỉ số biết nói. Người ta đang chờ đợi tổng tiền thưởng của giải TI5 lên tới 15 triệu đô, hơn khoảng 10 triệu đô so với tổng tiền thưởng của một vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại thế giới.

Thông qua phương thức phát hành Compendium book mà Valve đang áp dụng cho các kỳ TI, có thể rút ra được công thức là tổng giải thưởng luôn tỉ lệ thuận với số lượng người chơi. Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ trên khắp thế giới, không có lý do gì có thể cản trở TI5 vượt xa người đàn anh TI4.

dota-2-compendium-4-1024x562.jpg

Một thành công của cộng đồng DOTA 2.

Thêm vào đó, lượng vé về bộ phim “TI5” bán hết ngay trong những “phút” đầu tiên khi mới phát hành. Ngoài ra, DOTA 2 còn thu hút rất nhiều nhà tài trợ “Hands of Midas” cho mình. Đây thực sự là một tín hiệu vui cho Valve và cả những người hâm mộ DOTA 2 trên toàn thế giới.

vé.jpg

Hiện tại, 4 mốc đã được Unlock:

- 5,000,000 USD cho bộ Emotion mới.

- 4,500,000 USD cho Loadding Screen mới.

- 4,000,000 USD cho Compendium Effigies.

- 3,500,000 USD cho Arcana vote hero yêu thích.

Các mốc tiếp theo đang rất hấp dẫn trước mắt, chúng ta cùng chờ đợi.

Như vậy, theo dự kiến của rất nhiều game thủ, lượng tiền thưởng TI5 rơi vào tầm khoảng 15 triệu đô. Nếu khách quan mà nói, tổng tiền thưởng của một giải chung kết Liên Minh Huyền Thoại chỉ bằng “số lẻ” của DOTA 2. Nghe có vẻ không hợp lí lắm bởi nếu xét doanh thu, Riot hơn khá nhiều so với VALVE về nhiều khoản. Cái này cả 2 cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại và DOTA 2 trên thế giới đều biết khá rõ.

15.jpg

Liệu mốc tiền thưởng có đạt 15 triệu đô?

Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá rất cao khâu chăm sóc cộng đồng của DOTA 2 bởi họ luôn biết cách khai thác công sức và tiền bạc của những người chơi nhưng không làm mất đi giá trị của game đồng thời bị coi là “hút máu” game thủ. Còn với Riot, có lẽ họ chỉ quan tâm đến chiến lược phát triển thay vì quan tâm xem giới game thủ muốn gì, suy nghĩ gì?

Nếu ai để ý những thay đổi của Riot để cân bằng mọi thứ, họ thường buff cái gì mạnh và nerf cái gì yếu. Bởi vậy, chính vì chiến lược chuyển nhượng mùa đông năm qua cùng mỗi tổ chức chỉ có một đội tuyển chính thống, chúng ta đang cảm giác rằng Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp không còn hấp dẫn, gay cấn và đem lại nhiều cảm xúc như xưa.

SantaMonica_Takeplayseriously_Header_0.jpg

Riot cần chịu chi hơn nữa để phát triển đứa con LMHT.

Không biết các game thủ nghĩ ra sao nhưng chúng tôi thấy hơi chạnh lòng cho các game thủ Liên Minh Huyền Thoại bởi sở hữu một nhà phát hành lớn nhưng cảm giác họ quá ít quan tâm tới giới game thủ trong khi doanh thu cao, lợi nhuận lớn cùng tốc độ phát triển ở mức chóng mặt. Nhiều người chê trách Riot “kẹt xỉ” mà đúng công nhận là kẹt xỉ thật.

Còn với những người chơi yêu DOTA 2, họ vẫn luôn tự hào vì VALVE luôn quan tâm chăm sóc tận tình tới người chơi, họ luôn am hiểu game thủ đang cần gì, đang muốn gì !!! Có lẽ, Riot cần quan tâm nhiều hơn tới các giải đấu chung kết mùa 5 sắp tới.

>> Những sự kiện đáng chú ý nhất của DOTA 2 thế giới trong tháng 4